Bộ An ninh Nội địa Mỹ xóa bỏ tư tưởng cực đoan trong nội bộ

VOV.VN - Bộ An ninh Nội địa Mỹ hôm 26/4 tuyên bố sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện nhằm xóa bỏ hiện tượng người da trắng "thượng đẳng" và những tư tưởng cực đoan trong nội bộ cơ quan này. 

Theo Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayokas, chính phủ Mỹ xác định tư tưởng cực đoan trong nội bộ đã xuất hiện thành hiện tượng phổ biến, là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với an ninh Mỹ hiện nay.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ sẽ thành lập 1 nhóm công tác rà soát tình hình an ninh nội bộ để xác định và loại trừ sự tồn tại của tư tưởng về chủ nghĩa cực đoan trong các cơ quan chính phủ, trong đó có Hải quan, Tuần tra biên giới và Di trú và  Cơ quan mật vụ.

Truyền thông Mỹ cho biết, chống bạo lực cực đoan ở Mỹ đã trở thành 1 trong những nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền Tổng thống Biden kể từ sau cuộc bạo động ở Tòa nhà Quốc hội Mỹ hồi đầu tháng 1 vừa qua. Ông Biden đã yêu cầu Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ An ninh Nội địa hợp tác và tiến hành đánh giá về các hoạt động chống chủ nghĩa cực đoan mà chính phủ Mỹ đang thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quyền Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ từ chức
Quyền Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ từ chức

VOV.VN - Trong bức thư gửi các nhân viên bộ An ninh nội địa Mỹ ngày 11/01, Quyền Bộ trưởng Chad Wolf đã thông báo quyết định từ chức của mình.

Quyền Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ từ chức

Quyền Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ từ chức

VOV.VN - Trong bức thư gửi các nhân viên bộ An ninh nội địa Mỹ ngày 11/01, Quyền Bộ trưởng Chad Wolf đã thông báo quyết định từ chức của mình.

Đột kích bắt giữ hàng chục đối tượng nghi là phần tử Hồi giáo cực đoan ở Áo
Đột kích bắt giữ hàng chục đối tượng nghi là phần tử Hồi giáo cực đoan ở Áo

VOV.VN - Cảnh sát Áo ngày 11/11 cho biết đã bắt giữ 30 đối tượng tình nghi là phần tử Hồi giáo cực đoan.

Đột kích bắt giữ hàng chục đối tượng nghi là phần tử Hồi giáo cực đoan ở Áo

Đột kích bắt giữ hàng chục đối tượng nghi là phần tử Hồi giáo cực đoan ở Áo

VOV.VN - Cảnh sát Áo ngày 11/11 cho biết đã bắt giữ 30 đối tượng tình nghi là phần tử Hồi giáo cực đoan.

Hoàng gia Anh đối diện với quá khứ thực dân và thách thức phân biệt sắc tộc hiện tại
Hoàng gia Anh đối diện với quá khứ thực dân và thách thức phân biệt sắc tộc hiện tại

VOV.VN - Tiết lộ chấn động của gia đình hoàng tử Anh Harry và nữ công tước Sussex Meghan về vấn đề phân biệt sắc tộc trong Hoàng gia Anh được cho là đã khơi lại quá khứ thực dân của nước Anh...

Hoàng gia Anh đối diện với quá khứ thực dân và thách thức phân biệt sắc tộc hiện tại

Hoàng gia Anh đối diện với quá khứ thực dân và thách thức phân biệt sắc tộc hiện tại

VOV.VN - Tiết lộ chấn động của gia đình hoàng tử Anh Harry và nữ công tước Sussex Meghan về vấn đề phân biệt sắc tộc trong Hoàng gia Anh được cho là đã khơi lại quá khứ thực dân của nước Anh...

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?
Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Máu của người Mỹ còn đổ vì xả súng trên đất Mỹ đến bao giờ?
Máu của người Mỹ còn đổ vì xả súng trên đất Mỹ đến bao giờ?

VOV.VN - Đã đến lúc người dân và nhà nước Mỹ cần quyết tâm chấm dứt quyền sở hữu súng đại trà trong dân, để bảo vệ quyền được sống của nhiều người dân vô tội.

Máu của người Mỹ còn đổ vì xả súng trên đất Mỹ đến bao giờ?

Máu của người Mỹ còn đổ vì xả súng trên đất Mỹ đến bao giờ?

VOV.VN - Đã đến lúc người dân và nhà nước Mỹ cần quyết tâm chấm dứt quyền sở hữu súng đại trà trong dân, để bảo vệ quyền được sống của nhiều người dân vô tội.

Vụ bạo loạn Ferguson (Mỹ): “Dao sắc” vẫn chưa gọt nổi chuôi
Vụ bạo loạn Ferguson (Mỹ): “Dao sắc” vẫn chưa gọt nổi chuôi

VOV.VN - Biểu tình và bạo động sau vụ bồi thẩm đoàn ra phán quyết liên quan đến viên cảnh sát Mỹ bắn người da màu là câu chuyện chưa có hồi kết.

Vụ bạo loạn Ferguson (Mỹ): “Dao sắc” vẫn chưa gọt nổi chuôi

Vụ bạo loạn Ferguson (Mỹ): “Dao sắc” vẫn chưa gọt nổi chuôi

VOV.VN - Biểu tình và bạo động sau vụ bồi thẩm đoàn ra phán quyết liên quan đến viên cảnh sát Mỹ bắn người da màu là câu chuyện chưa có hồi kết.