Chi tiêu quốc phòng của Pháp đứng thứ 5 thế giới trong năm 2017

VOV.VN - Nước Pháp đã chi gần 58 tỷ USD cho quốc phòng trong năm 2017, đứng ở vị trí thứ 5 thế giới.

Theo báo cáo mới nhất do Viện Nghiên cứu hoà bình quốc tế Stockholm (Sipri) đưa ra ngày 2/5, trong năm 2017, nước Pháp đã chi 57,8 tỷ USD cho quốc phòng, chiếm 2,3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

Pháp chi ngân sách quốc phòng nhiều thứ 5 thế giới. Ảnh minh họa: AFP

Với con số này, Pháp trở thành nước chi tiêu cho quốc phòng nhiều thứ 5 trên thế giới trong năm 2017, sau Mỹ, Trung Quốc, Saudi Arabia và Ấn Độ. Trong năm 2016, Pháp đứng ở vị trí thứ 4, trước Ấn Độ.

Tuy nhiên, con số này có thể sẽ gây tranh cãi bởi Báo cáo của Sipri tính cả chi phí mà Pháp dành cho lực lượng Hiến binh, dù trên thực tế lực lượng này tuy mang quy chế bán quân sự nhưng lại trực thuộc Bộ Nội vụ Pháp chứ không phải Bộ Quốc phòng.

Đầu năm 2018, Chính phủ Pháp đã thông qua chiến lược đầu tư cho quân đội trong nhiều năm tới, theo đó sẽ tăng chi tiêu quốc phòng để đạt mức khoảng 50 tỷ euro/năm vào năm 2025, tương đương ngưỡng 2% GDP của Pháp.

Hiện chi tiêu quốc phòng hàng năm của Pháp, theo con số chính thức mà chính phủ nước này đưa ra là 34,2 tỷ euro trong năm 2018.

Cũng theo Báo cáo của Sipri, trong năm 2017, toàn thế giới đã chi 1.739 tỷ USD cho quốc phòng, tăng 1,1% so với năm 2016. Tính bình quân, mỗi cư dân trên thế giới phải chi 230 USD/năm cho vấn đề quân bị./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng 8,1%
Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng 8,1%

VOV.VN - Trung Quốc sẽ tăng chi tiêu cho quốc phòng thêm 8,1% để đẩy mạnh hiện đại hóa các lực lượng vũ trang.

Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng 8,1%

Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng 8,1%

VOV.VN - Trung Quốc sẽ tăng chi tiêu cho quốc phòng thêm 8,1% để đẩy mạnh hiện đại hóa các lực lượng vũ trang.

Mỹ chi 700 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng
Mỹ chi 700 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/12 đã ký dự luật chính sách quốc phòng với ngân sách 700 tỷ USD cho quân đội Mỹ.

Mỹ chi 700 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng

Mỹ chi 700 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/12 đã ký dự luật chính sách quốc phòng với ngân sách 700 tỷ USD cho quân đội Mỹ.

Nhật Bản thông qua ngân sách quốc phòng cao kỷ lục
Nhật Bản thông qua ngân sách quốc phòng cao kỷ lục

VOV.VN - Đây là năm thứ 6 liên tiếp Nhật Bản tăng chi tiêu quốc phòng.

Nhật Bản thông qua ngân sách quốc phòng cao kỷ lục

Nhật Bản thông qua ngân sách quốc phòng cao kỷ lục

VOV.VN - Đây là năm thứ 6 liên tiếp Nhật Bản tăng chi tiêu quốc phòng.

Ngân sách quốc phòng 700 tỷ USD của Mỹ: Hòa bình bằng siêu hỏa lực
Ngân sách quốc phòng 700 tỷ USD của Mỹ: Hòa bình bằng siêu hỏa lực

VOV.VN -Việc Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng 700 tỷ USD cho tài khóa 2018 được nhiều người cho là cái gật đầu đối với khái niệm “hòa bình bằng siêu hỏa lực".

Ngân sách quốc phòng 700 tỷ USD của Mỹ: Hòa bình bằng siêu hỏa lực

Ngân sách quốc phòng 700 tỷ USD của Mỹ: Hòa bình bằng siêu hỏa lực

VOV.VN -Việc Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng 700 tỷ USD cho tài khóa 2018 được nhiều người cho là cái gật đầu đối với khái niệm “hòa bình bằng siêu hỏa lực".