Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine giải thích lý do phản công chưa đạt bước tiến lớn

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov tuyên bố Kiev vẫn chưa triển khai phần lớn lực lượng dự bị do phương Tây đào tạo cho giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc phản công chống lại lực lượng Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times ngày 28/6, ông Reznilkov cho hay, việc chiếm được một số ngôi làng nhỏ cách xa các tuyến phòng thủ chính của Nga “không phải là sự kiện chính” của cuộc phản công.

“Khi điều đó (trận đánh lớn) xảy ra, mọi người sẽ nhận thấy”, ông nói.

Theo ông Reznikov, quân dự bị chính của Kiev, bao gồm hầu hết các lữ đoàn được đào tạo ở phương Tây và được trang bị xe tăng và xe bọc thép do NATO cung cấp, cho đến nay vẫn chưa được sử dụng trong cuộc phản công.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng bình luận về cuộc nổi loạn cuối tuần trước của lực lượng quân sự tư nhân Wagner ở Nga, cho rằng đây là “một minh họa sống động” về các lỗ hổng của Moscow.

“Điều này giúp phương Tây nhận ra rằng họ đầu tư vào Ukraine là có lý do, rằng chiến thắng của Ukraine là hoàn toàn có thật và sẽ sớm đến”, ông Reznikov nói. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng cuộc nổi loạn thất bại không ảnh hưởng đến quân đội Nga ở tiền tuyến.

Thay vì tin tưởng vào “những cuộc binh biến và bạo loạn” ở Nga, Ukraine “nên tin tưởng vào lực lượng an ninh và quốc phòng cũng như các đối tác cung cấp vũ khí của chúng tôi”, Bộ trưởng Reznikov nói.

Đầu tháng 6, Ukraine đã phát động cuộc phản công được mong đợi từ lâu dọc theo chiến tuyến, sử dụng xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất, xe chiến đấu Bradley do Mỹ cung cấp và các khí tài phương Tây khác. Theo Moscow, Kiev cho đến nay vẫn chưa đạt được bất kỳ bước tiến đáng kể nào dù chịu tổn thất nặng nề.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21/6 thừa nhận tiến độ của cuộc phản công “chậm hơn kỳ vọng”. Các quan chức Mỹ giấu tên cũng cho rằng chiến dịch của của Kiev “không đáp ứng được kỳ vọng trên bất kỳ mặt trận nào”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Litva mua 2 hệ thống phòng không NASAMS cho Ukraine
Litva mua 2 hệ thống phòng không NASAMS cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 28/6, Bộ Quốc phòng Litva thông báo, nước này đã mua hai bệ phóng phòng không NASAMS cho Ukraine với giá 9,8 triệu euro (10,7 triệu USD), và sẽ giao chúng cho Kiev trong vòng 3 tháng.

Litva mua 2 hệ thống phòng không NASAMS cho Ukraine

Litva mua 2 hệ thống phòng không NASAMS cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 28/6, Bộ Quốc phòng Litva thông báo, nước này đã mua hai bệ phóng phòng không NASAMS cho Ukraine với giá 9,8 triệu euro (10,7 triệu USD), và sẽ giao chúng cho Kiev trong vòng 3 tháng.

Ukraine gia nhập NATO là "lằn ranh đỏ" đậm nhất đối với Tổng thống Putin
Ukraine gia nhập NATO là "lằn ranh đỏ" đậm nhất đối với Tổng thống Putin

VOV.VN - Một quan chức hàng đầu của chính phủ Ukraine cho biết, đất nước của ông cần trở thành thành viên NATO, ngay cả khi điều này sẽ chạm tới “lằn ranh đỏ” đậm nhất đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ukraine gia nhập NATO là "lằn ranh đỏ" đậm nhất đối với Tổng thống Putin

Ukraine gia nhập NATO là "lằn ranh đỏ" đậm nhất đối với Tổng thống Putin

VOV.VN - Một quan chức hàng đầu của chính phủ Ukraine cho biết, đất nước của ông cần trở thành thành viên NATO, ngay cả khi điều này sẽ chạm tới “lằn ranh đỏ” đậm nhất đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga và Ukraine cận chiến dữ dội, giành giật từng chiến hào ở miền Đông
Nga và Ukraine cận chiến dữ dội, giành giật từng chiến hào ở miền Đông

VOV.VN - Ukraine ngày 27/6 công bố video cho thấy các lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát cứ điểm của Nga sau khi đẩy lùi cuộc tấn công bằng pháo binh của đối phương gần Bakhmut.

Nga và Ukraine cận chiến dữ dội, giành giật từng chiến hào ở miền Đông

Nga và Ukraine cận chiến dữ dội, giành giật từng chiến hào ở miền Đông

VOV.VN - Ukraine ngày 27/6 công bố video cho thấy các lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát cứ điểm của Nga sau khi đẩy lùi cuộc tấn công bằng pháo binh của đối phương gần Bakhmut.