Cảnh sát Thái Lan bắt giữ 20 người Trung Quốc dùng thẻ căn cước giả

VOV.VN - Ngày 29/12, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 20 người Trung Quốc, trong đó có 5 phụ nữ vì sử dụng thẻ căn cước bất hợp pháp.

Những người này đều có thẻ căn cước của công dân Thái Lan và làm việc cho các công ty du lịch.

Một hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc (bìa trái). Ảnh: China.org.cn.

Được biết, một nữ nhân viên của Thái Lan đã nhận hối lộ để làm giả các thẻ căn cước trong khoảng thời gian từ năm 2014 tới 2017. Mỗi thẻ căn cước giả phải trả mức giá từ 50-60.000 baht.

Cũng theo phía cảnh sát Thái Lan, nhân viên trên đã phát hành tổng cộng 29 thẻ căn cước bất hợp pháp. Nữ nhân viên này đã bị bắt giữ để tiếp tục điều tra.

Số người Trung Quốc trên bỏ tiền để có được thẻ căn cước mang quốc tịch Thái Lan nhằm mục đích hành nghề hướng dẫn viên du lịch. Đây là công việc bị cấm đối với người nước ngoài. Tuy nhiên, số lượng người bản địa có đủ kỹ năng và ngôn ngữ không đủ đáp ứng vì vậy các công ty du lịch đã sử dụng người nước ngoài song mang thẻ căn cước giả để hành nghề trái phép.

Du khách Trung Quốc tới Thái Lan du lịch chiếm khoảng 30% trong tổng số 35 triệu khách tới nước này trong năm 2017. Hiện tại, cảnh sát Thái Lan đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du khách Trung Quốc bị bắt sau khi giơ tay chào kiểu Hitler ở Đức
Du khách Trung Quốc bị bắt sau khi giơ tay chào kiểu Hitler ở Đức

VOV.VN - Hai nam du khách Trung Quốc đã bị cảnh sát Đức bắt giữ vì làm động tác chào kiểu phát xít Đức ở phía trước tòa nhà Quốc hội lịch sử.

Du khách Trung Quốc bị bắt sau khi giơ tay chào kiểu Hitler ở Đức

Du khách Trung Quốc bị bắt sau khi giơ tay chào kiểu Hitler ở Đức

VOV.VN - Hai nam du khách Trung Quốc đã bị cảnh sát Đức bắt giữ vì làm động tác chào kiểu phát xít Đức ở phía trước tòa nhà Quốc hội lịch sử.

Thái Lan kéo dài thời hạn đăng ký cho lao động nhập cư
Thái Lan kéo dài thời hạn đăng ký cho lao động nhập cư

VOV.VN - Bộ Lao động Thái Lan muốn kéo dài thời hạn xác minh quốc tịch để các cơ quan chức năng có đủ thời gian thực hiện và người lao động không bị lợi dụng.

Thái Lan kéo dài thời hạn đăng ký cho lao động nhập cư

Thái Lan kéo dài thời hạn đăng ký cho lao động nhập cư

VOV.VN - Bộ Lao động Thái Lan muốn kéo dài thời hạn xác minh quốc tịch để các cơ quan chức năng có đủ thời gian thực hiện và người lao động không bị lợi dụng.

Du khách Trung Quốc thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt ở Iceland
Du khách Trung Quốc thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt ở Iceland

VOV.VN - Ít nhất 1 người chết và 12 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện gần nhất để cấp cứu sau vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng tại Iceland ngày 27/12.

Du khách Trung Quốc thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt ở Iceland

Du khách Trung Quốc thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt ở Iceland

VOV.VN - Ít nhất 1 người chết và 12 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện gần nhất để cấp cứu sau vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng tại Iceland ngày 27/12.

Thái Lan tiếp tục hoãn áp dụng Luật Lao động nhập cư mới
Thái Lan tiếp tục hoãn áp dụng Luật Lao động nhập cư mới

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đã chấp thuận kéo dài thời hạn đăng ký cho người lao động nhập cư đến 31/3/2018.

Thái Lan tiếp tục hoãn áp dụng Luật Lao động nhập cư mới

Thái Lan tiếp tục hoãn áp dụng Luật Lao động nhập cư mới

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đã chấp thuận kéo dài thời hạn đăng ký cho người lao động nhập cư đến 31/3/2018.