Chính phủ Ba Lan xem xét đưa ra các biện pháp mạnh để ngăn chặn Covid-19

VOV.VN - Ba Lan tiếp tục ghi nhận hơn 600 ca mắc Covid-19 trong ngày 30/7, đây là mức tăng kỷ lục trong ngày kể từ khi mở cửa trở lại biên giới hồi đầu tháng 7.

Tính đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 tại Ba Lan đã vượt mốc 45.000 trường hợp. Bộ Y tế nước này cho biết, đã có 15 trường hợp tử vong trong ngày 30/7, nâng số người tử vong lên hơn 1.700 ca. Cơ quan chức năng Ba lan đang lên phương án kiểm dịch bắt buộc đối với du khách đến từ một số các quốc gia để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Bộ Y tế Ba Lan cũng cho hay, hai khu vực ở miền nam nước này, bao gồm khu vực khai thác than Silesia, là nguyên nhân chính dẫn đến con số nhảy vọt các trường hợp nhiễm mới trong ngày thứ 5.

chinh phu ba lan xem xet mo rong cac han che ngan chan covid-19 hinh 1
Thủ tướng  Ba Lan Mateusz Morawecki  (Ảnh: Thefirstnews)

Trong cuộc họp báo diễn ra ngày 30/7, Thủ tướng Mateusz Morawecki cho biết, nước này sẽ không loại trừ việc triển khai các biện pháp hạn chế để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh, nhưng biện pháp phong tỏa sẽ không được áp dụng. Ông Mateusz Morawecki chia sẻ, mặc dù không nhận được những khuyến nghị mới về các biện pháp hạn chế từ cơ quan y tế, tuy nhiên, cần phải có biện pháp ngay nếu không muốn dịch bệnh bùng phát trở lại.

Thủ tướng cho biết thêm, Chính phủ đang xem xét các yêu cầu kiểm dịch đối với những người trở về từ một số quốc gia EU và ngoài EU trong vòng hai tuần tới.

Ba Lan là một trong những thành viên EU đầu tiên đưa ra các biện pháp mạnh tay để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, bao gồm đóng cửa biên giới với du khách nước ngoài, đóng cửa trường học và kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài đường.

Trước đó, đại dịch Covid-19 đã buộc Ba Lan phải hoãn cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 10/5 trong hơn một tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu tình phản đối kế hoạch Ba Lan rút khỏi công ước Istanbul
Biểu tình phản đối kế hoạch Ba Lan rút khỏi công ước Istanbul

VOV.VN - Tại Ba Lan có hàng nghìn người dẫn chủ yếu là phụ nữ đã biểu tình phản đối kế hoạch rút khỏi công ước Istanbul.

Biểu tình phản đối kế hoạch Ba Lan rút khỏi công ước Istanbul

Biểu tình phản đối kế hoạch Ba Lan rút khỏi công ước Istanbul

VOV.VN - Tại Ba Lan có hàng nghìn người dẫn chủ yếu là phụ nữ đã biểu tình phản đối kế hoạch rút khỏi công ước Istanbul.

Tổng thống Duda tuyên bố chiến thắng vòng 2 bầu cử tổng thống Ba Lan
Tổng thống Duda tuyên bố chiến thắng vòng 2 bầu cử tổng thống Ba Lan

VOV.VN - Theo kết quả thăm dò sau bỏ phiếu, Tổng thống Duda giành được 50,4% số phiếu trong khi ông Trzaskowski giành được 49,6% số phiếu.

Tổng thống Duda tuyên bố chiến thắng vòng 2 bầu cử tổng thống Ba Lan

Tổng thống Duda tuyên bố chiến thắng vòng 2 bầu cử tổng thống Ba Lan

VOV.VN - Theo kết quả thăm dò sau bỏ phiếu, Tổng thống Duda giành được 50,4% số phiếu trong khi ông Trzaskowski giành được 49,6% số phiếu.

Vòng 2 bầu cử Tổng thống Ba Lan: Cơ hội chia đều cho cả 2 ứng viên
Vòng 2 bầu cử Tổng thống Ba Lan: Cơ hội chia đều cho cả 2 ứng viên

VOV.VN - Rất khó dự đoán kết quả bầu cử sau khi thăm dò dư luận trước vòng 2 cho thấy sự ủng hộ của cử tri với cả 2 ứng cử viên không có sự chênh lệch đáng kể.

Vòng 2 bầu cử Tổng thống Ba Lan: Cơ hội chia đều cho cả 2 ứng viên

Vòng 2 bầu cử Tổng thống Ba Lan: Cơ hội chia đều cho cả 2 ứng viên

VOV.VN - Rất khó dự đoán kết quả bầu cử sau khi thăm dò dư luận trước vòng 2 cho thấy sự ủng hộ của cử tri với cả 2 ứng cử viên không có sự chênh lệch đáng kể.