Biểu tình chống Luật tạo việc làm ngày một leo thang tại Indonesia

VOV.VN - Các cuộc biểu tình chống Luật tạo việc làm tại Indonesia tiếp tục leo thang trong bối cảnh Tổng thống Joko Widodo chưa ký ban hành Luật này mặc dù đã được Quốc hội thông qua gần 1 tháng qua.

Hôm nay (2/11), hàng chục nghìn người từ 32 liên đoàn và tổ chức lao động biểu tình phản đối Luật Tạo việc làm tại 24 tỉnh trên toàn Indonesia. Tại thủ đô Jakarta, người biểu tình tập trung tại Cung điện nhà nước và Tòa hiến pháp để lên tiếng yêu cầu chính phủ hủy bỏ Luật tạo việc làm và yêu cầu tăng mức lương tối thiểu năm 2021. Hơn 9.000 nhân viên an ninh được huy động để bảo vệ an ninh trước các cuộc biểu tình.

Ông Iqbal, Chủ tịch Liên đoàn các Công đoàn Indonesia, cho biết, liên đoàn đã đệ đơn lên Tòa hiến pháp yêu cầu đánh giá lại Luật tạo việc làm được cho là gây bất lợi cho người lao động, làm suy giảm phúc lợi của người lao động Indonesia và ảnh hưởng tới môi trường đã được Quốc hội thông qua ngày 5/10 vừa qua.

Căn cứ vào Luật số 12/2011 liên quan đến việc Hình thành các Quy định Lập pháp, Tổng thống có 30 ngày để ký hoặc không ký một đạo luật do Quốc hội phê chuẩn trước khi luật có hiệu lực. Ngay cả khi không có chữ ký của Tổng thống, Luật vẫn tự động có hiệu lực. Như vậy chỉ thời hạn ký Luật tạo việc làm là ngày 4/11. Tuy nhiên, Phủ Tổng thống cho biết chưa biết đến khi nào Tổng thống sẽ ký đạo luật gây tranh cãi này.

Kể từ khi Luật Tạo việc làm được thông qua tại phiên họp toàn thể quốc hội, làn sóng biểu tình từ các công nhân, các nhà môi trường và sinh viên phản đối luật này đã nổ ra trên toàn Indonesia. Thậm chí nhiều cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn khi người biểu tình tấn công các trụ sở công cộng, phá huy nhiều tài sản. Công nhân và sinh viên cũng yêu cầu Tổng thống Joko Widodo ban hành Quy định của Chính phủ để hủy bỏ luật. Tổng thống Indonesia bị một số người coi là đang trì hoãn thời gian cho đến khi luật tự động có hiệu lực sau 30 ngày.

Ngày 5/10, sau 64 phiên họp, Quốc hội Indonesia quyết định đẩy sớm việc thông qua dự luật việc làm dài 905 trang, sau được sửa đổi thành 812 trang, bao gồm các sửa đổi chuyên đối với 79 điều luật hiện hành trong các lĩnh vực lao động, đầu tư, thuế và môi trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ mong muốn hợp tác với Indonesia để đảm bảo an ninh Biển Đông
Mỹ mong muốn hợp tác với Indonesia để đảm bảo an ninh Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ và Indonesia khẳng định 2 nước tăng cường hợp tác, trong đó có vấn đề an ninh trên Biển Đông. 

Mỹ mong muốn hợp tác với Indonesia để đảm bảo an ninh Biển Đông

Mỹ mong muốn hợp tác với Indonesia để đảm bảo an ninh Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ và Indonesia khẳng định 2 nước tăng cường hợp tác, trong đó có vấn đề an ninh trên Biển Đông. 

Hơn 400.000 ca Covid-19 - Indonesia chưa vượt qua làn sóng đầu tiên
Hơn 400.000 ca Covid-19 - Indonesia chưa vượt qua làn sóng đầu tiên

VOV.VN - Hôm nay, số ca mắc Covid-19 tại Indonesia đã vượt ngưỡng 400.000 ca mắc. Hiện tại, Indonesia là quốc gia có số ca mắc và tử vong do Covid-19 cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Hơn 400.000 ca Covid-19 - Indonesia chưa vượt qua làn sóng đầu tiên

Hơn 400.000 ca Covid-19 - Indonesia chưa vượt qua làn sóng đầu tiên

VOV.VN - Hôm nay, số ca mắc Covid-19 tại Indonesia đã vượt ngưỡng 400.000 ca mắc. Hiện tại, Indonesia là quốc gia có số ca mắc và tử vong do Covid-19 cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Indonesia chỉ trích phát ngôn của Tổng thống Pháp về thế giới Hồi giáo
Indonesia chỉ trích phát ngôn của Tổng thống Pháp về thế giới Hồi giáo

VOV.VN - Indonesia, quốc gia có số dân theo Hồi giáo lớn nhất thế giới, ngày 27/10 chỉ trích các phát ngôn của Tổng thống Pháp Emmanual Macron về đạo Hồi.

Indonesia chỉ trích phát ngôn của Tổng thống Pháp về thế giới Hồi giáo

Indonesia chỉ trích phát ngôn của Tổng thống Pháp về thế giới Hồi giáo

VOV.VN - Indonesia, quốc gia có số dân theo Hồi giáo lớn nhất thế giới, ngày 27/10 chỉ trích các phát ngôn của Tổng thống Pháp Emmanual Macron về đạo Hồi.