Các biện pháp của Nhật Bản và Philippines ứng phó với khủng hoảng năng lượng

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đã tiến hành giải phóng dầu từ kho dự trữ quốc gia trong khi Philipines kích hoạt quỹ khẩn cấp trị giá 20 tỷ peso để tăng cường an ninh năng lượng.

Thực hiện lộ trình đã cam kết, tiếp theo việc mở kho dầu dự trữ pháp quy của các doanh nghiệp tư nhân, hôm nay (26/3), Chính phủ Nhật Bản đã tiến hành giải phóng dầu từ kho dự trữ quốc gia. 

Vào lúc 11h ngày 26/3, theo giờ địa phương, tại Khu dữ trữ dầu quốc gia ở tỉnh Aichi - miền Trung Nhật Bản, việc giải phóng lô dầu đầu tiên từ nguồn dự phòng nhà nước đã được tiến hành. Theo kế hoạch, trong tháng 3 này, dầu sẽ được đưa ra từ 9 Khu dữ trữ quốc gia nằm rải rác tại nhiều địa phương của Nhật Bản và bước vào tháng Tư, sẽ có thêm 2 kho dữ trữ nữa được mở.

Lượng dầu được giải phóng từ 11 kho này lên tới 8.500.000 kl, tương đương lượng tiêu thụ trung bình 1 tháng của Nhật Bản. Số dầu này sẽ được bán cho 4 doanh nghiệp xăng dầu do Chính phủ Nhật Bản chỉ định với giá 540 tỷ yên (tương đương khoảng 3,4 tỷ USD). Các doanh nghiệp này có trách nhiệm lọc hóa dầu, chế tạo xăng và các loại nhiên liệu khác.

Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng đang phối hợp với các quốc gia sản xuất dầu mỏ để có thể đưa thêm vào thị trường một lượng dầu tương đương 5 ngày sử dụng trung bình ngay trong tháng 3 này, từ nguồn dữ trữ chung mà Nhật Bản đang quản lý trong nước.

Cũng bắt đầu từ hôm nay, chính phủ Nhật Bản sẽ nâng mức trợ giá nhiên liệu từ 30,2 yên cho 1 lít xăng lên 48,1 yên. Đây là mức trợ giá nhiên liệu cao nhất từ trước đến nay tại Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực thực hiện mục tiêu đã cam kết với người dân là duy trì mức giá trên dưới 170 yên/1 lít xăng thông thường, trong bối cảnh chiến sự Trung Đông tiếp tục lan rộng và kéo dài.

Cho đến nay, các biện pháp khẩn cấp của chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu phát huy tác dụng. Từ đầu tuần này, trên thị trường toàn quốc của Nhật Bản, giá trung bình của 1 lít xăng thông thường, tương đương với xăng A92 (RON 92) của Việt Nam, đã giảm mạnh tới 13,1 yên so với tuần trước. Đến thời điểm hiện tại, mức giá này đang là 177,7 yên/1 lít xăng. Với các biện pháp bổ sung từ hôm nay, mục tiêu nêu trên của chính phủ Nhật Bản có khả năng sẽ sớm thành hiện thực

Trong khi đó, Bộ Năng lượng Philippines cho biết đang kích hoạt quỹ khẩn cấp trị giá 20 tỷ peso ( tương đương 333 triệu USD) để tăng cường an ninh nhiên liệu trong bối cảnh giá dầu tiếp tục biến động do xung đột ở Trung Đông.

Theo Bộ Năng lượng Philippines, hành động quyết đoán này thể hiện quyết tâm vững chắc của chính phủ trong việc bảo vệ người dân Philippines khỏi những cú sốc nguồn cung từ bên ngoài và đảm bảo nguồn cung nhiên liệu liên tục, đầy đủ và đáng tin cậy trên toàn quốc. Theo chương trình này, chính phủ dự kiến ​​mua tới hai triệu thùng nhiên liệu để hỗ trợ nguồn cung trong nước và mua các sản phẩm dầu mỏ tinh chế và khí dầu mỏ hóa lỏng.

Philippines nhập khẩu gần như toàn bộ dầu thô từ Trung Đông, với Saudi Arabia là nhà cung cấp lớn nhất, khiến nước này dễ bị tổn thương trước những cú sốc giá dầu và gián đoạn nguồn cung.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tối 25/3 đã ký ban hành luật trao cho ông quyền đình chỉ hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm dầu mỏ như một phần trong các sáng kiến ​​của chính phủ nhằm giảm tác động của giá nhiên liệu tăng cao. Tuy nhiên, Tổng thống cho biết sẽ chờ “thời điểm thích hợp nhất” để thực hiện. Việc đình chỉ hoặc giảm thuế có thể được áp dụng cho các sản phẩm dầu mỏ cụ thể và được thực hiện dưới hình thức đình chỉ hoàn toàn hoặc giảm một phần mức thuế tiêu thụ đặc biệt. Bất kỳ việc tạm ngừng hoặc giảm thuế nào sẽ có hiệu lực trong thời hạn không quá 3 tháng, với điều kiện tổng thời gian tạm ngừng hoặc giảm thuế không vượt quá một năm. Quyền hạn được trao cho Tổng thống theo luật này sẽ chỉ được thực hiện cho đến ngày 31/12/2028.

Tổng thống Marcos hôm qua đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về năng lượng nhưng khẳng định đó là biện pháp phòng ngừa để chính phủ có thể đối phó tức thời với những vấn đề khẩn cấp, đồng thời trấn an người dân rằng sẽ có “dòng chảy dầu” ngay cả sau khi lượng dự trữ 45 ngày của nước này được tiêu thụ hết.

Vương Nghị.jpg

Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi hòa đàm, chấm dứt chiến sự tại Trung Đông

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh việc cấp bách hiện nay là tích cực khuyến khích hòa đàm, thúc đẩy chấm dứt giao tranh, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì lập trường khách quan, công bằng trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mỹ tuyên bố tấn công hơn 10.000 mục tiêu ở Iran
Mỹ tuyên bố tấn công hơn 10.000 mục tiêu ở Iran

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công hơn 10.000 mục tiêu trong cuộc xung đột với Iran tính đến thời điểm hiện tại.

Mỹ tuyên bố tấn công hơn 10.000 mục tiêu ở Iran

Mỹ tuyên bố tấn công hơn 10.000 mục tiêu ở Iran

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công hơn 10.000 mục tiêu trong cuộc xung đột với Iran tính đến thời điểm hiện tại.

Ông Trump: Iran “rất muốn đạt thỏa thuận” nhưng không thừa nhận
Ông Trump: Iran “rất muốn đạt thỏa thuận” nhưng không thừa nhận

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran rất muốn đạt thỏa thuận với Washington nhưng không công khai thừa nhận. Trong khi đó Tehran cho biết đang xem xét đề xuất của Mỹ về chấm dứt xung đột Trung Đông.

Ông Trump: Iran “rất muốn đạt thỏa thuận” nhưng không thừa nhận

Ông Trump: Iran “rất muốn đạt thỏa thuận” nhưng không thừa nhận

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran rất muốn đạt thỏa thuận với Washington nhưng không công khai thừa nhận. Trong khi đó Tehran cho biết đang xem xét đề xuất của Mỹ về chấm dứt xung đột Trung Đông.

Mỹ - Iran cùng tuyên bố cứng rắn, quốc tế tăng tốc tìm lối thoát ngoại giao
Mỹ - Iran cùng tuyên bố cứng rắn, quốc tế tăng tốc tìm lối thoát ngoại giao

VOV.VN - Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang, khi Nhà Trắng lần đầu cảnh báo về khả năng “giáng đòn mạnh hơn bao giờ hết”, còn phía Iran tuyên bố không đàm phán và đe dọa đáp trả quân sự trong khu vực.

Mỹ - Iran cùng tuyên bố cứng rắn, quốc tế tăng tốc tìm lối thoát ngoại giao

Mỹ - Iran cùng tuyên bố cứng rắn, quốc tế tăng tốc tìm lối thoát ngoại giao

VOV.VN - Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang, khi Nhà Trắng lần đầu cảnh báo về khả năng “giáng đòn mạnh hơn bao giờ hết”, còn phía Iran tuyên bố không đàm phán và đe dọa đáp trả quân sự trong khu vực.