Chiến lược An ninh quốc gia đầu tiên của Fiji

VOV.VN - Hôm nay (14/12), Bộ trưởng Nội vụ Fiji Pio Tikoduadua thông báo, Fiji sẽ bắt đầu tiến hành cuộc đánh giá an ninh quốc phòng chưa từng có nhằm tiến tới xây dựng Chiến lược An ninh quốc gia đầu tiên của mình.

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ Fiji, mục tiêu chính của Chiến lược An ninh quốc gia này không chỉ là vạch ra các ưu nhược điểm và tiềm lực của đất nước, các lợi ích cốt lõi và mục tiêu quốc gia hướng tới, mà còn tích hợp các giá trị và nguyên tắc cốt lõi trong đối nội và đối ngoại của Fiji.

Tương tự quá trình đánh giá lại chiến lược quốc phòng của Australia, quá trình xem xét đánh giá của Fiji sẽ bắt đầu từ đầu năm 2024 và ​​kết thúc vào tháng 8/2024, sau đó một báo cáo thực trạng và dự thảo Chiến lược An ninh quốc gia ​​sẽ được đưa ra quốc hội vào tháng 11/2024 để phê duyệt và triển khai.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Fiji Pio Tikoduadua, Đại tá Jim Sanday thuộc Lực lượng vũ trang Cộng hòa Fiji (RFMF) đã được giao nhiệm vụ chủ trì cuộc rà soát, đánh giá chuyên môn và xây dựng các kế hoạch, chương trình, giải pháp cải cách pháp lý, nâng cao tiềm lực hệ thống quốc phòng và an ninh Fiji.

Theo đó, cuộc rà soát, đánh giá này sẽ cung cấp cho Chính phủ Fiji cái nhìn thực chất nhất về thực trạng tình hình và năng lực an ninh quốc phòng nước này, đồng thời đưa ra các đánh giá sát thực nhất về tình hình quốc tế, khu vực và đất nước để xác định một cách đúng đắn phương hướng phát triển của đất nước để bảo đảm an ninh, quốc phòng trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng căng thẳng, bất ổn an ninh khu vực ngày càng leo thang. 

Tuy nhiên, bên cạnh việc xây dựng Chiến lược An ninh Quốc gia, Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Fiji Tướng Kalouniwai cũng khẳng định, Quân đội Fiji cũng đang tiến hành một chương trình cải tổ và hiện đại hoá quân đội độc lập với Chiến lược An ninh Quốc gia, nhằm đáp ứng tốt hơn tình hình trong nước và khu vực đang biến đổi nhanh chóng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc xác nhận tướng lĩnh quân sự cấp cao Trung-Mỹ gặp nhau ở Fiji
Trung Quốc xác nhận tướng lĩnh quân sự cấp cao Trung-Mỹ gặp nhau ở Fiji

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua (31/8) xác nhận tướng lĩnh cấp cao nước này và Mỹ mới đây đã có cuộc trao đổi tại Fiji.

Trung Quốc xác nhận tướng lĩnh quân sự cấp cao Trung-Mỹ gặp nhau ở Fiji

Trung Quốc xác nhận tướng lĩnh quân sự cấp cao Trung-Mỹ gặp nhau ở Fiji

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua (31/8) xác nhận tướng lĩnh cấp cao nước này và Mỹ mới đây đã có cuộc trao đổi tại Fiji.

Fiji đơn phương hủy bỏ Thỏa thuận an ninh với Trung Quốc
Fiji đơn phương hủy bỏ Thỏa thuận an ninh với Trung Quốc

VOV.VN - Hôm nay (27/1), Chính phủ Fiji thông báo chính thức đơn phương hủy bỏ Thỏa thuận hợp tác an ninh do chính quyền cũ đã ký với Trung Quốc vì lý do "khác biệt về thể chế dân chủ và chính trị".

Fiji đơn phương hủy bỏ Thỏa thuận an ninh với Trung Quốc

Fiji đơn phương hủy bỏ Thỏa thuận an ninh với Trung Quốc

VOV.VN - Hôm nay (27/1), Chính phủ Fiji thông báo chính thức đơn phương hủy bỏ Thỏa thuận hợp tác an ninh do chính quyền cũ đã ký với Trung Quốc vì lý do "khác biệt về thể chế dân chủ và chính trị".

Bộ trưởng Thái Bình Dương của New Zealand thăm Fiji
Bộ trưởng Thái Bình Dương của New Zealand thăm Fiji

VOV.VN - Trong bối cảnh ảnh hưởng của Trung Quốc đang ngày càng có dấu hiệu gia tăng tại các quốc đảo Thái Bình Dương, chính phủ New Zealand sẽ cử một quan chức cấp cao tới Fiji để làm rõ quan điểm của nước này đối với các vấn đề của khu vực.

Bộ trưởng Thái Bình Dương của New Zealand thăm Fiji

Bộ trưởng Thái Bình Dương của New Zealand thăm Fiji

VOV.VN - Trong bối cảnh ảnh hưởng của Trung Quốc đang ngày càng có dấu hiệu gia tăng tại các quốc đảo Thái Bình Dương, chính phủ New Zealand sẽ cử một quan chức cấp cao tới Fiji để làm rõ quan điểm của nước này đối với các vấn đề của khu vực.

Fiji bắt giữ siêu du thuyền của nhà tài phiệt Nga theo đề nghị của Mỹ
Fiji bắt giữ siêu du thuyền của nhà tài phiệt Nga theo đề nghị của Mỹ

VOV.VN - Giới chức Fiji đã bắt giữ siêu du thuyền Amadea trị giá 300 triệu USD của nhà tài phiệt Nga Suleiman Kerimov theo đề nghị của Mỹ, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ngày 5/5.

Fiji bắt giữ siêu du thuyền của nhà tài phiệt Nga theo đề nghị của Mỹ

Fiji bắt giữ siêu du thuyền của nhà tài phiệt Nga theo đề nghị của Mỹ

VOV.VN - Giới chức Fiji đã bắt giữ siêu du thuyền Amadea trị giá 300 triệu USD của nhà tài phiệt Nga Suleiman Kerimov theo đề nghị của Mỹ, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ngày 5/5.

Fiji mở cửa biên giới quốc tế
Fiji mở cửa biên giới quốc tế

VOV.VN - Hôm nay, quốc đảo Fiji đã bắt đầu mở cửa biên giới quốc tế với công dân nước này và những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19.

Fiji mở cửa biên giới quốc tế

Fiji mở cửa biên giới quốc tế

VOV.VN - Hôm nay, quốc đảo Fiji đã bắt đầu mở cửa biên giới quốc tế với công dân nước này và những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19.