Căng thẳng tại miền Đông Ukraine: Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau

Dự kiến, Nhóm tiếp xúc Ukraine sẽ nhóm họp ở Thủ đô Minsk của Belarus trong ngày 2/9 để tìm kiếm một lệnh ngừng bắn khẩn cấp.

Tổng thống Nga Putin cho rằng, việc Chính phủ Ukraine từ chối đàm phán trực tiếp với lực lượng chống đối tại miền Đông đã khiến cho tình hình trở nên phức tạp. Trong khi đó, Ukraine cáo buộc Nga hỗ trợ cho lực lượng chống đối ở nước này.

Giao tranh tiếp tục diễn ra căng thẳng trên thực địa tại khu vực miền Đông Ukraine. Binh sỹ quân đội Ukraine đã rút khỏi sân bay Lugansk và một ngôi làng lân cận ở miền Đông sau khi hứng chịu pháo kích dữ dội từ lực lượng chống đối.

Ông Andriy Lysenko, Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine cho biết: "Quân đội Ukraine đã được lệnh rút khỏi sân bay Lugansk và làng Heorhiivka. Từ những đợt pháo kích chính xác của đối phương, chúng tôi có thể nói rằng, nó được tiến hành bởi các pháo binh chuyên nghiệp từ lực lượng của Nga”.


Xe quân sự Ukraine ở gần thành phố Lugansk ngày 20/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Ukraine Poroshenko cho biết sẽ có những thay đổi nhân sự cấp cao trong lực lượng vũ trang Ukraine sau khi quân Chính phủ phải hứng chịu những thất bại nặng nề trước các tay súng ở miền Đông.

Trong khi đó, Nga tiếp tục phủ nhận các cáo buộc chuyển khí tài quân sự vào miền Đông Ukraine. Tổng thống Nga cho rằng chính quyền Ukraine phải chịu trách nhiệm cho những gì đang diễn ra.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định: "Điều gì đã dẫn đến thảm kịch ngày hôm nay tại miền Đông Ukraine, tôi cho rằng, nguyên nhân chính là do các nhà lãnh đạo ở Kiev hiện nay không muốn đối thoại trực tiếp với khu vực miền Đông”.

Dự kiến, Nhóm tiếp xúc Ukraine sẽ nhóm họp ở Thủ đô Minsk của Belarus trong ngày 2/9 để tìm kiếm một lệnh ngừng bắn khẩn cấp ở miền Đông Ukraine.

Giao tranh tiếp tục diễn ra căng thẳng trên thực địa tại khu vực miền Đông Ukraine. Binh sỹ quân đội Ukraine đã rút khỏi sân bay Lugansk và một ngôi làng lân cận ở miền Đông sau khi hứng chịu pháo kích dữ dội từ lực lượng chống đối.

Ông Andriy Lysenko, Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine cho biết: "Quân đội Ukraine đã được lệnh rút khỏi sân bay Lugansk và làng Heorhiivka. Từ những đợt pháo kích chính xác của đối phương, chúng tôi có thể nói rằng, nó được tiến hành bởi các pháo binh chuyên nghiệp từ lực lượng của Nga.”

Tổng thống Ukraine Poroshenko cho biết sẽ có những thay đổi nhân sự cấp cao trong lực lượng vũ trang Ukraine sau khi quân chính phủ phải hứng chịu những thất bại nặng nề trước các tay súng ở miền Đông.

Trong khi đó, Nga tiếp tục phủ nhận các cáo buộc chuyển khí tài quân sự vào miền Đông Ukraine. Tổng thống Nga cho rằng chính quyền Ukraine phải chịu trách nhiệm cho những gì đang diễn ra.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định: "Điều gì đã dẫn đến thảm kịch ngày hôm nay tại miền Đông Ukraine, tôi cho rằng, nguyên nhân chính là do các nhà lãnh đạo ở Kiev hiện nay không muốn đối thoại trực tiếp với khu vực miền Đông”.

Dự kiến, Nhóm tiếp xúc Ukraine sẽ nhóm họp ở Thủ đô Minsk của Belarus trong ngày 2/9 để tìm kiếm một lệnh ngừng bắn khẩn cấp ở miền Đông Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lệnh trừng phạt phủ bóng lên cuộc đối thoại hòa bình Nga, Ukraine, EU
Lệnh trừng phạt phủ bóng lên cuộc đối thoại hòa bình Nga, Ukraine, EU

VOV.VN - Trong một động thái gây sức ép với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, Australia ngày 1/9 công bố thêm lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Lệnh trừng phạt phủ bóng lên cuộc đối thoại hòa bình Nga, Ukraine, EU

Lệnh trừng phạt phủ bóng lên cuộc đối thoại hòa bình Nga, Ukraine, EU

VOV.VN - Trong một động thái gây sức ép với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, Australia ngày 1/9 công bố thêm lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Phương Tây tiếp tục cáo buộc binh sỹ Nga xâm nhập Ukraine
Phương Tây tiếp tục cáo buộc binh sỹ Nga xâm nhập Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu vẫn không ngừng đổ lỗi cho Nga.

Phương Tây tiếp tục cáo buộc binh sỹ Nga xâm nhập Ukraine

Phương Tây tiếp tục cáo buộc binh sỹ Nga xâm nhập Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu vẫn không ngừng đổ lỗi cho Nga.

Máy bay vận tải của Ukraine bị rơi tại Algeria
Máy bay vận tải của Ukraine bị rơi tại Algeria

VOV.VN - Sau khi cất cánh được 3 phút đã đâm vào núi và rơi cách sân bay khoảng 15 km làm toàn bộ 7 thành viên phi hành đoàn trên máy bay đều thiệt mạng.

Máy bay vận tải của Ukraine bị rơi tại Algeria

Máy bay vận tải của Ukraine bị rơi tại Algeria

VOV.VN - Sau khi cất cánh được 3 phút đã đâm vào núi và rơi cách sân bay khoảng 15 km làm toàn bộ 7 thành viên phi hành đoàn trên máy bay đều thiệt mạng.

Tổng thống Nga kêu gọi đàm phán, tàu Ukraine bị phe đối lập tấn công
Tổng thống Nga kêu gọi đàm phán, tàu Ukraine bị phe đối lập tấn công

VOV.VN - AP đưa tin, vài giờ sau lời kêu gọi của ông Putin, Ukraine thông báo một tàu biên phòng đang hoạt động ở vùng biển Azov đã bị tấn công từ đất liền.

Tổng thống Nga kêu gọi đàm phán, tàu Ukraine bị phe đối lập tấn công

Tổng thống Nga kêu gọi đàm phán, tàu Ukraine bị phe đối lập tấn công

VOV.VN - AP đưa tin, vài giờ sau lời kêu gọi của ông Putin, Ukraine thông báo một tàu biên phòng đang hoạt động ở vùng biển Azov đã bị tấn công từ đất liền.

Ukraine cảnh báo “một cuộc chiến lớn” đang đến
Ukraine cảnh báo “một cuộc chiến lớn” đang đến

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho rằng, binh sỹ Nga đã bắt đầu di chuyển vào Lugansk và Donetsk, nhưng "Kiev không có kế hoạch đầu hàng".

Ukraine cảnh báo “một cuộc chiến lớn” đang đến

Ukraine cảnh báo “một cuộc chiến lớn” đang đến

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho rằng, binh sỹ Nga đã bắt đầu di chuyển vào Lugansk và Donetsk, nhưng "Kiev không có kế hoạch đầu hàng".

Nga gọi các bức ảnh của NATO về “vụ xâm lược” Ukraine là lố bịch
Nga gọi các bức ảnh của NATO về “vụ xâm lược” Ukraine là lố bịch

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã coi các bức ảnh mà NATO cung cấp là lố bịch, vô giá trị.

Nga gọi các bức ảnh của NATO về “vụ xâm lược” Ukraine là lố bịch

Nga gọi các bức ảnh của NATO về “vụ xâm lược” Ukraine là lố bịch

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã coi các bức ảnh mà NATO cung cấp là lố bịch, vô giá trị.

Nga đề xuất giảm 20% giá bán khí đốt cho Ukraine
Nga đề xuất giảm 20% giá bán khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố của Bộ trưởng Năng lượng Nga đưa ra sau cuộc đàm phán với Phó Chủ tịch EC phụ trách vấn đề năng lượng.

Nga đề xuất giảm 20% giá bán khí đốt cho Ukraine

Nga đề xuất giảm 20% giá bán khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố của Bộ trưởng Năng lượng Nga đưa ra sau cuộc đàm phán với Phó Chủ tịch EC phụ trách vấn đề năng lượng.

Năm học mới ở Donetsk (Ukraine) sẽ không được bắt đầu vào ngày 1/9
Năm học mới ở Donetsk (Ukraine) sẽ không được bắt đầu vào ngày 1/9

VOV.VN - Trước tình trạng bất ổn tại Donetsk, trẻ em tại khu vực này phải đợi đến tháng 10 mới có thể đi học.

Năm học mới ở Donetsk (Ukraine) sẽ không được bắt đầu vào ngày 1/9

Năm học mới ở Donetsk (Ukraine) sẽ không được bắt đầu vào ngày 1/9

VOV.VN - Trước tình trạng bất ổn tại Donetsk, trẻ em tại khu vực này phải đợi đến tháng 10 mới có thể đi học.

LHQ: 2.593 người thiệt mạng ở miền Đông Ukraine
LHQ: 2.593 người thiệt mạng ở miền Đông Ukraine

VOV.VN -  Ông Gianni Magazzeni cảnh báo con số dân thường Ukraine bị thiệt mạng sẽ còn tăng cao.

LHQ: 2.593 người thiệt mạng ở miền Đông Ukraine

LHQ: 2.593 người thiệt mạng ở miền Đông Ukraine

VOV.VN -  Ông Gianni Magazzeni cảnh báo con số dân thường Ukraine bị thiệt mạng sẽ còn tăng cao.

Ukraine xác nhận hoàn tất việc trao trả binh sĩ với Nga
Ukraine xác nhận hoàn tất việc trao trả binh sĩ với Nga

VOV.VN - Ukraine trao trả những lính dù Nga bị bắt giữ vì đi lạc vào khu vực biên giới của nước này.

Ukraine xác nhận hoàn tất việc trao trả binh sĩ với Nga

Ukraine xác nhận hoàn tất việc trao trả binh sĩ với Nga

VOV.VN - Ukraine trao trả những lính dù Nga bị bắt giữ vì đi lạc vào khu vực biên giới của nước này.

Tổng thống Nga tố quân đội Ukraine nã súng vào dân thường
Tổng thống Nga tố quân đội Ukraine nã súng vào dân thường

VOV.VN - “Thật không may, tình tiết  này không được để cập đến ở nhiều nước trong đó bao gồm cả các nước châu Âu”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga tố quân đội Ukraine nã súng vào dân thường

Tổng thống Nga tố quân đội Ukraine nã súng vào dân thường

VOV.VN - “Thật không may, tình tiết  này không được để cập đến ở nhiều nước trong đó bao gồm cả các nước châu Âu”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Ukraine cáo buộc Nga "công khai xâm lược" nước này
Ukraine cáo buộc Nga "công khai xâm lược" nước này

VOV.VN -Cho đến nay, Nga vẫn bác bỏ mọi cáo buộc này. Tổng thống Putin đã kêu gọi chính quyền Ukraine ngay lập tức bắt đầu đàm phán với phe đối lập.

Ukraine cáo buộc Nga "công khai xâm lược" nước này

Ukraine cáo buộc Nga "công khai xâm lược" nước này

VOV.VN -Cho đến nay, Nga vẫn bác bỏ mọi cáo buộc này. Tổng thống Putin đã kêu gọi chính quyền Ukraine ngay lập tức bắt đầu đàm phán với phe đối lập.