Fiji đơn phương hủy bỏ Thỏa thuận an ninh với Trung Quốc

VOV.VN - Hôm nay (27/1), Chính phủ Fiji thông báo chính thức đơn phương hủy bỏ Thỏa thuận hợp tác an ninh do chính quyền cũ đã ký với Trung Quốc vì lý do "khác biệt về thể chế dân chủ và chính trị".

Trả lời báo chí hôm nay (27/1), Tổng thống Fiji Ratu Wiliame Katonivere khẳng định, chính phủ Fiji đã quyết định đơn phương chấm dứt Thỏa thuận hợp tác an ninh với Trung Quốc, đồng thời, ngừng  mọi hoạt động hợp tác, trao đổi, đào tạo và huấn luyện cảnh sát cũng như hỗ trợ an ninh mà nước này đang triển khai với Bộ Công an Trung Quốc. 

Theo Tổng thống Katonivere, lý do chính của quyết định này là do thể chế dân chủ và hệ thống chính trị, tư pháp của Fiji và Trung Quốc hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy, chính phủ Fiji quyết định sẽ quay trở lại hợp tác với những quốc gia có hệ thống tương tự và có truyền thống hợp tác lâu đời như Australia và New Zealand.

Bên cạnh việc đơn phương hủy bỏ Thỏa thuận an ninh với Trung Quốc, chính phủ Fiji cũng thông báo việc bắt giữ và bãi miễn chức vụ của một loạt quan chức cấp cao trong quân đội và cảnh sát được cho là thân cận với cựu Tổng thống Fiji, trong đó có Chuẩn tướng Sitiveni Qiliho, Tư lệnh Cảnh sát Fiji và Thiếu tướng Francis Kean Giám đốc Văn phòng cải cách quân sự Fiji... 

Giới phân tích chính trị Australia đánh giá: Fiji là một quốc đảo có vai trò chiến lược trong cuộc cạnh tranh địa chính trị giữa Mỹ, Australia và đồng minh với Trung Quốc tại khu vực. Chính vì vậy, việc Fiji đơn phương hủy bỏ Thỏa thuận an ninh với Trung Quốc sau khi ký Thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Australia (10/2022), đã cho thấy rõ thái độ rõ ràng của nước này  trong việc "chọn bên". 

Tuy nhiên, phản ứng trước quyết định trên của Tổng thống Fiji, Bộ trưởng Quốc phòng Fiji, Thiếu tướng Jone Kalouniwai đã cảnh báo chính phủ, không nên thực hiện "những thay đổi sâu rộng có thể dẫn đến những hậu quả an ninh quốc gia lâu dài"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia tăng tốc quan hệ với vùng Thái Bình Dương, cạnh tranh với Trung Quốc
Australia tăng tốc quan hệ với vùng Thái Bình Dương, cạnh tranh với Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia Penny Wong và phái đoàn lưỡng đảng nước này đang có chuyến công du 3 nước khu vực Thái Bình Dương gồm có Vanuatu, Nhà nước Liên bang Micronesia và Palau nhằm đẩy mạnh quan hệ với vùng này, cạnh tranh với Trung Quốc.

Australia tăng tốc quan hệ với vùng Thái Bình Dương, cạnh tranh với Trung Quốc

Australia tăng tốc quan hệ với vùng Thái Bình Dương, cạnh tranh với Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia Penny Wong và phái đoàn lưỡng đảng nước này đang có chuyến công du 3 nước khu vực Thái Bình Dương gồm có Vanuatu, Nhà nước Liên bang Micronesia và Palau nhằm đẩy mạnh quan hệ với vùng này, cạnh tranh với Trung Quốc.

Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?
Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?

VOV.VN - Hiện nay, Mỹ được cho là đang tụt lại phía sau Trung Quốc rất nhiều trên khía cạnh tranh giành ảnh hưởng tại hàng loạt đảo quốc vùng Nam Thái Bình Dương.

Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?

Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?

VOV.VN - Hiện nay, Mỹ được cho là đang tụt lại phía sau Trung Quốc rất nhiều trên khía cạnh tranh giành ảnh hưởng tại hàng loạt đảo quốc vùng Nam Thái Bình Dương.

Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu
Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu

VOV.VN - Dưới thời Tổng thống Biden, nước Mỹ bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc trên “mặt trận” Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương – khu vực vừa trở thành một trong các trọng điểm nổi bật nhất đối với cả phương Tây lẫn Trung Quốc.

Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu

Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu

VOV.VN - Dưới thời Tổng thống Biden, nước Mỹ bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc trên “mặt trận” Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương – khu vực vừa trở thành một trong các trọng điểm nổi bật nhất đối với cả phương Tây lẫn Trung Quốc.

Lo ngại của các đảo quốc Thái Bình Dương về ý đồ của Trung Quốc và thỏa thuận chung
Lo ngại của các đảo quốc Thái Bình Dương về ý đồ của Trung Quốc và thỏa thuận chung

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc đã và đang thăm một loạt đảo quốc ở Thái Bình Dương. Dù nỗ lực cao độ, Trung Quốc chưa đạt được đại thỏa thuận an ninh và thương mại toàn khu vực với 10 nước này. Cả phương Tây và các đảo quốc này đều có nhiều lo ngại về ý đồ của Trung Quốc.

Lo ngại của các đảo quốc Thái Bình Dương về ý đồ của Trung Quốc và thỏa thuận chung

Lo ngại của các đảo quốc Thái Bình Dương về ý đồ của Trung Quốc và thỏa thuận chung

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc đã và đang thăm một loạt đảo quốc ở Thái Bình Dương. Dù nỗ lực cao độ, Trung Quốc chưa đạt được đại thỏa thuận an ninh và thương mại toàn khu vực với 10 nước này. Cả phương Tây và các đảo quốc này đều có nhiều lo ngại về ý đồ của Trung Quốc.

Mỹ tập hợp các đảo quốc Thái Bình Dương để đối trọng với Trung Quốc
Mỹ tập hợp các đảo quốc Thái Bình Dương để đối trọng với Trung Quốc

VOV.VN - Đảo quốc Solomon là một địa điểm khiến các nước trong nhóm Bộ Tứ/Quad (gồm Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, và Mỹ) lo ngại. Dù có lợi thế từ trước, Mỹ vẫn đứng trước sức ép phải hành động khẩn trương về ngoại giao để ứng phó với các bước đi của Trung Quốc trong khu vực.

Mỹ tập hợp các đảo quốc Thái Bình Dương để đối trọng với Trung Quốc

Mỹ tập hợp các đảo quốc Thái Bình Dương để đối trọng với Trung Quốc

VOV.VN - Đảo quốc Solomon là một địa điểm khiến các nước trong nhóm Bộ Tứ/Quad (gồm Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, và Mỹ) lo ngại. Dù có lợi thế từ trước, Mỹ vẫn đứng trước sức ép phải hành động khẩn trương về ngoại giao để ứng phó với các bước đi của Trung Quốc trong khu vực.

Trung Quốc mở rộng quân sự ở Thái Bình Dương khiến hải quân Mỹ e ngại nhất
Trung Quốc mở rộng quân sự ở Thái Bình Dương khiến hải quân Mỹ e ngại nhất

VOV.VN - Hiện nay quân đội Mỹ đánh giá hải quân Trung Quốc là mối đe dọa nghiêm trọng nhất và đáng kể nhất về mặt quân sự đối với Mỹ trên mặt biển. Đánh giá này dựa trên hạm đội “đa tầng” và kho vũ khí tên lửa đạn đạo, hạt nhân, và siêu thanh của Trung Quốc.

Trung Quốc mở rộng quân sự ở Thái Bình Dương khiến hải quân Mỹ e ngại nhất

Trung Quốc mở rộng quân sự ở Thái Bình Dương khiến hải quân Mỹ e ngại nhất

VOV.VN - Hiện nay quân đội Mỹ đánh giá hải quân Trung Quốc là mối đe dọa nghiêm trọng nhất và đáng kể nhất về mặt quân sự đối với Mỹ trên mặt biển. Đánh giá này dựa trên hạm đội “đa tầng” và kho vũ khí tên lửa đạn đạo, hạt nhân, và siêu thanh của Trung Quốc.