Hoàn tất bầu cử Quốc hội Syria: “Đòn trực diện” giáng vào lũ khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Bashar al-Assad khẳng định, việc cuộc bầu cử Quốc hội Syria diễn ra suôn sẻ là một “đòn trực diện” giáng vào lũ khủng bố.

Ủy ban bầu cử tối cao Syria ngày 13/4 thông báo, tiến trình bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội tại nước này đã kết thúc đúng theo kế hoạch. Đến 19h cùng ngày, toàn bộ các điểm bỏ phiếu trên toàn lãnh thổ đã đóng cửa. Tiến trình bỏ phiếu đã kết thúc và công tác kiểm phiếu đã chính thức bắt đầu.

Những lá phiếu bầu trong cuộc bầu cử Quốc hội ở Syria. Ảnh AP

Trước đó, sáng 13/4, Tổng thống Syria Assad và phu nhân, đã đi bỏ phiếu tại một trung tâm bầu cử bên trong Phủ Tổng thống ở Thủ đô Damascus. Phát biểu với báo giới sau khi thực hiện quyền công dân, Tổng thống Syria cho rằng, đi bỏ phiếu cũng là một cách để những người dân Syria tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Tổng thống Syria Assad khẳng định: “Những năm qua người dân Syria luôn ý thức cao về sự cần thiết của việc phải tham gia vào các tiến trình hoàn thiện các thể chế hiến pháp, bất kể đó cuộc bầu cử Tổng thống hay bầu cử Quốc hội.

Như chúng ta đang chứng kiến, bất chấp sự đe dọa của chủ nghĩa khủng bố, đông đảo các tầng lớp nhân dân và đảng phái chính trị vẫn đổ về các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân, điều chưa từng diễn ra trong nhiều thập niên qua.

Mục đích của hành động này chính là để bảo vệ Hiến pháp, tương tự như cách mà những chiến sỹ của chúng ta đã hy sinh cuộc đời mình để bảo vệ đất nước".

Cuộc bầu cử Quốc hội Syria có sự tham gia của hơn 3.000 ứng cử viên, nhằm cạnh tranh 250 ghế Nghị sỹ trong Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2020. Do bối cảnh chiến sự, cuộc bầu cử chỉ được tổ chức tại 12/14 tỉnh của Syria và chủ yếu tập trung tại các vùng đất đang do quân đội Chính phủ kiểm soát.

Theo số liệu của Ủy ban bầu cử tối cao Syria, cơ quan này đã thiết lập tổng cộng 7.000 trung tâm bầu cử bố trí trên toàn lãnh thổ để tiếp nhận phiếu bầu của cử tri. Dự kiến, kết quả kiểm phiếu có thể được công bố trong ngày 14/4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc phái viên LHQ thăm Iran vì khủng hoảng Syria
Đặc phái viên LHQ thăm Iran vì khủng hoảng Syria

VOV.VN - Hôm qua (12/4), Đặc phái viên Liên hợp quốc Staffan De Mistura tới thủ đô Tehran để thảo luận với giới chức Iran về cuộc khủng hoảng Syria.

Đặc phái viên LHQ thăm Iran vì khủng hoảng Syria

Đặc phái viên LHQ thăm Iran vì khủng hoảng Syria

VOV.VN - Hôm qua (12/4), Đặc phái viên Liên hợp quốc Staffan De Mistura tới thủ đô Tehran để thảo luận với giới chức Iran về cuộc khủng hoảng Syria.

UNESCO hỗ trợ Syria khôi phục thành phố cổ Palmyra
UNESCO hỗ trợ Syria khôi phục thành phố cổ Palmyra

VOV.VN - Tại cuộc gặp, các đại diện của UNESCO cho biết, các chuyên gia từ Pháp và Lebanon đang chuẩn bị tới Palmyra để đưa ra kế hoạch tu sửa.

UNESCO hỗ trợ Syria khôi phục thành phố cổ Palmyra

UNESCO hỗ trợ Syria khôi phục thành phố cổ Palmyra

VOV.VN - Tại cuộc gặp, các đại diện của UNESCO cho biết, các chuyên gia từ Pháp và Lebanon đang chuẩn bị tới Palmyra để đưa ra kế hoạch tu sửa.

Hòa đàm Syria bị phủ bóng bởi tình hình bạo lực gia tăng
Hòa đàm Syria bị phủ bóng bởi tình hình bạo lực gia tăng

VOV.VN - Các cuộc đối thoại hòa bình Syria đã chính thức được nối lại tại Geneva trong bối cảnh tình trạng bạo lực tại nước này ngày càng gia tăng.

Hòa đàm Syria bị phủ bóng bởi tình hình bạo lực gia tăng

Hòa đàm Syria bị phủ bóng bởi tình hình bạo lực gia tăng

VOV.VN - Các cuộc đối thoại hòa bình Syria đã chính thức được nối lại tại Geneva trong bối cảnh tình trạng bạo lực tại nước này ngày càng gia tăng.

Cử tri Syria bỏ phiếu bầu cử Quốc hội lần 2 trong vòng 5 năm qua
Cử tri Syria bỏ phiếu bầu cử Quốc hội lần 2 trong vòng 5 năm qua

VOV.VN - Cuộc bầu cử được tổ chức tại những khu vực hiện nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Syria, tức 1/3 lãnh thổ đất nước, với khoảng 60% dân số.

Cử tri Syria bỏ phiếu bầu cử Quốc hội lần 2 trong vòng 5 năm qua

Cử tri Syria bỏ phiếu bầu cử Quốc hội lần 2 trong vòng 5 năm qua

VOV.VN - Cuộc bầu cử được tổ chức tại những khu vực hiện nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Syria, tức 1/3 lãnh thổ đất nước, với khoảng 60% dân số.