“Cha đẻ” của tên lửa và vũ khí hạt nhân Triều Tiên qua đời

VOV.VN - Ông Ju Kyu-chang, nhà chế tạo tên lửa và vũ khí hạt nhân người Triều Tiên từng bị chính phủ Mỹ trừng phạt, vừa qua đời ở tuổi 89.

Hãng thông tấn nhà nước KCNA thông báo ngày 4/9, học giả kiêm giáo sư Ju Kyu-chang vừa qua đời một ngày trước đó vì pancytopenia, một căn bệnh về máu. Ông từng bị trừng phạt vì vai trò trong việc phát triển công nghệ tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Ông Ju Kyu-chang đóng góp vai trò lớn trong chế tạo tên lửa Unha-3. (Ảnh: AFP)

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), cáo phó chính thức của nhà nước mô tả ông Ju là "một nhà cách mạng lão thành đã đóng góp nổi bật cho việc tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước".

Ông Ju nguyên là cựu Bộ trưởng Quốc phòng, cơ quan đảm trách nhiệm vụ phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Ông là một trong số những cá nhân người Triều Tiên bị Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt năm 2013 vì vai trò trong chương trình hạt nhân.

Ông Ju đã giám sát vụ phóng thử tên lửa tầm xa Unha-2 năm 2009 cùng với nhà lãnh đạo thời đó là ông Kim Jong-il.

Theo hãng Yonhap, ông cũng tham gia chế tạo hai quả tên lửa tầm xa Unha-3 được phóng năm 2012 và sau đó nghỉ hưu vào năm 2015.

Triều Tiên vẫn thường xuyên ca ngợi vũ khí hạt nhân do nước này chế tạo và đang đạt được thành công rõ rệt trong những năm gần đây.

Nước này tiến hành vụ thử hạt nhân thành công đầu tiên năm 2006, tiếp theo đó là 5 vụ thử khác cùng một loạt các vụ phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Năm ngoái, Bình Nhưỡng tuyên bố đã trở thành một quốc gia hạt nhân, có thể năng gắn vũ khí hạt nhân lên tên lửa liên lục địa và bắn xa đến tận lãnh thổ Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đang chuẩn bị tấn công phủ đầu các cơ sở hạt nhân Triều Tiên?
Mỹ đang chuẩn bị tấn công phủ đầu các cơ sở hạt nhân Triều Tiên?

VOV.VN - Theo Sputnik, hiện tại có vẻ như Lầu Năm góc đang chuẩn bị lực lượng cho một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Triều Tiên.

Mỹ đang chuẩn bị tấn công phủ đầu các cơ sở hạt nhân Triều Tiên?

Mỹ đang chuẩn bị tấn công phủ đầu các cơ sở hạt nhân Triều Tiên?

VOV.VN - Theo Sputnik, hiện tại có vẻ như Lầu Năm góc đang chuẩn bị lực lượng cho một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Triều Tiên.

Mỹ xác định bãi thử động cơ tên lửa Triều Tiên cam kết phá hủy
Mỹ xác định bãi thử động cơ tên lửa Triều Tiên cam kết phá hủy

VOV.VN - Giới chức Mỹ cho biết, bãi thử động cơ tên lửa mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un cam kết phá hủy nằm ở phía Tây Triều Tiên.

Mỹ xác định bãi thử động cơ tên lửa Triều Tiên cam kết phá hủy

Mỹ xác định bãi thử động cơ tên lửa Triều Tiên cam kết phá hủy

VOV.VN - Giới chức Mỹ cho biết, bãi thử động cơ tên lửa mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un cam kết phá hủy nằm ở phía Tây Triều Tiên.

Đóng cửa bãi thử hạt nhân: Triều Tiên thật lòng muốn phi hạt nhân hóa?
Đóng cửa bãi thử hạt nhân: Triều Tiên thật lòng muốn phi hạt nhân hóa?

VOV.VN - Hãng KCNA cho biết, Triều Tiên đang thực hiện "các biện pháp kỹ thuật" để phá bỏ và đóng cửa khu vực thử hạt nhân Pyunggye-ri.

Đóng cửa bãi thử hạt nhân: Triều Tiên thật lòng muốn phi hạt nhân hóa?

Đóng cửa bãi thử hạt nhân: Triều Tiên thật lòng muốn phi hạt nhân hóa?

VOV.VN - Hãng KCNA cho biết, Triều Tiên đang thực hiện "các biện pháp kỹ thuật" để phá bỏ và đóng cửa khu vực thử hạt nhân Pyunggye-ri.

Nhìn lại những vụ phóng tên lửa Triều Tiên trước thượng đỉnh với Mỹ
Nhìn lại những vụ phóng tên lửa Triều Tiên trước thượng đỉnh với Mỹ

VOV.VN - Trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với Mỹ, Triều Tiên đã từng có giai đoạn liên tiếp phóng thử tên lửa, đặc biệt là trong năm 2017.

Nhìn lại những vụ phóng tên lửa Triều Tiên trước thượng đỉnh với Mỹ

Nhìn lại những vụ phóng tên lửa Triều Tiên trước thượng đỉnh với Mỹ

VOV.VN - Trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với Mỹ, Triều Tiên đã từng có giai đoạn liên tiếp phóng thử tên lửa, đặc biệt là trong năm 2017.

Mỹ có kế hoạch giải giáp vũ khí hạt nhân Triều Tiên trong vòng 1 năm
Mỹ có kế hoạch giải giáp vũ khí hạt nhân Triều Tiên trong vòng 1 năm

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton ngày 1/7 tuyên bố, Mỹ đã có kế hoạch giải giáp vũ khí hạt nhân Triều Tiên trong vòng một năm.

Mỹ có kế hoạch giải giáp vũ khí hạt nhân Triều Tiên trong vòng 1 năm

Mỹ có kế hoạch giải giáp vũ khí hạt nhân Triều Tiên trong vòng 1 năm

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton ngày 1/7 tuyên bố, Mỹ đã có kế hoạch giải giáp vũ khí hạt nhân Triều Tiên trong vòng một năm.