​Căng thẳng leo thang ở Aleppo đe dọa hòa đàm Syria

VOV.VN - Giao tranh ở Aleppo có thể khiến lệnh ngừng bắn vốn giúp giảm bạo lực trong gần 7 tuần qua bị đổ vỡ và ảnh hưởng tiêu cực đến hòa đàm Syria.

Giao tranh leo thang quanh Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria đang phủ bóng đen lên lệnh ngừng bắn và đe dọa vòng đàm phán mới ở Geneva, Thụy Sĩ.

Thành phố Aleppo tan hoang vì xung đột. (Ảnh: AP)

Binh sỹ chính phủ, phe đối lập và các phần tử cực đoan đã mở các trận đánh nhằm giành quyền kiểm soát một vùng rộng lớn ở tỉnh Aleppo, đe dọa lệnh ngừng bắn kéo dài được gần 7 tuần qua.

Chính phủ Mỹ bày tỏ lo ngại, giao tranh ở Aleppo sẽ khiến lệnh ngừng bắn vốn giúp giảm bạo lực trong gần 7 tuần qua bị đổ vỡ.

Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini cũng bày tỏ quan ngại về cuộc tổng tiến công do quân đội chính phủ tiến hành ở Aleppo, kêu gọi các bên tôn trọng và kéo dài lệnh ngừng bắn.

Hôm nay (15/4), đại diện của Chính phủ Syria có mặt tại Geneva để thảo luận với đặc phái viên Liên Hợp Quốc Staffan de Mistura về tiến trình chấm dứt xung đột ở nước này.

Cùng ngày, Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại tình hình nhân đạo có thể xấu đi một lần nữa sau những tiến triển đáng kể trong 2 tuần đầu của tháng 3/2016. Những ngày tới đây, Liên Hợp Quốc có kế hoạch phân phát đồ cứu trợ cho Afrin và Azaz, 2 điểm nóng thuộc Aleppo. Tổ chức này đã kêu gọi các bên không cản trở việc phân phát hàng cứu trợ tại các vùng chiến sự của Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga-Trung đề nghị HĐBA điều tra IS sử dụng vũ khí hóa học ở Syria
Nga-Trung đề nghị HĐBA điều tra IS sử dụng vũ khí hóa học ở Syria

VOV.VN - Nga và Trung Quốc ngày 13/4 đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc điều tra việc tổ chức khủng bố IS sử dụng khí độc ở Syria.

Nga-Trung đề nghị HĐBA điều tra IS sử dụng vũ khí hóa học ở Syria

Nga-Trung đề nghị HĐBA điều tra IS sử dụng vũ khí hóa học ở Syria

VOV.VN - Nga và Trung Quốc ngày 13/4 đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc điều tra việc tổ chức khủng bố IS sử dụng khí độc ở Syria.

Cử tri Syria bỏ phiếu bầu cử Quốc hội lần 2 trong vòng 5 năm qua
Cử tri Syria bỏ phiếu bầu cử Quốc hội lần 2 trong vòng 5 năm qua

VOV.VN - Cuộc bầu cử được tổ chức tại những khu vực hiện nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Syria, tức 1/3 lãnh thổ đất nước, với khoảng 60% dân số.

Cử tri Syria bỏ phiếu bầu cử Quốc hội lần 2 trong vòng 5 năm qua

Cử tri Syria bỏ phiếu bầu cử Quốc hội lần 2 trong vòng 5 năm qua

VOV.VN - Cuộc bầu cử được tổ chức tại những khu vực hiện nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Syria, tức 1/3 lãnh thổ đất nước, với khoảng 60% dân số.

Hoàn tất bầu cử Quốc hội Syria: “Đòn trực diện” giáng vào lũ khủng bố
Hoàn tất bầu cử Quốc hội Syria: “Đòn trực diện” giáng vào lũ khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Bashar al-Assad khẳng định, việc cuộc bầu cử Quốc hội Syria diễn ra suôn sẻ là một “đòn trực diện” giáng vào lũ khủng bố.

Hoàn tất bầu cử Quốc hội Syria: “Đòn trực diện” giáng vào lũ khủng bố

Hoàn tất bầu cử Quốc hội Syria: “Đòn trực diện” giáng vào lũ khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Bashar al-Assad khẳng định, việc cuộc bầu cử Quốc hội Syria diễn ra suôn sẻ là một “đòn trực diện” giáng vào lũ khủng bố.

Mỹ, Pháp: Bầu cử Quốc hội ở Syria là bất hợp pháp
Mỹ, Pháp: Bầu cử Quốc hội ở Syria là bất hợp pháp

VOV.VN - Cả Pháp và Mỹ đều cho rằng, cuộc bầu cử Quốc hội tại Syria thiếu nhiều điều kiện quan trọng để được coi là hợp pháp.

Mỹ, Pháp: Bầu cử Quốc hội ở Syria là bất hợp pháp

Mỹ, Pháp: Bầu cử Quốc hội ở Syria là bất hợp pháp

VOV.VN - Cả Pháp và Mỹ đều cho rằng, cuộc bầu cử Quốc hội tại Syria thiếu nhiều điều kiện quan trọng để được coi là hợp pháp.

Nhiều khu vực bị bao vây tại Syria vẫn chưa được viện trợ
Nhiều khu vực bị bao vây tại Syria vẫn chưa được viện trợ

VOV.VN - Theo báo cáo của cơ quan viện trợ nhân đạo Liên Hợp Quốc, trong tháng 4 mới chỉ có bốn chiến dịch viện trợ cho người dân Syria được thực hiện.

Nhiều khu vực bị bao vây tại Syria vẫn chưa được viện trợ

Nhiều khu vực bị bao vây tại Syria vẫn chưa được viện trợ

VOV.VN - Theo báo cáo của cơ quan viện trợ nhân đạo Liên Hợp Quốc, trong tháng 4 mới chỉ có bốn chiến dịch viện trợ cho người dân Syria được thực hiện.