Các nước Arab ngừng các chuyến bay và tăng cường phòng Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 đang lan rộng, nhiều nước Arab đã đóng cửa biên giới, ngừng các chuyến bay, các cơ sở giáo dục tạm thời đóng cửa. 

Ngày 14/3, chính phủ Jordan đã công bố đình chỉ tất cả các chuyến bay và tạm đóng cửa các trường học do lo ngại dịch Covid-19. Các cơ sở giáo dục sẽ nghỉ trong thời gian 14 ngày và thông qua một kế hoạch giáo dục từ xa, đình chỉ tất cả các chuyến bay đến và đi từ 17/3 cho đến khi có thông báo mới, ngoại trừ giao thông vận tải hàng hóa thương mại, đóng cửa tất cả các cửa khẩu biên giới và cảng biển; dừng tất cả các sự kiện và các cuộc tụ họp công cộng.

Ai Cập nhiều người chủ động phòng dịch covid-19 - Ảnh Reuters.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) quyết định tạm thời đình chỉ việc cấp tất cả thị thực từ ngày 17/3 ngoại trừ những người có hộ chiếu ngoại giao nhằm phòng ngừa dịch Covid-19. Quyết định này không áp dụng cho những người đã được cấp thị thực trước ngày quyết định có hiệu lực. UAE thông báo quyết định tạm thời cho đến khi cơ quan y tế nước này đánh giá mức độ an toàn trở lại.

Cùng ngày, Tổng cục Hàng không Dân dụng UAE cũng tuyên bố đình chỉ tất cả các chuyến bay đến và đi đến Liban, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Iraq từ ngày 17/3 cho đến khi có thông báo mới nhằm phòng ngừa sự lây lan của dịch Covid-19. Cơ quan Hàng không Dân dụng UAE kêu gọi tất cả khách du lịch bị ảnh hưởng bởi quyết định theo dõi và liên lạc với các hãng hàng không liên quan đến điều chỉnh các chuyến bay.

Cùng ngày, Morocco đã thông báo đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ với 4 quốc gia châu Âu gồm Đức, Hà Lan, Bỉ và Bồ Đào Nha. Trước đó, Morocco đã đình chỉ các chuyến bay và tàu biển với  Italy, Pháp và Tây Ban Nha. Tuyên bố nhấn mạnh sẽ nối lại các chuyến bay trên không và hàng hải với 7 quốc gia này sau cuộc khủng hoảng toàn cầu này. Tới ngày 14/3, Morocco có 8 người mắc Covid-19 và một trường hợp tử vong.

UAE quyết định đình chỉ nhiều chuyến bay đến và đi tới EU - Ảnh Getty.

Chính phủ Qatar quyết định đình chỉ việc cấp thị thực nhập cảnh cho công dân của 4 quốc gia châu Âu, Italy, Pháp, Đức và Tây Ban Nha, đồng thời ngăn chặn sự nhập cảnh tất cả khách du lịch từ Sudan do lo ngại dịch Covid-19. Trong  một tuyên bố được đưa ra ngày 14/3, Văn phòng chính phủ Qatar tuyên bố đình chỉ việc nhập cảnh ngay lập tức với một số quốc gia châu Âu từ ngày 15/3 cho đến khi có thông báo mới. Tính đến ngày 15/3, Qatar đã có 337 trường hợp mắc Covid-19 và chưa có trường hợp tử vong.

Ai Cập tiếp tục phát hiện 13 trường hợp mắc Covid-19 vào ngày 14/3 nâng tổng số ca mắc bệnh oCvid-19 lên 93 người. Các trường hợp mới được phát hiện bao gồm 5 người Ai Cập và 8 người nước ngoài. Đáng chú ý trong số này có 32 người âm tính sau khi được điều trị và xét nghiệm lại, 21 người đã hồi phục và được xuất viện.

Mặc dù vậy, Ai Cập tăng cường kiểm tra y tế bắt buộc và kỹ lưỡng đối với tất cả hành khách nhập cảnh. Ai Cập tuyên bố đóng cửa các trường học và đại học trong 14 ngày bắt đầu từ ngày 15/3. Nước này cũng phân bổ khoảng 6,4 tỉ USD để phòng dịch. Ai Cập cũng huy động lực lượng quân đội thực hiện các giai đoạn đầu tiên khử trùng các cơ sở công cộng và sẽ khử trùng các cơ sở khác trong cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một số nước Arab đình chỉ nhiều chuyến bay để ngăn Covid-19
Một số nước Arab đình chỉ nhiều chuyến bay để ngăn Covid-19

VOV.VN - Một số nước Arab thông báo đình chỉ việc đi và đến một số quốc gia đang có dịch covid-19 bùng phát và đóng cửa các địa điểm công cộng.

Một số nước Arab đình chỉ nhiều chuyến bay để ngăn Covid-19

Một số nước Arab đình chỉ nhiều chuyến bay để ngăn Covid-19

VOV.VN - Một số nước Arab thông báo đình chỉ việc đi và đến một số quốc gia đang có dịch covid-19 bùng phát và đóng cửa các địa điểm công cộng.

Ai Cập tăng mức độ sẵn sàng tối đa tại các bệnh viện chống Covid-19
Ai Cập tăng mức độ sẵn sàng tối đa tại các bệnh viện chống Covid-19

VOV.VN - Ai Cập tăng mức độ sẵn sàng tối đa tại các bệnh viện chống Covid-19 và xác nhận trong số 59 ca mắc bệnh Covid-19 có 26 ca âm tính.

Ai Cập tăng mức độ sẵn sàng tối đa tại các bệnh viện chống Covid-19

Ai Cập tăng mức độ sẵn sàng tối đa tại các bệnh viện chống Covid-19

VOV.VN - Ai Cập tăng mức độ sẵn sàng tối đa tại các bệnh viện chống Covid-19 và xác nhận trong số 59 ca mắc bệnh Covid-19 có 26 ca âm tính.

Ai Cập ghi nhận thêm 1 ca tử vong do mắc Covid-19
Ai Cập ghi nhận thêm 1 ca tử vong do mắc Covid-19

VOV.VN -Bộ Y tế và Dân số Ai Cập vừa công bố ca tử vong thứ hai do mắc covid-19 ở nước này và 12 trường hợp mắc mới.

Ai Cập ghi nhận thêm 1 ca tử vong do mắc Covid-19

Ai Cập ghi nhận thêm 1 ca tử vong do mắc Covid-19

VOV.VN -Bộ Y tế và Dân số Ai Cập vừa công bố ca tử vong thứ hai do mắc covid-19 ở nước này và 12 trường hợp mắc mới.