Căng thẳng Nhật Bản - Hàn Quốc chạm “lằn ranh đỏ”

VOV.VN - Hàn Quốc cáo buộc Nhật Bản đã đi quá “làn ranh giới hạn”, gây ảnh hưởng xấu cho mối quan hệ song phương.

Làn sóng phản đối Nhật Bản tại Hàn Quốc đang ngày một dâng cao khi mà căng thẳng giữa 2 nước không ngừng leo thang trong những ngày qua, với việc Nhật Bản loại bỏ Hàn Quốc ra khỏi “danh sách trắng” các đối tác thương mại đáng tin cậy.
Hàn Quốc cáo buộc Nhật Bản đã đi quá “làn ranh giới hạn”, gây ảnh hưởng xấu cho mối quan hệ song phương và cơ chế hợp tác an ninh 3 bên giữa Mỹ - Nhật - Hàn. Dự kiến, Hàn Quốc sẽ có các bước đi đáp trả cứng rắn nhất.

Ngoại trưởng Nhật (trái) và người đồng cấp Hàn Quốc thất bại trong việc giải quyết các bất đồng. (Ảnh: Yonhap).

Hàng trăm người dân Hàn Quốc hôm qua (3/8) đã tập trung tại nơi đặt bức tượng “người phụ nữ mua vui” gần Đại sứ quán Nhật Bản tại nước này, để phản đối các bước leo thang căng thẳng mới giữa 2 nước.

Với nến trên tay, với khẩu hiệu “No Abe”, người Hàn Quốc muốn bày tỏ tiếng nói phản đối việc Nhật Bản chính thức loạt bỏ Hàn Quốc ra khỏi “danh sách trắng” các đối tác thương mại đáng tin cậy, trước đó 1 ngày. Họ cho rằng, Nhật Bản đang muốn sử dụng sức ép kinh tế vì những mục đích chính trị của mình:

“Hai vấn đề chính trị và kinh tế nên được xem xét một cách riêng biệt. Thực tế, Hàn Quốc đã xem chúng một cách riêng biệt cho đến nay, nhưng hành động mới đây của Nhật Bản đã phá vỡ điều này. Đó là lý do tại sao rất nhiều người tức giận và đến đây. Tôi là một trong những người đó”, một người dân Hàn Quốc nói.

Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh làn sóng tẩy chay hàng hóa và hủy tour du lịch tới Nhật Bản tại Hàn Quốc vẫn tiếp tục dâng cao.

Trong khi đó, về phía chính phủ Hàn Quốc, Bộ trưởng Thương mại nước này Yoo Myung-hee hôm qua (3/8) cho biết, bà đã đề nghị Nhật Bản “lập tức rút lại” những hạn chế thương mại đối với Seoul tại hội nghị về Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Bộ trưởng Hàn Quốc cho rằng, các động thái mới của Nhật Bản là “vô lý” và vi phạm các nguyên tắc thương mại toàn cầu. Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc cũng đã đề xuất một cuộc gặp song phương với người đồng cấp Nhật Bản bên lề hội nghị RCEP, song phía Nhật Bản đã từ chối đề xuất này.

Trước đó, cùng ngày, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon cũng khẳng định, quyết định của Nhật Bản “đã vượt quá giới hạn” cho phép: “Nhật Bản đã vượt qua lằn ranh giới. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả nghiêm khắc. Nhật Bản liên tục có động thái đe dọa khuôn khổ hợp tác kinh tế và thương mại tự do không chỉ giữa 2 nước, mà là toàn cầu. Họ cũng đang phá vỡ hệ thống hợp tác an ninh 3 bên Mỹ - Nhật - Hàn”

Theo Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki, trong thời gian tới, Hàn Quốc sẽ đáp trả các bước đi của Nhật Bản bằng cách thắt chặt các quy định xuất khẩu tương tự. Trong khi, một số nguồn tin ngoại giao xác nhận, Hàn Quốc cũng có thể sẽ ngừng Hiệp ước chia sẻ thông tin quân sự với Nhật Bản, dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 24/8 tới.

Hiện giới quân sự Hàn Quốc cũng đang cân nhắc việc tiến hành một cuộc tập trận quốc phòng hàng hải phối hợp trên và xung quanh đảo Dokdo - nơi đang có tranh chấp với phía Nhật Bản. Nếu cuộc tập trận này diễn ra, căng thẳng Nhật- Hàn dự báo sẽ bị đẩy cao lên mức chưa từng có.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc lâu nay vẫn trong trạng thái căng thẳng do những tranh cãi về lịch sử liên quan thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Bán đảo Triều Tiên từ năm 1910-1945. Quan hệ giữa hai nước láng giềng rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm sau khi Tòa án Tối cao Hàn Quốc ra phán quyết buộc các công ty Nhật Bản phải bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động thời chiến.

Mâu thuẫn tiếp tục gia tăng liên quan đến việc Nhật Bản hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc 3 loại vật liệu công nghệ cao dùng trong sản xuất chíp điện tử và màn hình - các lĩnh vực mũi nhọn của Hàn Quốc. Nhật Bản khẳng định chính sách quản lý xuất khẩu là để bảo đảm an ninh quốc gia, trong khi Hàn Quốc cho rằng hành động của Tokyo là hành động trả đũa quyết định của Tòa án nước này, đặt ra “mối đe dọa lớn” đối với nền kinh tế thế giới và làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc dọa đáp trả mạnh sau khi bị Nhật loại khỏi Danh sách Trắng
Hàn Quốc dọa đáp trả mạnh sau khi bị Nhật loại khỏi Danh sách Trắng

VOV.VN - Hàn Quốc sẽ có biện pháp đối phó với động thái của Nhật Bản “một cách cương quyết”, trước mắt sẽ thành lập lực lượng phản ứng nhanh...

Hàn Quốc dọa đáp trả mạnh sau khi bị Nhật loại khỏi Danh sách Trắng

Hàn Quốc dọa đáp trả mạnh sau khi bị Nhật loại khỏi Danh sách Trắng

VOV.VN - Hàn Quốc sẽ có biện pháp đối phó với động thái của Nhật Bản “một cách cương quyết”, trước mắt sẽ thành lập lực lượng phản ứng nhanh...

"Quyết định của Nhật Bản loại Hàn Quốc khỏi Danh sách Trắng là vô cảm"
"Quyết định của Nhật Bản loại Hàn Quốc khỏi Danh sách Trắng là vô cảm"

VOV.VN - Theo ông Moon Jae-in, quyết định của Nhật Bản loại Hàn Quốc khỏi Danh sách Trắng là cực kỳ vô cảm và làm xấu thêm tình hình hiện tại giữa 2 nước.

"Quyết định của Nhật Bản loại Hàn Quốc khỏi Danh sách Trắng là vô cảm"

"Quyết định của Nhật Bản loại Hàn Quốc khỏi Danh sách Trắng là vô cảm"

VOV.VN - Theo ông Moon Jae-in, quyết định của Nhật Bản loại Hàn Quốc khỏi Danh sách Trắng là cực kỳ vô cảm và làm xấu thêm tình hình hiện tại giữa 2 nước.

Bị loại khỏi Danh sách Trắng: Hàn Quốc tuyên bố cứng rắn với Nhật Bản
Bị loại khỏi Danh sách Trắng: Hàn Quốc tuyên bố cứng rắn với Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Bản đưa Hàn Quốc vào Danh sách Trắng từ năm 2004 và Hàn Quốc là đối tác đầu tiên bị Nhật Bản loại khỏi danh sách này.

Bị loại khỏi Danh sách Trắng: Hàn Quốc tuyên bố cứng rắn với Nhật Bản

Bị loại khỏi Danh sách Trắng: Hàn Quốc tuyên bố cứng rắn với Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Bản đưa Hàn Quốc vào Danh sách Trắng từ năm 2004 và Hàn Quốc là đối tác đầu tiên bị Nhật Bản loại khỏi danh sách này.