Brazil tung quân đội đối phó biểu tình

(VOV) - Lực lượng vũ trang quốc gia Brazil được triển khai tại 5 thành phố lớn, trong đó có thủ đô Brasilia.

Chính phủ Brazil ngày 19/6 tuyên bố triển khai quân đội tại 5 thành phố lớn của nước này để kiểm soát làn sóng biểu tình với sự tham gia của gần 250.000 người đòi hưởng dịch vụ công tốt hơn.

Cảnh sát chống bạo động đối phó với đám đông biểu tình tụ tập gần sân vận động Castelao tại Fortaleza, Brazil ngày 19/6 (Ảnh: Press TV)

Thông báo triển khai quân đội được đưa ra sau khi cảnh sát chống bạo động và người biểu tình đụng độ trong cuộc xuống đường mới nhất vào ngày 18/6.

Lực lượng vũ trang quốc gia Brazil sẽ được triển khai tại 5 thành phố lớn là Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Ceara và thủ đô Brasilia.

Tất cả 5 thành phố này đều là nơi sẽ diễn ra các trận thi đấu bóng đá thuộc khuôn khổ Cúp Liên đoàn các châu lục (Confederation Cup) của FIFA. Bộ Tư pháp Brazil cho biết, chính quyền địa phương 5 thành phố trên có quyền quyết định duy trì quân đội trong thời gian bao lâu.

Trước đó ngày 18/6, hơn 250.000 người, chủ yếu là thanh niên đã xuống đường tại các thành phố lớn trong làn sóng biểu tình lớn nhất ở Brazil trong 20 năm qua  để phản đối việc chính phủ tiêu tốn 15 tỉ USD cho giải đấu Cúp Liên đoàn các châu lục đang diễn ra và giải World Cup 2014 vào năm tới.

Một người biểu tình cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng nhiều sân vận động cho World Cup. Tuy nhiên, tôi thậm chí không còn có bảo hiểm y tế, tôi phải xếp hàng dài khi tôi đi đến bất cứ bệnh viện nào. Gia đình tôi cũng phải trả rất nhiều tiền để em tôi đi học. Đó là điều vô lý”.

Biểu tình diễn ra đã làm giao thông hỗn loạn và dẫn tới một số cuộc đụng độ với cảnh sát khiến hơn 100 người bị thương và gần 200 người bị bắt giữ. Cảnh sát đã sử dụng nhiều biện pháp mạnh như bắn đạn cao su và hơi cay để giải tán đám đông.

Trước tình hình an ninh diễn biến phức tạp, phát biểu trước báo giới, Tổng thống Dilma Rousseff cam kết lắng nghe ý kiến của người biểu tình và tiến hành cải cách chính sách kinh tế, xã hội. Trong cuộc gặp Thị trưởng Thành phố Sao Paulo vào hôm 19/6 tại nơi các cuộc biểu tình lớn kéo dài vài ngày qua, bà Rousseff yêu cầu chính quyền thành phố xem xét yêu cầu của người dân liên quan miễn, giảm phí giao thông công cộng...

Ngay sau đó, thị trưởng thành phố Sao Paulo, ông Haddad cho biết sẽ điều chỉnh chi phí giao thông công cộng về mức như trước đây: “Chúng tôi sẽ điều chỉnh giá vé xe buýt và tàu điện ngầm về mức giá trước đây. Chúng tôi đã ra thời hạn tối đa trong vòng 5 ngày phải điều chỉnh giá vé ở các máy bán vé tự động. Tất cả giá vé phương tiện giao thông công cộng sẽ trở lại mức giá ban đầu như trước đây”.

Có thể thấy, các đợt xuống đường  diễn ra trong tuần qua tại Brazil là đợt biểu tình lớn nhất tại nước này trong 20 năm qua. Trong các cuộc biểu tình tuần này, không có đảng phái chính trị nào là mục tiêu. Mới đầu, sự phản kháng rầm rộ được cho là phát sinh từ việc tăng giá phí xe buýt, nhưng dần dần đã trở thành một làn sóng gồm nhiều khiếu nại khác. Những người biểu tình đã chỉ trích chính phủ tiêu tốn quá nhiều tiền cho các sân vận động World Cup trong khi đó không có sự đầu tư vào đường sá, bệnh viện và an sinh... 

Sau tốc độ tăng trưởng 7,5% năm 2010, Brazil năm 2013 chỉ tăng trưởng chưa đầy 1% và dường như tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục giảm sút trong năm nay. Các nhà đầu tư ngày càng mất kiên nhẫn với những chính sách mà họ tin là tìm cách quản lý vi mô nền kinh tế thay vì khắc phục những vấn đề tồn đọng từ lâu, bao gồm cả thuế cao, cơ sở hạ tầng kém, quan liêu và quy định không rõ ràng. Như vậy, có thể thế thấy, sắp tới sẽ là một thời điểm rất khó khăn đối với Tổng thống Dilma Rousseff./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân Brazil biểu tình tăng phí trong dịp Word Cup 2014
Dân Brazil biểu tình tăng phí trong dịp Word Cup 2014

(VOV) - Cảnh sát Brazil đã bắt hơn 200 người tham gia biểu tình.

Dân Brazil biểu tình tăng phí trong dịp Word Cup 2014

Dân Brazil biểu tình tăng phí trong dịp Word Cup 2014

(VOV) - Cảnh sát Brazil đã bắt hơn 200 người tham gia biểu tình.

Dân Brazil "chán" chất lượng dịch vụ công
Dân Brazil "chán" chất lượng dịch vụ công

(VOV) - Người dân Brazil thất vọng về việc phải đóng thuế cao trong khi chất lượng các dịch vụ công còn yếu kém.

Dân Brazil "chán" chất lượng dịch vụ công

Dân Brazil "chán" chất lượng dịch vụ công

(VOV) - Người dân Brazil thất vọng về việc phải đóng thuế cao trong khi chất lượng các dịch vụ công còn yếu kém.