Cảnh báo tình trạng người nhập cư tới châu Âu đi qua ngả Balkan

VOV.VN - Số người đăng kí xin tị nạn tại Tây Balkan đã tăng vọt từ 5.000 người năm 2012 lên 20.000 người trong năm 2014.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn hôm qua (12/6) cảnh báo, ngày càng nhiều di dân từ Trung Đông tìm cách vượt qua Balkan bằng tuyến đất liền để tới châu Âu. 
Người tị nạn Syria (ảnh: Daily Mail))

Hai năm qua, nhiều người nhập cư, phần lớn đến từ Syria, Afghanistan, Iraq, Somalia... đã chọn tuyến đất liền từ Hy Lạp đi qua Macedonia và Serbia để đến Tây Âu, bởi tuyến này ít nguy hiểm hơn so với hành trình vượt biển từ Bắc Phi đến Italy.

Tuy nhiên, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết, việc sử dụng cái gọi là “tuyến Tây Balkan” cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ như bạo lực, lạm dụng và tai nạn.

Số người đăng kí xin tị nạn tại Tây Balkan đã tăng vọt từ 5.000 người năm 2012 lên 20.000 người trong năm ngoái. Chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, hơn 22.000 người đăng kí xin tị nạn tại Serbia, tăng 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Người phát ngôn Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Adrian Edwards cho biết, chính quyền địa phương ở Nam Serbia đang bị quá tải khi phải hỗ trợ nhân đạo cho người tị nạn mà mỗi ngày tăng thêm khoảng 200 người.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tin rằng, một con số di dân và người tị nạn tương tự không đăng kí xin tị nạn ở Serbia vì mục đích của họ là tiếp tục vượt biên giới sang Hungaria để đến Tây Âu với sự tiếp tay của bọn buôn người.

Tình hình đặc biệt khó khăn khi người nhập cư quá cảnh ở Macedonia vì họ phải đi tàu hỏa hoặc đi bộ vượt núi, đối mặt với các tai nạn, bão, thiên tai hoặc bị lạm dụng, đe dọa từ bọn buôn người và mạng lưới tội phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Người tị nạn Yemen tràn sang Saudi Arabia
Người tị nạn Yemen tràn sang Saudi Arabia

VOV.VN -Người tị nạn Yemen bỏ nhà đi lánh nạn đã vượt biên giới vào Saudi Arabia

Người tị nạn Yemen tràn sang Saudi Arabia

Người tị nạn Yemen tràn sang Saudi Arabia

VOV.VN -Người tị nạn Yemen bỏ nhà đi lánh nạn đã vượt biên giới vào Saudi Arabia

Kenya yêu cầu Liên Hợp Quốc dỡ bỏ các trại tị nạn của người Somalia
Kenya yêu cầu Liên Hợp Quốc dỡ bỏ các trại tị nạn của người Somalia

VOV.VN - Đây được cho là đòn đáp trả của Kenya sau vụ phiến quân Al- Shabab ở Somalia tấn công một trường đại học ở nước này.

Kenya yêu cầu Liên Hợp Quốc dỡ bỏ các trại tị nạn của người Somalia

Kenya yêu cầu Liên Hợp Quốc dỡ bỏ các trại tị nạn của người Somalia

VOV.VN - Đây được cho là đòn đáp trả của Kenya sau vụ phiến quân Al- Shabab ở Somalia tấn công một trường đại học ở nước này.

Giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng dân tị nạn Đông Nam Á?
Giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng dân tị nạn Đông Nam Á?

VOV.VN - Người Myanmar và Bangladesh di dân lênh đênh trên biển Đông Nam Á sau khi bị các chủ tàu bỏ mặc, đang trở thành vấn đề nhức nhối với Liên Hợp Quốc.

Giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng dân tị nạn Đông Nam Á?

Giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng dân tị nạn Đông Nam Á?

VOV.VN - Người Myanmar và Bangladesh di dân lênh đênh trên biển Đông Nam Á sau khi bị các chủ tàu bỏ mặc, đang trở thành vấn đề nhức nhối với Liên Hợp Quốc.

IS chiếm phần lớn trại tị nạn Palestine ở thủ đô Damascus, Syria
IS chiếm phần lớn trại tị nạn Palestine ở thủ đô Damascus, Syria

VOV.VN - Nếu như IS kiểm soát hoàn toàn trại tị nạn Yarmouk thì chúng có thể tiến vào trung tâm thủ đô Damascus.

IS chiếm phần lớn trại tị nạn Palestine ở thủ đô Damascus, Syria

IS chiếm phần lớn trại tị nạn Palestine ở thủ đô Damascus, Syria

VOV.VN - Nếu như IS kiểm soát hoàn toàn trại tị nạn Yarmouk thì chúng có thể tiến vào trung tâm thủ đô Damascus.

Saudi Arabia cam kết hỗ trợ Malaysia giải quyết khủng hoảng người nhập cư
Saudi Arabia cam kết hỗ trợ Malaysia giải quyết khủng hoảng người nhập cư

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 8/6 cho biết, Saudi Arabia vừa cam kết thành lập một quỹ nhân đạo giúp nước này giải quyết cuộc khủng hoảng người nhập cư cư.

Saudi Arabia cam kết hỗ trợ Malaysia giải quyết khủng hoảng người nhập cư

Saudi Arabia cam kết hỗ trợ Malaysia giải quyết khủng hoảng người nhập cư

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 8/6 cho biết, Saudi Arabia vừa cam kết thành lập một quỹ nhân đạo giúp nước này giải quyết cuộc khủng hoảng người nhập cư cư.

Châu Âu - Đông Nam Á “đau đầu” vì nạn nhập cư
Châu Âu - Đông Nam Á “đau đầu” vì nạn nhập cư

VOV.VN - Vấn nạn người nhập cư dường như đang trở thành một thách thức xuyên biên giới mà không riêng nước nào có thể tự mình đứng ra giải quyết được.

Châu Âu - Đông Nam Á “đau đầu” vì nạn nhập cư

Châu Âu - Đông Nam Á “đau đầu” vì nạn nhập cư

VOV.VN - Vấn nạn người nhập cư dường như đang trở thành một thách thức xuyên biên giới mà không riêng nước nào có thể tự mình đứng ra giải quyết được.

Tình hình nhập cư vào châu Âu chưa hết "nóng"
Tình hình nhập cư vào châu Âu chưa hết "nóng"

VOV.VN - Châu Âu cần gia tăng hơn nữa các nỗ lực hỗ trợ người nhập cư qua biển Địa Trung Hải trong chiến dịch cứu nạn trên biển của EU.

Tình hình nhập cư vào châu Âu chưa hết "nóng"

Tình hình nhập cư vào châu Âu chưa hết "nóng"

VOV.VN - Châu Âu cần gia tăng hơn nữa các nỗ lực hỗ trợ người nhập cư qua biển Địa Trung Hải trong chiến dịch cứu nạn trên biển của EU.