Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung sẽ tạo ra hiệu ứng domino?

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ngày 13/11 cho rằng, căng thẳng thương mại Mỹ và Trung Quốc sẽ tạo ra “Hiệu ứng domino”.

Theo Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, căng thẳng thương mại Mỹ và Trung Quốc sẽ tạo ra “Hiệu ứng domino” và có thể buộc các nước khác quay trở lại sử dụng chủ nghĩa bảo hộ.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. (Ảnh: Getty Images)

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Đầu tư và Kinh doanh ASEAN tại Singapore, ông Mahathir Mohamad cho biết, các quốc gia phát triển khác có thể theo chân Mỹ và Trung Quốc, bằng việc áp đặt các biện pháp chủ nghĩa bảo hộ chống lại các quốc gia đang phát triển, trong đó có các nước thành viên ASEAN.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng khuyến khích các nước ASEAN tiếp tục mở cánh cửa hội nhập.

Các chuyên gia kinh tế quốc tế cũng nhận định, xung đột thương mại Mỹ - Trung có thể tác động tiêu cực đối với nền kinh tế khu vực.

Tuy nhiên, ASEAN nên tiếp tục lập trường phản đối chủ nghĩa bảo hộ thương mại và hội nhập khu vực sẽ là cách để xây dựng sự phát triển bền vững, biến thách thức thành cơ hội cho các nước trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Nhìn lại chặng đường chính trị của Thủ tướng Malaysia Mahathir
Ảnh: Nhìn lại chặng đường chính trị của Thủ tướng Malaysia Mahathir

VOV.VN - Từng là Thủ tướng thứ 4 của Malaysia với 22 năm cầm quyền, ông Mahathir trở lại nhiệm sở sau chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử hôm 9/5.

Ảnh: Nhìn lại chặng đường chính trị của Thủ tướng Malaysia Mahathir

Ảnh: Nhìn lại chặng đường chính trị của Thủ tướng Malaysia Mahathir

VOV.VN - Từng là Thủ tướng thứ 4 của Malaysia với 22 năm cầm quyền, ông Mahathir trở lại nhiệm sở sau chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử hôm 9/5.

Thời Mahathir, Malaysia cảnh giác với các dự án đầu tư của Trung Quốc
Thời Mahathir, Malaysia cảnh giác với các dự án đầu tư của Trung Quốc

VOV.VN - Chính quyền Malaysia hiện tại nhận thấy một số dự án đầu tư của Trung Quốc ở nước họ là bất thường. Thủ tướng Malaysia đang muốn hủy bỏ các dự án đó.

Thời Mahathir, Malaysia cảnh giác với các dự án đầu tư của Trung Quốc

Thời Mahathir, Malaysia cảnh giác với các dự án đầu tư của Trung Quốc

VOV.VN - Chính quyền Malaysia hiện tại nhận thấy một số dự án đầu tư của Trung Quốc ở nước họ là bất thường. Thủ tướng Malaysia đang muốn hủy bỏ các dự án đó.

Mahathir-Anwar: “Cặp đôi” hoàn hảo lãnh đạo Malaysia phát triển?
Mahathir-Anwar: “Cặp đôi” hoàn hảo lãnh đạo Malaysia phát triển?

VOV.VN-Tiến trình chuyển giao quyền lực ở Malaysia khởi động khi hôm nay (15/10) Anwar Ibrahim, người sẽ kế nhiệm Thủ tướng Mahathir, tuyên thệ vào Quốc hội.

Mahathir-Anwar: “Cặp đôi” hoàn hảo lãnh đạo Malaysia phát triển?

Mahathir-Anwar: “Cặp đôi” hoàn hảo lãnh đạo Malaysia phát triển?

VOV.VN-Tiến trình chuyển giao quyền lực ở Malaysia khởi động khi hôm nay (15/10) Anwar Ibrahim, người sẽ kế nhiệm Thủ tướng Mahathir, tuyên thệ vào Quốc hội.

Malaysia liệu có cứng rắn hơn với Trung Quốc dưới thời Mahathir?
Malaysia liệu có cứng rắn hơn với Trung Quốc dưới thời Mahathir?

VOV.VN - Chuyến thăm của Thủ tướng Mahathir tới Trung Quốc từ 17-21/8 diễn ra sau khi ông tuyên bố muốn hủy một số dự án do Trung Quốc hỗ trợ tại Malaysia.

Malaysia liệu có cứng rắn hơn với Trung Quốc dưới thời Mahathir?

Malaysia liệu có cứng rắn hơn với Trung Quốc dưới thời Mahathir?

VOV.VN - Chuyến thăm của Thủ tướng Mahathir tới Trung Quốc từ 17-21/8 diễn ra sau khi ông tuyên bố muốn hủy một số dự án do Trung Quốc hỗ trợ tại Malaysia.

Malaysia không thay đổi chính sách với Trung Quốc dưới thời Mahathir
Malaysia không thay đổi chính sách với Trung Quốc dưới thời Mahathir

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad khẳng định Malaysia sẽ không thay đổi chính sách đối với Trung Quốc.

Malaysia không thay đổi chính sách với Trung Quốc dưới thời Mahathir

Malaysia không thay đổi chính sách với Trung Quốc dưới thời Mahathir

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad khẳng định Malaysia sẽ không thay đổi chính sách đối với Trung Quốc.