Biểu tình học sinh, sinh viên lan rộng, Thủ tướng Pháp triệu tập họp khẩn

VOV.VN - Ngày 1/10, làn sóng bãi khóa và biểu tình của học sinh, sinh viên tại Pháp tiếp tục leo thang dữ dội, làm tê liệt hàng trăm trường học trên cả nước. Trước nguy cơ khủng hoảng vượt tầm kiểm soát, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã phải triệu tập cuộc họp khẩn liên bộ để thống nhất các biện pháp ứng phó.

Khởi phát từ một số trường trung học tại thủ đô Paris hồi cuối tháng 9, ngọn lửa phản đối đã nhanh chóng lan rộng sang hàng loạt đô thị lớn như Lille, Strasbourg, Marseille, Nantes hay Rennes. Đáng lo ngại, phong trào hiện đã lan sang các giảng đường đại học.

Theo các cơ quan chức năng, chỉ riêng trong sáng 1/10 đã có khoảng 340 điểm bãi khóa và tuần hành, khiến 169 trường trung học bị phong tỏa hoàn toàn. Tâm điểm là vùng Île-de-France với hơn 200 cơ sở giáo dục bị gián đoạn hoạt động. Liên đoàn Sinh viên Pháp cho biết phong trào biểu tình cũng đã xuất hiện tại khoảng 30 cơ sở đại học. Người biểu tình phản đối tình trạng thiếu giáo viên và nhân viên, lớp học quá tải, cơ sở vật chất xuống cấp và áp lực thi cử gia tăng; đồng thời đòi hỏi chính phủ phải tăng ngân sách đào tạo và duy trì các khoản trợ cấp sinh hoạt.

Tại nhiều nơi, biểu tình đã biến tướng thành bạo lực và đập phá. Nghiêm trọng nhất là tại Marseille, một hiệu trưởng đã bị nhóm quá khích tưới xăng lên người và một xe cứu hỏa bị thiêu rụi; trong khi tại Nantes, một đám cháy lớn cũng bùng lên ở trường trung học địa phương. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết, đã có 625 người bị tạm giữ và ít nhất 83 cảnh sát, hiến binh bị thương trong các vụ việc liên quan đến phong tỏa trường học.

Trước diễn biến trên, Thủ tướng Sébastien Lecornu đã triệu tập cuộc họp khẩn liên Bộ; đồng thời yêu cầu các Bộ trưởng hạn chế công tác trong những ngày tới để tập trung xử lý tình hình. Bộ trưởng Giáo dục Édouard Geffray cho biết sẽ tăng cường đối thoại và thiết lập một nền tảng tham vấn nhằm tiếp nhận kiến nghị của học sinh.

Làn sóng biểu tình diễn ra đúng thời điểm Chính phủ Pháp công bố dự thảo ngân sách năm 2027 và đang chịu sức ép kiểm soát thâm hụt, nợ công. Việc phong trào từ các trường trung học bắt đầu lan sang đại học đang làm gia tăng lo ngại các hoạt động phản đối có thể tiếp tục mở rộng trong những ngày tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Biểu tình quy mô lớn bảo vệ Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản
Biểu tình quy mô lớn bảo vệ Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản

VOV.VN - Mong muốn sửa đổi Hiến pháp của Chính phủ Nhật Bản đương nhiệm tiếp tục vấp phải những rào cản mang tính truyền thống, nhưng rất khó vượt qua.

Biểu tình quy mô lớn bảo vệ Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản

Biểu tình quy mô lớn bảo vệ Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản

VOV.VN - Mong muốn sửa đổi Hiến pháp của Chính phủ Nhật Bản đương nhiệm tiếp tục vấp phải những rào cản mang tính truyền thống, nhưng rất khó vượt qua.

Biểu tình phản đối thỏa thuận Israel - Lebanon, Hezbollah cảnh báo nội chiến
Biểu tình phản đối thỏa thuận Israel - Lebanon, Hezbollah cảnh báo nội chiến

VOV.VN - Tổ chức Hồi giáo Hezbollah cảnh báo rằng Lebanon đang đối mặt nguy cơ “nội chiến” sau khi ký thỏa thuận hòa bình với Israel.

Biểu tình phản đối thỏa thuận Israel - Lebanon, Hezbollah cảnh báo nội chiến

Biểu tình phản đối thỏa thuận Israel - Lebanon, Hezbollah cảnh báo nội chiến

VOV.VN - Tổ chức Hồi giáo Hezbollah cảnh báo rằng Lebanon đang đối mặt nguy cơ “nội chiến” sau khi ký thỏa thuận hòa bình với Israel.

Hàng chục nghìn người biểu tình chống chính phủ tại Serbia
Hàng chục nghìn người biểu tình chống chính phủ tại Serbia

VOV.VN - Tối 23/5, hàng nghìn người đã tập trung tại trung tâm thủ đô Belgrade, Serbia, để biểu tình chống Chính phủ và kêu gọi tổ chức bầu cử Quốc hội sớm.

Hàng chục nghìn người biểu tình chống chính phủ tại Serbia

Hàng chục nghìn người biểu tình chống chính phủ tại Serbia

VOV.VN - Tối 23/5, hàng nghìn người đã tập trung tại trung tâm thủ đô Belgrade, Serbia, để biểu tình chống Chính phủ và kêu gọi tổ chức bầu cử Quốc hội sớm.