Ca mắc Covid-19 tăng, Hàn Quốc cân nhắc tiêm chủng mũi 4 cho toàn dân

VOV.VN - Hàn Quốc đang xem xét việc tiêm chủng vaccine COVID-19 mũi 4 cho toàn dân sau khi cân nhắc thấy việc hiệu quả miễn dịch của phần lớn người dân đã giảm.

Hiện nay, đối tượng tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 là người trên 60 tuổi, người suy giảm miễn dịch và bệnh nhân tại bệnh viện, cơ sở điều dưỡng. Người trên 60 tuổi đã bắt đầu tiêm mũi 4 từ tháng 4 vừa qua song tỷ lệ tiêm chủng ở nhóm tuổi này chỉ đạt khoảng 33%.

Trong khi làn sóng lây nhiễm có dấu hiệu tái bùng phát, nhiều quan chức nhấn mạnh rằng tiêm phòng là biện pháp phòng dịch quan trọng nhất để vượt qua đợt dịch lần này, khuyến cáo nhóm có nguy cơ rủi ro cần hoàn tất tiêm chủng càng sớm càng tốt. Đó là bởi hiệu quả phòng dịch của mũi tiêm thứ hai và ba, cùng với khả năng miễn dịch cộng đồng hình thành sau làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron đang dần yếu đi.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến hoài nghi về phương án tiêm chủng mũi 4 mở rộng. Trong số đó, có quan điểm cho rằng vaccine đang dùng hiện nay là vaccine được sản xuất dựa trên chủng virus COVID-19 thời kỳ đầu, do đó chỉ có hiệu quả trong việc ngăn chặn bệnh chuyển biến nặng chứ không thể chống lây nhiễm đối với biến thể mới. Thêm vào đó, có ý kiến cho rằng tiêm chủng lần 4 khó có thể mang lại hiệu quả, chưa kể còn phải tốn nhân lực và chi phí cho đợt tiêm chủng quy mô lớn.

Trong trường hợp làn sóng lây nhiễm bùng phát khi cả nước bước vào lộ trình khôi phục đời sống thường nhật từ tháng 4 vừa qua, việc đưa ra hệ thống phòng dịch thay thế cho lệnh giãn cách xã hội hiện nay là bài toán cấp bách cần ưu tiên.

Trong khi đó, ngay thời điểm ngày hôm nay, Hàn Quốc ghi nhận 18.511 ca mắc COVID-19 mới. Đây là số ca nhiễm tăng liên tiếp trong mấy ngày nay./.
 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc ghi nhận 2 ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên
Hàn Quốc ghi nhận 2 ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên

VOV.VN - Một trong 2 ca lây nhiễm đã xuất hiện hội chứng của bệnh khi đang làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Incheon.

Hàn Quốc ghi nhận 2 ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên

Hàn Quốc ghi nhận 2 ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên

VOV.VN - Một trong 2 ca lây nhiễm đã xuất hiện hội chứng của bệnh khi đang làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Incheon.

Hàn Quốc sẽ không tiếc công sức hỗ trợ Triều Tiên chống dịch Covid-19
Hàn Quốc sẽ không tiếc công sức hỗ trợ Triều Tiên chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 16/5 tuyên bố, nước này sẽ không tiếc công sức giúp đỡ Triều Tiên đương đầu với đợt bùng phát dịch Covid-19 ở nước này.

Hàn Quốc sẽ không tiếc công sức hỗ trợ Triều Tiên chống dịch Covid-19

Hàn Quốc sẽ không tiếc công sức hỗ trợ Triều Tiên chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 16/5 tuyên bố, nước này sẽ không tiếc công sức giúp đỡ Triều Tiên đương đầu với đợt bùng phát dịch Covid-19 ở nước này.