Chính phủ Anh bổ sung 4 nước vào danh sách cấm đi lại

VOV.VN - Lo ngại trước các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, Chính phủ Anh chuẩn bị bổ sung 4 nước vào danh sách các “vùng đỏ” mà du khách quốc tế sẽ bị cấm nhập cảnh, gồm Bangladesh, Kenya, Pakistan và Philippines.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Anh, những quốc gia nằm trong danh sách “vùng đỏ” đã tăng lên 39. Với lệnh cấm kể trên, du khách quốc tế khởi hành hoặc quá cảnh từ các vùng nằm trong danh sách đỏ trong 10 ngày gần nhất sẽ bị từ chối cho nhập cảnh vào Anh. Brazil và Nam Phi, 2 nước có 3 biến thể SARS-CoV-2 nguy hiểm nhất, đều đã nằm trong danh sách “vùng đỏ”.

Lệnh cấm không áp dụng với công dân Anh, Ireland và những người có quyền cư trú ở Anh. Tuy nhiên họ sẽ phải cách ly tại khách sạn trong 10 ngày và tự trả phí.

Không có quốc gia châu Âu nào nằm trong danh bị cấm nhập cảnh của Anh, mặc dù nhiều nước châu Âu đang là điểm nóng của dịch và phải tái áp đặt lệnh phong tỏa. Chính phủ bảo thủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson đang đối mặt với câu hỏi tại sao không đưa Pháp vào danh sách bởi Pháp là 1 trong những vùng dịch lớn nhất châu Âu. Tuy nhiên, việc đưa Pháp vào danh sách sẽ gây tác động xấu đến thương mại bởi nước Anh lệ thuộc rất lớn vào giao thương qua các hải cảng với Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Italy cấm đi lại trên toàn quốc, Tây Ban Nha sẽ kéo dài phong toả
Italy cấm đi lại trên toàn quốc, Tây Ban Nha sẽ kéo dài phong toả

VOV.VN - Theo lệnh mới được chính phủ Italy ban ra, người dân Italy không được phép rời khỏi nơi mình sinh sống để đến các địa phương khác.

Italy cấm đi lại trên toàn quốc, Tây Ban Nha sẽ kéo dài phong toả

Italy cấm đi lại trên toàn quốc, Tây Ban Nha sẽ kéo dài phong toả

VOV.VN - Theo lệnh mới được chính phủ Italy ban ra, người dân Italy không được phép rời khỏi nơi mình sinh sống để đến các địa phương khác.

Séc trong ngày đầu tiên thực hiện lệnh cấm người dân tự do đi lại
Séc trong ngày đầu tiên thực hiện lệnh cấm người dân tự do đi lại

VOV.VN - Từ 0h ngày 16/3 đến 6h ngày 24/3, Cộng hòa Séc đã thông qua lệnh cấm người dân tự do đi lại trên toàn lãnh thổ Séc.

Séc trong ngày đầu tiên thực hiện lệnh cấm người dân tự do đi lại

Séc trong ngày đầu tiên thực hiện lệnh cấm người dân tự do đi lại

VOV.VN - Từ 0h ngày 16/3 đến 6h ngày 24/3, Cộng hòa Séc đã thông qua lệnh cấm người dân tự do đi lại trên toàn lãnh thổ Séc.

Cộng hòa Séc cấm người dân tự do đi lại trên toàn lãnh thổ
Cộng hòa Séc cấm người dân tự do đi lại trên toàn lãnh thổ

VOV.VN - Đêm 15/3, sau 5 tiếng họp kéo dài, chính phủ Séc đã thông qua lệnh cấm người dân tự do đi lại (một hình thức hạn chế đi lại) trên toàn lãnh thổ Séc.

Cộng hòa Séc cấm người dân tự do đi lại trên toàn lãnh thổ

Cộng hòa Séc cấm người dân tự do đi lại trên toàn lãnh thổ

VOV.VN - Đêm 15/3, sau 5 tiếng họp kéo dài, chính phủ Séc đã thông qua lệnh cấm người dân tự do đi lại (một hình thức hạn chế đi lại) trên toàn lãnh thổ Séc.