Căng thẳng Biển Đông: TQ không thể dùng sức mạnh để cho mình là đúng

VOV.VN - Theo ông Lý Hiển Long, Singapore ủng hộ nỗ lực của ASEAN để đàm phán với Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông.

Hãng tin AP ngày 24/5 dẫn lời Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho rằng, các bên liên quan trong tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông cần phải tôn trọng luật pháp quốc tế thay vì theo đuổi quan điểm mà họ “tự cho là đúng”.

 

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (Ảnh: Bloomberg)

Tuyên bố trên của ông Lý Hiển Long được đưa ra sau khi phóng viên đặt câu hỏi về nhận định của ông đối với yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc nuốt gần trọn diện tích Biển Đông – khu vực được cho là rất giàu tài nguyên và là tuyến đường thủy quan trọng của thế giới.

Theo ông Lý, Singapore không phải là nước có liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông nhưng nước này ủng hộ nỗ lực của ASEAN để đàm phán với Trung Quốc về một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông nhằm giải quyết những tranh chấp lãnh thổ đang ngày một gia tăng trong khu vực.

Bình luận về việc Trung Quốc nói rằng, tuyên bố của họ là có cơ sở lịch sử và rằng những cơ sở này thậm chí đã tồn tại trước khi luật pháp quốc tế ra đời, Thủ tướng Singapore nói: “Tôi không phải là luật sư vì vậy tôi không bình luận về đúng sai trong lập luận của Trung Quốc. Tuy nhiên, đứng trên quan diểm của một quốc gia, mỗi nước đều phải tồn tại trong hệ thống pháp luật quốc tế, nơi có các nước lớn và cả các nước nhỏ, ở đó, bạn không thể dùng sức mạnh để khẳng định mình là đúng”.

Phát biểu khi có buổi nói chuyện tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại khi ở thăm Mỹ, ông Lý Hiển Long nói thêm: “Tôi nghĩ rằng, luật pháp quốc tế phải có một ảnh hưởng đủ mạnh để giải quyết các tranh chấp, nó cần phải được tôn trọng”. Thủ tướng Singapore cũng đã đánh giá cao việc Mỹ luôn hành động tuân thủ nguyên tắc này.

Trước đó, Mỹ đã lên tiếng chỉ trích và coi những động thái gây bất ổn gần đây của Trung Quốc trong đó có việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương – 981 trong Vùng thềm lục địa và Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là hành động khiêu khích; đồng thời cảnh báo rằng những gì Bắc Kinh đang theo đuổi sẽ chỉ làm leo thang căng thẳng trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc đưa thêm giàn khoan thứ 2 xuống Biển Đông
Trung Quốc đưa thêm giàn khoan thứ 2 xuống Biển Đông

VOV.VN - Giàn khoan “Nam Hải số 9” nặng hơn 21.000 tấn, chiều dài 600m, tốc độ di chuyển khoảng 4 hải lý/giờ.

Trung Quốc đưa thêm giàn khoan thứ 2 xuống Biển Đông

Trung Quốc đưa thêm giàn khoan thứ 2 xuống Biển Đông

VOV.VN - Giàn khoan “Nam Hải số 9” nặng hơn 21.000 tấn, chiều dài 600m, tốc độ di chuyển khoảng 4 hải lý/giờ.

Quốc tế phản đối hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông
Quốc tế phản đối hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Trong cuốn hồi ký mới xuất bản, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng, Trung Quốc đã “đi quá đà” ở Châu Á.

Quốc tế phản đối hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông

Quốc tế phản đối hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Trong cuốn hồi ký mới xuất bản, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng, Trung Quốc đã “đi quá đà” ở Châu Á.

Quốc tế tiếp tục lên án hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông
Quốc tế tiếp tục lên án hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Nhiều học giả quốc tế cho rằng, yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là phi lý và đi ngược lại luật pháp quốc tế.

Quốc tế tiếp tục lên án hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

Quốc tế tiếp tục lên án hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Nhiều học giả quốc tế cho rằng, yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là phi lý và đi ngược lại luật pháp quốc tế.

Trung Quốc điều thêm 4 giàn khoan ra Biển Đông
Trung Quốc điều thêm 4 giàn khoan ra Biển Đông

VOV.VN - Một chuyên gia nghiên cứu của Trung Quốc đã gọi đây là “động thái chiến lược”.

Trung Quốc điều thêm 4 giàn khoan ra Biển Đông

Trung Quốc điều thêm 4 giàn khoan ra Biển Đông

VOV.VN - Một chuyên gia nghiên cứu của Trung Quốc đã gọi đây là “động thái chiến lược”.

Họp báo tại Nga thông báo quan điểm của Việt Nam về  Biển  Đông
Họp báo tại Nga thông báo quan điểm của Việt Nam về Biển Đông

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Nga kêu gọi Nga và cộng đồng quốc tế tiếp tục góp tiếng nói phản đối hành động sai trái của Trung Quốc.

Họp báo tại Nga thông báo quan điểm của Việt Nam về  Biển  Đông

Họp báo tại Nga thông báo quan điểm của Việt Nam về Biển Đông

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Nga kêu gọi Nga và cộng đồng quốc tế tiếp tục góp tiếng nói phản đối hành động sai trái của Trung Quốc.

Mỹ phản ứng trước việc Trung Quốc điều 4 giàn khoan vào Biển Đông
Mỹ phản ứng trước việc Trung Quốc điều 4 giàn khoan vào Biển Đông

VOV.VN - Cả Tổng thống Mỹ lẫn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao đều đặc biệt quan tâm đến vấn đề các giàn khoan mới của Trung Quốc.

Mỹ phản ứng trước việc Trung Quốc điều 4 giàn khoan vào Biển Đông

Mỹ phản ứng trước việc Trung Quốc điều 4 giàn khoan vào Biển Đông

VOV.VN - Cả Tổng thống Mỹ lẫn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao đều đặc biệt quan tâm đến vấn đề các giàn khoan mới của Trung Quốc.

Trung Quốc ngày càng gia tăng đối đầu chủ  động trên Biển Đông
Trung Quốc ngày càng gia tăng đối đầu chủ động trên Biển Đông

VOV.VN - Trong khi tiếp tục đưa các giàn khoan xuống Biển Đông, Trung Quốc đang xúc tiến xây dựng đảo nhân tạo ở Trường Sa.

Trung Quốc ngày càng gia tăng đối đầu chủ  động trên Biển Đông

Trung Quốc ngày càng gia tăng đối đầu chủ động trên Biển Đông

VOV.VN - Trong khi tiếp tục đưa các giàn khoan xuống Biển Đông, Trung Quốc đang xúc tiến xây dựng đảo nhân tạo ở Trường Sa.

Căng thẳng ở Biển Đông do Trung Quốc gây ra có thể vượt tầm kiểm soát
Căng thẳng ở Biển Đông do Trung Quốc gây ra có thể vượt tầm kiểm soát

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế thật sự quan ngại về những hành động leo thang căng thẳng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Căng thẳng ở Biển Đông do Trung Quốc gây ra có thể vượt tầm kiểm soát

Căng thẳng ở Biển Đông do Trung Quốc gây ra có thể vượt tầm kiểm soát

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế thật sự quan ngại về những hành động leo thang căng thẳng của Trung Quốc ở Biển Đông.