Ukraine gia nhập NATO là "lằn ranh đỏ" đậm nhất đối với Tổng thống Putin

VOV.VN - Một quan chức hàng đầu của chính phủ Ukraine cho biết, đất nước của ông cần trở thành thành viên NATO, ngay cả khi điều này sẽ chạm tới “lằn ranh đỏ” đậm nhất đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo tờ European Pravda đưa tin hôm 27/6, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Yevhen Perebyinis đã đưa ra tuyên bố này tại một hội nghị ở Ukraine, tập trung vào các vấn đề của Kiev có thể được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới của NATO.

Dự kiến vào ngày 11-12/7, tại Vilnius, Litva, NATO sẽ họp hội nghị thượng đỉnh để thảo luận về lộ trình tiếp theo đã được xác định lại sau khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, đảm bảo an ninh cho Ukraine sẽ là một chủ đề thảo luận tại hội nghị. Tuy nhiên, ông Stoltenberg cũng tuyên bố vào đầu tháng 6 rằng, Ukraine không nên mong đợi một lời mời chính thức trở thành thành viên NATO tại hội nghị thượng đỉnh.

Việc Ukraine gia nhập NATO được coi là “lằn ranh đỏ” đối với Tổng thống Putin, nghĩa là một động thái như vậy có thể dẫn đến việc Nga đáp trả bằng việc leo thang xung đột.

Tổng thống Putin từ lâu đã phản đối việc Ukraine gia nhập NATO. Trong những tuần đầu khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2/2022, hai nước được cho là đã thảo luận về việc Tổng thống Volodymyr Zelensky cam kết Ukraine không gia nhập NATO để đổi lấy một lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, điều kiện đó đã bị hủy bỏ khi các cuộc đàm phán hòa bình dừng lại.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine đã đưa ra lời kêu gọi đất nước gia nhập NATO khi phát biểu tại hội nghị ở Ukraine.

“Hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius có thể được coi là thành công nếu các đồng minh thực hiện một bước quyết định từ những điều mơ hồi về tư cách thành viên NATO của Ukraine sang một cách rõ ràng hơn, với việc điều đó sẽ diễn ra như thế nào và khi nào”, ông Yevhen Perebyinis nói.

“Trên thực tế, Ukraine là thành viên NATO và bảo vệ hiệu quả sườn phía Đông. Để thực tế này được công nhận, chúng ta cần từ bỏ những lầm tưởng mà Nga đã tuyên bố giữa các thành viên NATO trong nhiều năm, giải thích rằng tư cách thành viên của Ukraine trong NATO là lằn ranh đỏ đậm nhất”, ông nói thêm.

Vào tháng 9/2022, Tổng thống Zelensky ký đơn xin gia nhập NATO, yêu cầu liên minh nhanh chóng kết nạp Kiev, sau khi Nga sáp nhập 4 tỉnh ở Ukraine. Ukraine đã đưa mục tiêu này vào hiến pháp từ năm 2019, bất chấp những cảnh báo của Nga rằng khả năng NATO triển khai lực lượng và vũ khí ở biên giới sẽ tạo thành mối đe dọa an ninh không thể chấp nhận được.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Đức bác bỏ khả năng Ukraine nhanh chóng gia nhập NATO
Thủ tướng Đức bác bỏ khả năng Ukraine nhanh chóng gia nhập NATO

VOV.VN - Hôm nay (22/6), Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine nhưng dập tắt hy vọng của Kiev về việc nhanh chóng gia nhập NATO.

Thủ tướng Đức bác bỏ khả năng Ukraine nhanh chóng gia nhập NATO

Thủ tướng Đức bác bỏ khả năng Ukraine nhanh chóng gia nhập NATO

VOV.VN - Hôm nay (22/6), Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine nhưng dập tắt hy vọng của Kiev về việc nhanh chóng gia nhập NATO.

NATO tuyên bố “có thể phản ứng nhanh” trước khả năng Wagner chuyển tới Belarus
NATO tuyên bố “có thể phản ứng nhanh” trước khả năng Wagner chuyển tới Belarus

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stolenberg nói rằng, âm mưu nổi loạn của các tay súng thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner là vấn đề nội bộ của Nga và liên minh quân sự này tập trung vào việc hỗ trợ Ukraine.

NATO tuyên bố “có thể phản ứng nhanh” trước khả năng Wagner chuyển tới Belarus

NATO tuyên bố “có thể phản ứng nhanh” trước khả năng Wagner chuyển tới Belarus

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stolenberg nói rằng, âm mưu nổi loạn của các tay súng thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner là vấn đề nội bộ của Nga và liên minh quân sự này tập trung vào việc hỗ trợ Ukraine.

Tổng thư ký Stoltenberg: NATO không nên đánh giá thấp Nga
Tổng thư ký Stoltenberg: NATO không nên đánh giá thấp Nga

VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg vừa tuyên bố hôm 27/6 rằng khối quân sự này không nên đánh giá thấp Nga sau các sự kiện vừa xảy ra vào cuối tuần qua.

Tổng thư ký Stoltenberg: NATO không nên đánh giá thấp Nga

Tổng thư ký Stoltenberg: NATO không nên đánh giá thấp Nga

VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg vừa tuyên bố hôm 27/6 rằng khối quân sự này không nên đánh giá thấp Nga sau các sự kiện vừa xảy ra vào cuối tuần qua.