Câu lạc bộ thẩm phán Ai Cập không giám sát trưng cầu ý dân

(VOV) - Các thẩm phán đã quyết định theo đa số là 90% sẽ không giám sát cuộc trưng cầu ý dân.

Câu lạc bộ thẩm phán ở Ai Cập ngày 11/12 tuyên bố không giám sát cuộc trưng cầu dân ý theo đề xuất của Tổng thống Ai Cập Mohammed Mursi vào ngày 15/12 tới.

Cuộc trưng cầu ý dân về bản hiến pháp mới vấp phải sự phản đối của nhiều phe phái ở Ai Cập (Ảnh: AP)

Phát biểu sau khi cuộc bỏ phiếu xem có quyết định giám sát cuộc trưng cầu ý dân hay không, Chủ tịch câu lạc bộ Thẩm phán, ông Ahmed El Zindi cho biết: “Các thẩm phán đã quyết định theo đa số là 90% rằng sẽ không giám sát cuộc trưng cầu ý dân theo đề xuất của Tổng thống Mursi vào ngày 15/12 tới. Tuy nhiên, nếu căng thẳng chính trị dịu bớt và các thẩm phán đồng ý thì họ có thể tham gia vào cuộc trưng cầu ý dân”.

Hiện nay, thủ đô Cairô của Ai Cập đang phải chống đỡ các cuộc biểu tình của phe đối lập bắt nguồn từ một cuộc trưng cầu dân ý về một hiến pháp mới theo yêu cầu của Tổng thống Mursi.

Tối 11/12, hàng nghìn người biểu tình đã bao vây phủ Tổng thống nhằm kêu gọi Tổng thống Mursi từ chức và hủy bỏ cuộc trưng cầu ý dân.

Trước đó, ông Mursi đã kêu gọi quân đội duy trì an ninh và bảo vệ các cơ quan nhà nước và cho phép lực lượng này có quyền bắt dân thường. Trong bối cảnh căng thẳng không có dấu hiệu hạ nhiệt, Thủ tướng Ai Cập Hesham Qandil đã kêu gọi tất cả các lực lượng chính trị đối lập cũng như ủng hộ Tổng thống Mursi chấm dứt biểu tình và tham gia bỏ phiếu về dự thảo hiến pháp vào ngày 15/12 tới. Theo ông Qandil, mỗi bên đều có quyền bày tỏ ý kiến của mình thông qua lá phiếu và đây là "cách thức hợp pháp duy nhất" để đạt được các mục tiêu mong muốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập chưa yên sau tuyên bố hủy bỏ sắc lệnh Hiến pháp
Ai Cập chưa yên sau tuyên bố hủy bỏ sắc lệnh Hiến pháp

(VOV) - Hàng nghìn người biểu tình vẫn tụ tập tại quảng trường Tahrir tiếp tục gây sức ép với Tổng thống Mursi.

Ai Cập chưa yên sau tuyên bố hủy bỏ sắc lệnh Hiến pháp

Ai Cập chưa yên sau tuyên bố hủy bỏ sắc lệnh Hiến pháp

(VOV) - Hàng nghìn người biểu tình vẫn tụ tập tại quảng trường Tahrir tiếp tục gây sức ép với Tổng thống Mursi.

Phe đối lập Ai Cập tẩy chay trưng cầu về dự thảo Hiến pháp
Phe đối lập Ai Cập tẩy chay trưng cầu về dự thảo Hiến pháp

(VOV) - Dự thảo Hiến pháp do ông Mursi đề xuất bị coi là không đại diện hợp pháp về quyền lợi của phụ nữ và người thiểu số.

Phe đối lập Ai Cập tẩy chay trưng cầu về dự thảo Hiến pháp

Phe đối lập Ai Cập tẩy chay trưng cầu về dự thảo Hiến pháp

(VOV) - Dự thảo Hiến pháp do ông Mursi đề xuất bị coi là không đại diện hợp pháp về quyền lợi của phụ nữ và người thiểu số.

"Anh em Hồi giáo" và Quân đội Ai Cập kêu gọi đàm phán
"Anh em Hồi giáo" và Quân đội Ai Cập kêu gọi đàm phán

(VOV) - Lần đầu tiên quân đội nước này ra tuyên bố kể từ khi bùng phát làn sóng biểu tình phản đối Tổng thống Mursi.

"Anh em Hồi giáo" và Quân đội Ai Cập kêu gọi đàm phán

"Anh em Hồi giáo" và Quân đội Ai Cập kêu gọi đàm phán

(VOV) - Lần đầu tiên quân đội nước này ra tuyên bố kể từ khi bùng phát làn sóng biểu tình phản đối Tổng thống Mursi.

Tổng thống Ai Cập hủy bỏ tuyên bố Hiến pháp
Tổng thống Ai Cập hủy bỏ tuyên bố Hiến pháp

(VOV)- Quyết định này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mursi và các nhân vật chính trị trong nước.

Tổng thống Ai Cập hủy bỏ tuyên bố Hiến pháp

Tổng thống Ai Cập hủy bỏ tuyên bố Hiến pháp

(VOV)- Quyết định này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mursi và các nhân vật chính trị trong nước.

Ai Cập bắt giữ một trùm khủng bố
Ai Cập bắt giữ một trùm khủng bố

 Tên Abu Ahmad bị tình nghi thực hiện cuộc tấn công Lãnh sự quán Mỹ ở Libya hồi tháng 9/2012.

Ai Cập bắt giữ một trùm khủng bố

Ai Cập bắt giữ một trùm khủng bố

 Tên Abu Ahmad bị tình nghi thực hiện cuộc tấn công Lãnh sự quán Mỹ ở Libya hồi tháng 9/2012.

Căng thẳng Ai Cập chưa hạ nhiệt
Căng thẳng Ai Cập chưa hạ nhiệt

(VOV) - Tổng thống Mursi vừa cho phép sĩ quan quân đội bắt giữ người để giữ trật tự công cộng trong tuần này.

Căng thẳng Ai Cập chưa hạ nhiệt

Căng thẳng Ai Cập chưa hạ nhiệt

(VOV) - Tổng thống Mursi vừa cho phép sĩ quan quân đội bắt giữ người để giữ trật tự công cộng trong tuần này.