Chính phủ Ukraine khẳng định đang trong “cuộc chiến năng lượng” với Nga

VOV.VN - Trên thực tế, Ukraine đang trong "cuộc chiến năng lượng" với Nga, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine - Maxim Nemchinov nhận định tại kênh truyền hình 1+1 sáng 12/11.

"Hiện nay, chúng tôi đang trong cuộc chiến năng lượng với Nga, quốc gia đang ngăn cản chúng tôi nhập khẩu từ Kazakhstan bằng cách không để các toa tàu chở than đá đi tới Ukraine và thường xuyên cắt giảm lượng khí đốt trung chuyển trong hợp đồng. Nói cách khác, họ làm mọi thứ để khiến chúng tôi thấm thía cuộc khủng hoảng năng lượng này", Thứ trưởng Ukraine cho hay.

Trước đó, Andrei Gerus, Chủ tịch ủy ban năng lượng và tiện ích cộng đồng của Quốc hội Ukraine khẳng định, Nga đã ngăn cản việc phân phối than đá từ Kazakhstan tới Ukraine. Bộ Công nghiệp và Phát triển Cơ sở hạ tầng của Kazakhstan vẫn chưa xác nhận về những bài báo này, song cho biết, Nga không ngăn cản việc phân phối nhưng "có những hạn chế nhất định do việc vận chuyển qua các cơ sở hạ tầng của Nga".

Ngày 29/10, Ukraine thông báo Nga đã dừng cung cấp than nhiệt sang nước này. Theo Bộ Phát triển Kinh tế Nga, động thái trên xuất phát từ nhu cầu trong nước gia tăng trong những tháng mùa thu và mùa đông. Bộ này cũng nhấn mạnh, với việc cung cấp các loại than đá khác, các công ty của Nga vẫn chiếm hơn một nửa lượng than đá được vận chuyển tới Ukraine vào tháng 11.

Bên cạnh đó, Ukraine đã nhiều lần cáo buộc Nga sử dụng nguồn cung khí đốt như một "vũ khí chính trị". Chính phủ Ukraine nhiều lần nhận định, việc đưa vào vận hành Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ gây ra mối đe dọa cho an ninh năng lượng của Ukraine. Trong khi đó, phía Nga tuyên bố rằng, Dòng chảy phương Bắc là một dự án thương mại và Moscow chưa bao giờ sử dụng năng lượng làm công cụ gây sức ép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cảnh báo châu Âu khả năng Nga tấn công Ukraine
Mỹ cảnh báo châu Âu khả năng Nga tấn công Ukraine

VOV.VN - Mỹ cảnh báo các đồng minh châu Âu rằng Nga có thể cân nhắc một cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào Ukraine trong bối cảnh căng thẳng bùng phát giữa Moscow và Liên minh châu Âu liên quan đến vấn đề người di cư và năng lượng.

Mỹ cảnh báo châu Âu khả năng Nga tấn công Ukraine

Mỹ cảnh báo châu Âu khả năng Nga tấn công Ukraine

VOV.VN - Mỹ cảnh báo các đồng minh châu Âu rằng Nga có thể cân nhắc một cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào Ukraine trong bối cảnh căng thẳng bùng phát giữa Moscow và Liên minh châu Âu liên quan đến vấn đề người di cư và năng lượng.

Mỹ phát cảnh báo mạnh mẽ với Nga sau động thái tăng cường lực lượng gần biên giới Ukraine
Mỹ phát cảnh báo mạnh mẽ với Nga sau động thái tăng cường lực lượng gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Các quan chức chính phủ Mỹ đã thể hiện sự không đồng tình sau khi Nga tăng cường lực lượng gần biên giới Ukraine.

Mỹ phát cảnh báo mạnh mẽ với Nga sau động thái tăng cường lực lượng gần biên giới Ukraine

Mỹ phát cảnh báo mạnh mẽ với Nga sau động thái tăng cường lực lượng gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Các quan chức chính phủ Mỹ đã thể hiện sự không đồng tình sau khi Nga tăng cường lực lượng gần biên giới Ukraine.

Nga điều thêm xe tăng đến gần biên giới Ukraine, Mỹ theo dõi sát sao
Nga điều thêm xe tăng đến gần biên giới Ukraine, Mỹ theo dõi sát sao

VOV.VN - Nga đang điều thêm xe tăng tới gần biên giới với Ukraine, công ty tình báo quốc phòng Janes cho biết.

Nga điều thêm xe tăng đến gần biên giới Ukraine, Mỹ theo dõi sát sao

Nga điều thêm xe tăng đến gần biên giới Ukraine, Mỹ theo dõi sát sao

VOV.VN - Nga đang điều thêm xe tăng tới gần biên giới với Ukraine, công ty tình báo quốc phòng Janes cho biết.