Châu Âu có quan điểm trái chiều về khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự

VOV.VN - Ngày 9/3, Tổng thống Latvia Rinkevics đã kêu gọi các nước châu Âu khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự trong bối cảnh tình hình an ninh trong khu vực ngày càng diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, Ba Lan và Séc do dự khi xem xét vấn đề này.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thông Latvia Rinkevics cho rằng, các đồng minh châu Âu nên xem xét khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự - chính sách mà quốc gia Baltic này đã tái áp dụng vào năm 2023 sau 16 năm gián đoạn.

Theo ông Rinkevics, hiện nay tình hình an ninh trong khu vực và trên thế giới ngày càng diễn biến phức tạp, xuất hiện ngày càng nhiều các thách thức, cũng như các mối đe dọa tiềm tàng đến an ninh châu Âu, trong đó có an ninh của Latvia. Do vậy, quyết định khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự của Latvia là hoàn toàn phù hợp và nhiều nước châu Âu khác nên áp dụng theo.

Latvia đã tái áp dụng chính sách nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào tháng 4/2023, sau khi đã bãi bỏ vào năm 2007. Chính sách này bắt buộc đối với nam giới từ 18 đến 27 tuổi và kéo dài 11 tháng.

Tuy nhiên, Ba Lan và Séc do dự khi xem xét khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự. Giới lãnh đạo Ba Lan nhấn mạnh, nước này không tái áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự, vốn đã chấm dứt ở Ba Lan vào năm 2008, xong khẳng định, mỗi nam giới trưởng thành đều cần được huấn luyện chiến đấu và phải đủ khả năng ứng phó với các mối đe dọa ngày càng tăng về an ninh. Ngoài ra, Ba Lan ủng hộ việc tăng quy mô lực lượng vũ trang, cũng như tăng chi tiêu quốc phòng lên 4% GDP.  

Trong khi đó, Thủ tướng Séc Fiala và Bộ trưởng Quốc phòng Černochová, phản đối nghĩa vụ quân sự bắt buộc, đồng thời cho biết, Séc sẽ ưu tiên tăng ngân sách quốc phòng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu "chín người mười ý" về Ukraine giữa lúc Mỹ và Nga cùng tăng sức ép
Châu Âu "chín người mười ý" về Ukraine giữa lúc Mỹ và Nga cùng tăng sức ép

VOV.VN - Hành trình tìm kiếm hòa bình cho Ukraine ngày càng trắc trở trong bối cảnh châu Âu phải đối mặt với sức ép gia tăng từ Mỹ và Nga cũng như những bất đồng sâu sắc trong nội bộ khối.

Châu Âu "chín người mười ý" về Ukraine giữa lúc Mỹ và Nga cùng tăng sức ép

Châu Âu "chín người mười ý" về Ukraine giữa lúc Mỹ và Nga cùng tăng sức ép

VOV.VN - Hành trình tìm kiếm hòa bình cho Ukraine ngày càng trắc trở trong bối cảnh châu Âu phải đối mặt với sức ép gia tăng từ Mỹ và Nga cũng như những bất đồng sâu sắc trong nội bộ khối.

Châu Âu gây sức ép buộc EU nối lại thỏa thuận khí đốt với Ukraine
Châu Âu gây sức ép buộc EU nối lại thỏa thuận khí đốt với Ukraine

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo châu Âu đã thúc giục các quan chức của Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine tăng cường đàm phán về khả năng nối lại hoạt động vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine.

Châu Âu gây sức ép buộc EU nối lại thỏa thuận khí đốt với Ukraine

Châu Âu gây sức ép buộc EU nối lại thỏa thuận khí đốt với Ukraine

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo châu Âu đã thúc giục các quan chức của Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine tăng cường đàm phán về khả năng nối lại hoạt động vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine.

Châu Âu có thể bù đắp những gì nếu Ukraine mất vũ khí mạnh nhất mà Mỹ cung cấp?
Châu Âu có thể bù đắp những gì nếu Ukraine mất vũ khí mạnh nhất mà Mỹ cung cấp?

VOV.VN - Theo ước tính, chỉ 20% tổng số vũ khí quân sự cung cấp cho Ukraine hiện nay đến từ Mỹ. Tuy nhiên, đây lại là những vũ mạnh nhất và hiệu quả nhất.

Châu Âu có thể bù đắp những gì nếu Ukraine mất vũ khí mạnh nhất mà Mỹ cung cấp?

Châu Âu có thể bù đắp những gì nếu Ukraine mất vũ khí mạnh nhất mà Mỹ cung cấp?

VOV.VN - Theo ước tính, chỉ 20% tổng số vũ khí quân sự cung cấp cho Ukraine hiện nay đến từ Mỹ. Tuy nhiên, đây lại là những vũ mạnh nhất và hiệu quả nhất.