Căn cứ quân sự Iran bị tấn công, 1 binh sỹ thiệt mạng

VOV.VN - Nhóm cực đoan tự xưng là “Đạo quân của Công lý”, bị Iran liệt vào danh sách các nhóm khủng bố, đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công.

Một thành viên thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã bị thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ tấn công có vũ trang nhằm vào 1 căn cứ quân sự ở miền đông Iran hôm qua (2/2).

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh minh họa: thedefensepost.

Theo hãng thông tấn chính thức IRNA, vụ tấn công xảy ra tại tỉnh Sistan-Baluchistan, một điểm nóng từ lâu, nơi nhóm phiến quân Baluchi đặt căn cứ ở Pakistan và các nhóm cực đoan khác thường tiến hành các vụ tấn công xuyên biên giới.

Trên mạng xã hội, nhóm cực đoan tự xưng là “Đạo quân của Công lý”, bị Iran liệt vào danh sách các nhóm khủng bố, đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công.

Nhóm “Đạo quân cuả Công lý” được thành lập năm 2012, đã tiến hành các hoạt động nổi loạn đẫm máu chống các mục tiêu của Iran trong suốt 10 năm qua. Nhóm này tuyến bố đứng đằng sau 2 vụ đánh bom hôm 30/1 làm một số sỹ quan cảnh sát Iran thiệt mạng tại thủ phủ Zahedan tỉnh Sistan-Baluchistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Iran lên án hội nghị chống Iran do Mỹ, Ba Lan tổ chức
Ngoại trưởng Iran lên án hội nghị chống Iran do Mỹ, Ba Lan tổ chức

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm qua (12/1) lên án hội nghị chống Iran do Mỹ và Ba Lan đồng tổ chức tại  Warszawa vào tháng 2 tới.

Ngoại trưởng Iran lên án hội nghị chống Iran do Mỹ, Ba Lan tổ chức

Ngoại trưởng Iran lên án hội nghị chống Iran do Mỹ, Ba Lan tổ chức

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm qua (12/1) lên án hội nghị chống Iran do Mỹ và Ba Lan đồng tổ chức tại  Warszawa vào tháng 2 tới.

Iran cảnh báo Israel “đừng đùa với lửa” sau các cuộc không kích Syria
Iran cảnh báo Israel “đừng đùa với lửa” sau các cuộc không kích Syria

VOV.VN -Một quan chức quân đội cao cấp của Iran cảnh báo Israel “đừng đùa với lửa” đồng thời dọa đáp trả mạnh mẽ nếu Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công

Iran cảnh báo Israel “đừng đùa với lửa” sau các cuộc không kích Syria

Iran cảnh báo Israel “đừng đùa với lửa” sau các cuộc không kích Syria

VOV.VN -Một quan chức quân đội cao cấp của Iran cảnh báo Israel “đừng đùa với lửa” đồng thời dọa đáp trả mạnh mẽ nếu Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công

EU thiết lập cơ chế thương mại mới với Iran nhưng vẫn “sợ mất lòng” Mỹ
EU thiết lập cơ chế thương mại mới với Iran nhưng vẫn “sợ mất lòng” Mỹ

VOV.VN - Các nền kinh tế hàng đầu EU chính thức lập hệ thống cho phép họ tiếp tục giao thương với Iran, né lệnh trừng phạt của Mỹ.

EU thiết lập cơ chế thương mại mới với Iran nhưng vẫn “sợ mất lòng” Mỹ

EU thiết lập cơ chế thương mại mới với Iran nhưng vẫn “sợ mất lòng” Mỹ

VOV.VN - Các nền kinh tế hàng đầu EU chính thức lập hệ thống cho phép họ tiếp tục giao thương với Iran, né lệnh trừng phạt của Mỹ.

Iran chỉ trích Mỹ “bá quyền” trong vấn đề Venezuela
Iran chỉ trích Mỹ “bá quyền” trong vấn đề Venezuela

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng Mỹ muốn chống lại tất cả các cuộc cách mạng, sự độc lập của các quốc gia và tìm kiếm sự bá chủ.

Iran chỉ trích Mỹ “bá quyền” trong vấn đề Venezuela

Iran chỉ trích Mỹ “bá quyền” trong vấn đề Venezuela

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng Mỹ muốn chống lại tất cả các cuộc cách mạng, sự độc lập của các quốc gia và tìm kiếm sự bá chủ.

Video: Tên lửa Iran rời bệ phóng đánh trúng mục tiêu cách 1.200 km
Video: Tên lửa Iran rời bệ phóng đánh trúng mục tiêu cách 1.200 km

VOV.VN - Hôm 2/2, Iran đã thử thành công tên lửa hành trình Hoveizeh, nhân dịp nước này kỷ niệm 40 năm cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Video: Tên lửa Iran rời bệ phóng đánh trúng mục tiêu cách 1.200 km

Video: Tên lửa Iran rời bệ phóng đánh trúng mục tiêu cách 1.200 km

VOV.VN - Hôm 2/2, Iran đã thử thành công tên lửa hành trình Hoveizeh, nhân dịp nước này kỷ niệm 40 năm cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.