Biểu tình ở Venezuela tiếp tục leo thang thành bạo lực

VOV.VN -Tổng thống Venezuela cho rằng, các cuộc biểu tình đang diễn ra chỉ là một cái cớ trong âm mưu đảo chính.

Hôm qua (22/2) tại Venezuela, lại có thêm ít nhất 2 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ sau khi cuộc biểu tình chống Chính phủ bùng phát ở nước này kể từ hơn 10 ngày qua.

Những người biểu tình đốt lốp xe và sử dụng thùng rác, rào chắn để phong tỏa nhiều tuyến đường chính ở thủ đô (Ảnh: Getty Images)

Nạn nhân mới nhất là một sinh viên 23 tuổi và một nhân viên bán hàng trong siêu thị. Cho đến nay, đã có ít nhất 8 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương Kể từ khi Venezuela bùng phát bất ổn.

Theo Reuters, ngày 22/2, hàng trăm sinh viên và người biểu tình lại tiếp tục đổ xuống các con đường ở thủ đô Caracas để tiếp tục gây sức ép buộc Tổng thống nước này Nicolas Maduro từ chức.

Những người biểu tình cho rằng, chính phủ của Tổng thống Maduro không đủ khả năng kiềm chế lạm phát, tội phạm tràn lan và thiếu hụt các sản phẩm cơ bản.

Lực lượng biểu tình mang biểu ngữ, hô vang khẩu hiệu chống chính phủ, đốt lốp xe và sử dụng thùng rác, rào chắn để phong tỏa nhiều tuyến đường chính ở thủ đô. Trong khi đó, để trấn áp và giải tán đám đông, lực lượng an ninh phải sử dụng súng bắn hơi cay, vòi rồng.

Trước đó, hôm 21/2, tại cuộc họp báo, Tổng thống Maduro khẳng định ông sẽ không bảo vệ bất cứ ai bắn vào người biểu tình. Ông Maduro cho rằng, các cuộc biểu tình chỉ là một cái cớ trong âm mưu đảo chính, tương tự những gì diễn ra vào năm 2002.

Tuy nhiên, trước tình hình căng thẳng như hiện nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Maduro sẽ sử dụng quân đội để can thiệp, như những gì nước này từng làm cách đây 12 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu tình biến thành bạo lực ở Venezuela: 3 người thiệt mạng
Biểu tình biến thành bạo lực ở Venezuela: 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngoài ra, còn có 23 người bị thương, 25 kẻ quá khích bị bắt giữ sau các vụ đụng độ.

Biểu tình biến thành bạo lực ở Venezuela: 3 người thiệt mạng

Biểu tình biến thành bạo lực ở Venezuela: 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngoài ra, còn có 23 người bị thương, 25 kẻ quá khích bị bắt giữ sau các vụ đụng độ.

Hình ảnh biểu tình Venezuela biến thành bạo lực
Hình ảnh biểu tình Venezuela biến thành bạo lực

VOV.VN - Cuộc biểu tình biến thành bạo lực khiến 23 người bị thương, 3 người thiệt mạng.

Hình ảnh biểu tình Venezuela biến thành bạo lực

Hình ảnh biểu tình Venezuela biến thành bạo lực

VOV.VN - Cuộc biểu tình biến thành bạo lực khiến 23 người bị thương, 3 người thiệt mạng.

Cảnh sát Venezuela đụng độ với sinh viên biểu tình
Cảnh sát Venezuela đụng độ với sinh viên biểu tình

VOV.VN - Đêm 15/2, cảnh sát Venezuela buộc phải bắn hơi cay và sử dụng vòi rồng cực mạnh để trấn áp người biểu tình là sinh viên quá khích.

Cảnh sát Venezuela đụng độ với sinh viên biểu tình

Cảnh sát Venezuela đụng độ với sinh viên biểu tình

VOV.VN - Đêm 15/2, cảnh sát Venezuela buộc phải bắn hơi cay và sử dụng vòi rồng cực mạnh để trấn áp người biểu tình là sinh viên quá khích.

Tổng thống Bolivia kêu gọi họp khẩn cấp về bất ổn Venezuela
Tổng thống Bolivia kêu gọi họp khẩn cấp về bất ổn Venezuela

VOV.VN - Tổng thống Bolivia cũng cáo buộc Mỹ đang khuấy động những bất ổn tại Venezuela để lật đổ chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro.

Tổng thống Bolivia kêu gọi họp khẩn cấp về bất ổn Venezuela

Tổng thống Bolivia kêu gọi họp khẩn cấp về bất ổn Venezuela

VOV.VN - Tổng thống Bolivia cũng cáo buộc Mỹ đang khuấy động những bất ổn tại Venezuela để lật đổ chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro.

Tổng thống Venezuela kêu gọi đối thoại với Mỹ
Tổng thống Venezuela kêu gọi đối thoại với Mỹ

VOV.VN - Tuy nhiên, Tổng thống Maduro cũng cáo buộc Tổng thống Obama vẫn tiếp tục can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela.

Tổng thống Venezuela kêu gọi đối thoại với Mỹ

Tổng thống Venezuela kêu gọi đối thoại với Mỹ

VOV.VN - Tuy nhiên, Tổng thống Maduro cũng cáo buộc Tổng thống Obama vẫn tiếp tục can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela.

Thủ lĩnh đối lập Venezuela nộp mình cho lực lượng an ninh
Thủ lĩnh đối lập Venezuela nộp mình cho lực lượng an ninh

VOV.VN - Ông Leopoldo Lopez đã bị cảnh sát Venezuela bắt giữ ngày 18/2 với cáo buộc gây bất ổn khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

Thủ lĩnh đối lập Venezuela nộp mình cho lực lượng an ninh

Thủ lĩnh đối lập Venezuela nộp mình cho lực lượng an ninh

VOV.VN - Ông Leopoldo Lopez đã bị cảnh sát Venezuela bắt giữ ngày 18/2 với cáo buộc gây bất ổn khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

Venezuela trục xuất 3 nhân viên lãnh sự Mỹ
Venezuela trục xuất 3 nhân viên lãnh sự Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Venezuela trục xuất 3 nhân viên lãnh sự Mỹ vì đã tiếp xúc với những sinh viên tham gia biểu tình chống Chính phủ gần đây.

Venezuela trục xuất 3 nhân viên lãnh sự Mỹ

Venezuela trục xuất 3 nhân viên lãnh sự Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Venezuela trục xuất 3 nhân viên lãnh sự Mỹ vì đã tiếp xúc với những sinh viên tham gia biểu tình chống Chính phủ gần đây.

Căng thẳng quan hệ ngoại giao Venezuela- Mỹ
Căng thẳng quan hệ ngoại giao Venezuela- Mỹ

VOV.VN - Ngay sau khi Chính phủ Venezuela quyết định trục xuất 3 nhân viên Lãnh sự Mỹ, Mỹ lập tức ra tuyên bố phản đối.

Căng thẳng quan hệ ngoại giao Venezuela- Mỹ

Căng thẳng quan hệ ngoại giao Venezuela- Mỹ

VOV.VN - Ngay sau khi Chính phủ Venezuela quyết định trục xuất 3 nhân viên Lãnh sự Mỹ, Mỹ lập tức ra tuyên bố phản đối.

Thủ lĩnh đối lập Venezuela sẽ được đưa ra xét xử
Thủ lĩnh đối lập Venezuela sẽ được đưa ra xét xử

VOV.VN - Nhà chức trách Venezuela cho hay, ông Lopez đang bị giam giữ ở 1 nhà tù gần Caracas và sẽ được xét xử theo pháp luật.

Thủ lĩnh đối lập Venezuela sẽ được đưa ra xét xử

Thủ lĩnh đối lập Venezuela sẽ được đưa ra xét xử

VOV.VN - Nhà chức trách Venezuela cho hay, ông Lopez đang bị giam giữ ở 1 nhà tù gần Caracas và sẽ được xét xử theo pháp luật.

 Venezuela chỉ trích Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ
Venezuela chỉ trích Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Venezuela chỉ rõ phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama là "không có cơ sở" và dựa vào "thông tin bịa đặt".

 Venezuela chỉ trích Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ

Venezuela chỉ trích Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Venezuela chỉ rõ phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama là "không có cơ sở" và dựa vào "thông tin bịa đặt".