Campuchia trục xuất hơn 45.000 người nước ngoài, quyết tâm quét sạch nạn lừa đảo

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan chức năng Campuchia đã trục xuất hơn 45.000 người nước ngoài ra khỏi lãnh thổ, trong đó có hơn 16.000 trường hợp liên quan đến tội phạm lừa đảo công nghệ cao.

 

Lãnh đạo Tổng cục Di trú Campuchia khẳng định, số lượng người nước ngoài bị trục xuất trong nửa đầu năm nay tăng đột biến, cao hơn tổng số của cả 10 năm qua cộng lại.

Trung tướng Sok Veasna, Tổng cục trưởng Tổng cục Di trú Campuchia nhấn mạnh, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực đẩy mạnh chiến dịch triệt phá các loại tội phạm công nghệ cao. Sau khi lực lượng chức năng tăng cường truy quét, các nhóm tội phạm đã tháo chạy khỏi những tụ điểm tập trung trước đây để chuyển sang ẩn náu tại các địa bàn khác. Trước tình hình trên, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã ban hành chính sách cho phép người nước ngoài cư trú và lao động bất hợp pháp được tự nguyện xuất cảnh.

Theo Trung tướng Sok Veasna, những người nước ngoài bị trục xuất lần này sẽ bị cấm nhập cảnh trở lại Campuchia. Ông cũng khẳng định thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã chấn chỉnh tác phong làm việc, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ hiệu quả hơn trước rất nhiều.

Đánh giá về động thái quyết liệt của Chính phủ, Tiến sĩ Yong Pov, Viện phó Viện Hàn lâm Campuchia nhận định, việc trục xuất lượng lớn người nước ngoài thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ và rõ ràng của chính phủ trong nỗ lực quét sạch vấn nạn lừa đảo trực tuyến.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng lưu ý các cơ quan chức năng cần thực thi công vụ một cách minh bạch, chuẩn xác, tránh các biện pháp hành chính gây ảnh hưởng tiêu cực đến du khách và nhà đầu tư hợp pháp tại Campuchia. Đồng thời, Tiến sĩ Yong Pov khuyến cáo lực lượng hành pháp không được xâm phạm đến tài sản của các đối tượng phạm tội để bảo vệ uy tín lực lượng, đồng thời cần chủ động tìm giải pháp ngăn chặn triệt để, không để tội phạm công nghệ cao tái diễn trong tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Việt Nam - Lào - Campuchia đẩy mạnh hợp tác an ninh, chống tội phạm xuyên quốc gia
Việt Nam - Lào - Campuchia đẩy mạnh hợp tác an ninh, chống tội phạm xuyên quốc gia

VOV.VN - Ngày 30/6 tại Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng lần thứ hai giữa Bộ Công an Việt Nam, Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Lào về hợp tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.

Việt Nam - Lào - Campuchia đẩy mạnh hợp tác an ninh, chống tội phạm xuyên quốc gia

Việt Nam - Lào - Campuchia đẩy mạnh hợp tác an ninh, chống tội phạm xuyên quốc gia

VOV.VN - Ngày 30/6 tại Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng lần thứ hai giữa Bộ Công an Việt Nam, Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Lào về hợp tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.

15 người bị khởi tố vì câu kết với đường dây lừa đảo tại Philippines và Campuchia
15 người bị khởi tố vì câu kết với đường dây lừa đảo tại Philippines và Campuchia

VOV.VN - 15 người vừa bị khởi tố được công an xác định đã câu kết với các đường dây lừa đảo, đánh bạc trực tuyến hoạt động tại Philippines và Campuchia.

15 người bị khởi tố vì câu kết với đường dây lừa đảo tại Philippines và Campuchia

15 người bị khởi tố vì câu kết với đường dây lừa đảo tại Philippines và Campuchia

VOV.VN - 15 người vừa bị khởi tố được công an xác định đã câu kết với các đường dây lừa đảo, đánh bạc trực tuyến hoạt động tại Philippines và Campuchia.

Trung Quốc: Tội phạm lừa đảo viễn thông ở Campuchia chuyển sang Indonesia
Trung Quốc: Tội phạm lừa đảo viễn thông ở Campuchia chuyển sang Indonesia

VOV.VN - Đại sứ quán Trung Quốc tại Indonesia cho biết, có dấu hiệu cho thấy ngày càng nhiều cá nhân từng tham gia lừa đảo viễn thông ở các nước như Campuchia đang chuyển đến Indonesia để thực hiện hành vi phạm tội.

Trung Quốc: Tội phạm lừa đảo viễn thông ở Campuchia chuyển sang Indonesia

Trung Quốc: Tội phạm lừa đảo viễn thông ở Campuchia chuyển sang Indonesia

VOV.VN - Đại sứ quán Trung Quốc tại Indonesia cho biết, có dấu hiệu cho thấy ngày càng nhiều cá nhân từng tham gia lừa đảo viễn thông ở các nước như Campuchia đang chuyển đến Indonesia để thực hiện hành vi phạm tội.