Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du Trung Đông và châu Phi

VOV.VN -Cuộc công du của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Nga sau khi Mỹ không kích căn cứ không quân của Syria

Trong một tuyên bố ngày 14/4, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Bộ trưởng James Mattis sẽ bắt đầu chuyến thăm các nước Trung Đông và châu Phi từ ngày 18/4 tới.

Trong chuyến thăm từ ngày 18-23/4 tới các nước Araba Saudi, Ai Cập, Israel, Qatar và Ghibly, Bộ trưởng Quốc phòng Mattis sẽ tái khẳng định các liên minh quân sự chủ chốt của Mỹ và thảo luận các nỗ lực hợp tác nhằm chống lại các hoạt động gây bất ổn và đánh bại các tổ chức khủng bố cực đoan.

Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik trong cuộc gặp tại Lầu Năm Góc ngày 13/4/2017. (Ảnh: AP)

Tại Israel, Bộ trưởng Mattis sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman. Ông Mattis và các đồng minh trong khu vực cũng dự kiến thảo luận về ảnh hưởng gia tăng của Iran.

Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài thứ 4 của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kể từ khi nhậm chức dưới quyền Tổng thống Donald Trump.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Nga sau khi Mỹ không kích căn cứ không quân của Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ gặp ông Putin, thừa nhận quan hệ Nga-Mỹ có vấn đề
Ngoại trưởng Mỹ gặp ông Putin, thừa nhận quan hệ Nga-Mỹ có vấn đề

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Tillerson cho biết, ông đã nói với Tổng thống Nga Putin rằng quan hệ giữa hai nước phải được thay đổi trong tương lai.

Ngoại trưởng Mỹ gặp ông Putin, thừa nhận quan hệ Nga-Mỹ có vấn đề

Ngoại trưởng Mỹ gặp ông Putin, thừa nhận quan hệ Nga-Mỹ có vấn đề

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Tillerson cho biết, ông đã nói với Tổng thống Nga Putin rằng quan hệ giữa hai nước phải được thay đổi trong tương lai.

Snowden: “Bom mẹ” của Mỹ phá hủy chính hầm ngầm Mỹ xây tại Afghanistan
Snowden: “Bom mẹ” của Mỹ phá hủy chính hầm ngầm Mỹ xây tại Afghanistan

VOV.VN - Quả bom mẹ GBU-43/B nặng 9.797 kg mà Mỹ vừa thả xuống Afghanistan đã phá hủy chính những hầm ngầm do Mỹ từng xây dựng tại đây.

Snowden: “Bom mẹ” của Mỹ phá hủy chính hầm ngầm Mỹ xây tại Afghanistan

Snowden: “Bom mẹ” của Mỹ phá hủy chính hầm ngầm Mỹ xây tại Afghanistan

VOV.VN - Quả bom mẹ GBU-43/B nặng 9.797 kg mà Mỹ vừa thả xuống Afghanistan đã phá hủy chính những hầm ngầm do Mỹ từng xây dựng tại đây.

Tổng thống Mỹ: Bất đồng trong quan hệ Trung– Mỹ sẽ sớm được giải quyết
Tổng thống Mỹ: Bất đồng trong quan hệ Trung– Mỹ sẽ sớm được giải quyết

VOV.VN - Tổng thống Trump cho biết, quan hệ Trung – Mỹ đang được thúc đẩy, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng những bất đồng sẽ sớm được giải quyết.

Tổng thống Mỹ: Bất đồng trong quan hệ Trung– Mỹ sẽ sớm được giải quyết

Tổng thống Mỹ: Bất đồng trong quan hệ Trung– Mỹ sẽ sớm được giải quyết

VOV.VN - Tổng thống Trump cho biết, quan hệ Trung – Mỹ đang được thúc đẩy, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng những bất đồng sẽ sớm được giải quyết.

Ngoại trưởng Mỹ và trọng trách tháo ngòi nổ xung đột Nga – Mỹ
Ngoại trưởng Mỹ và trọng trách tháo ngòi nổ xung đột Nga – Mỹ

VOV.VN- Ngày 11/4, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có mặt tại Moscow, bắt đầu chuyến thăm đầu tiên của 1 quan chức cấp cao chính quyền Tổng thống Trump đến Nga.

Ngoại trưởng Mỹ và trọng trách tháo ngòi nổ xung đột Nga – Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ và trọng trách tháo ngòi nổ xung đột Nga – Mỹ

VOV.VN- Ngày 11/4, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có mặt tại Moscow, bắt đầu chuyến thăm đầu tiên của 1 quan chức cấp cao chính quyền Tổng thống Trump đến Nga.