Kim ngạch thương mại Nga-Trung lần đầu tiên vượt mốc 200 tỷ USD

VOV.VN - Dữ liệu chính thức của Trung Quốc cho thấy trong 11 tháng của năm 2023, tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Nga đạt 218,176 tỷ USD, lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 200 tỷ USD.

Số liệu thống kê do cơ quan Hải quan Trung Quốc công bố ngày 7/12 cho thấy, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Nga từ tháng 1 đến tháng 11/2023, đạt 218,7 tỷ USD, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga là 100,33 tỷ USD, tăng 50,3% và nhập khẩu của Trung Quốc từ Nga đạt 117,84 tỷ USD, tăng 11,8%. Chỉ tính trong tháng 11 vừa qua, kim ngạch thương mại song phương tăng lên 21,5 tỷ USD, lập mức cao mới kể từ khi xung đột giữa Nga – Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022.

Theo đánh giá của truyền thông quốc tế, kim ngạch thương mại Trung Quốc và Nga trong 11 tháng của năm nay đã đạt mục tiêu mà hai nước đặt ra trong năm 2019, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch, đồng thời cũng vượt tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước của cả năm 2022.

Số lượng hàng hóa của Trung Quốc xuất sang Nga trong tháng 11 tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 10,3 tỷ USD, cao gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng trong tháng 10 là 17%.

Được biết, năm 2019, Trung Quốc và Nga đã đồng ý tăng kim ngạch thương mại song phương lên 200 tỷ USD vào năm 2024 từ mức 107 tỷ của năm 2018.

Tại Diễn đàn Công nghiệp Ô tô Trung – Nga lần thứ 2 được tổ chức vào tháng 11 vừa qua, Đại sứ Trung Quốc tại Nga, ông Trương Hán Huy tuyên bố quan hệ Trung – Nga đã trở thành một nhóm quan hệ nước lớn với mức độ tin cậy lẫn nhau cao nhất, mức độ hợp tác cao nhất và có giá trị chiến lược cao nhất. Trung Quốc duy trì vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong 13 năm liên tiếp.

Ông cũng cho biết, từ đầu năm đến nay, hợp tác ngành ô tô đã trở thành hai điểm hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước, hy vọng Nga sẽ hỗ trợ chính sách và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ô tô của Trung Quốc sản xuất, kinh doanh và hoạt động tại Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga điều tiêm kích Su-34 tấn công mục tiêu Ukraine trên mặt trận Kupyansk
Nga điều tiêm kích Su-34 tấn công mục tiêu Ukraine trên mặt trận Kupyansk

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/12 công bố video cho thấy máy bay tiêm kích ném bom Su-34 xuất kích, tấn công mục tiêu Ukraine ở mặt trận Kupyansk.

Nga điều tiêm kích Su-34 tấn công mục tiêu Ukraine trên mặt trận Kupyansk

Nga điều tiêm kích Su-34 tấn công mục tiêu Ukraine trên mặt trận Kupyansk

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/12 công bố video cho thấy máy bay tiêm kích ném bom Su-34 xuất kích, tấn công mục tiêu Ukraine ở mặt trận Kupyansk.

Nga phá hủy Su-25 của Ukraine, Kiev nhắm mục tiêu vào nơi tập kết vũ khí Moscow
Nga phá hủy Su-25 của Ukraine, Kiev nhắm mục tiêu vào nơi tập kết vũ khí Moscow

VOV.VN - Những báo cáo mới nhất về tình hình trên chiến trường từ phía Nga và Ukraine ngày 6/12 chỉ ra rằng, cả hai bên đều tuyên bố đẩy lùi thành công các cuộc tấn công của đối phương theo nhiều hướng.

Nga phá hủy Su-25 của Ukraine, Kiev nhắm mục tiêu vào nơi tập kết vũ khí Moscow

Nga phá hủy Su-25 của Ukraine, Kiev nhắm mục tiêu vào nơi tập kết vũ khí Moscow

VOV.VN - Những báo cáo mới nhất về tình hình trên chiến trường từ phía Nga và Ukraine ngày 6/12 chỉ ra rằng, cả hai bên đều tuyên bố đẩy lùi thành công các cuộc tấn công của đối phương theo nhiều hướng.

Trực thăng Mi-8 của Nga bắn nổ xuồng tự sát Ukraine
Trực thăng Mi-8 của Nga bắn nổ xuồng tự sát Ukraine

VOV.VN - Ukraine đã tìm cách tận dụng cơ hội do hàng rào phòng thủ của Nga bị hư hại sau cơn bão ở Crimea để thực hiện cuộc tấn công bằng xuồng tự sát. Tuy nhiên, Moscow đã kịp thời phát hiện và sử dụng trực thăng Mi-8 để đối phó.

Trực thăng Mi-8 của Nga bắn nổ xuồng tự sát Ukraine

Trực thăng Mi-8 của Nga bắn nổ xuồng tự sát Ukraine

VOV.VN - Ukraine đã tìm cách tận dụng cơ hội do hàng rào phòng thủ của Nga bị hư hại sau cơn bão ở Crimea để thực hiện cuộc tấn công bằng xuồng tự sát. Tuy nhiên, Moscow đã kịp thời phát hiện và sử dụng trực thăng Mi-8 để đối phó.

S-400 của Nga sẽ sử dụng tên lửa mới đối phó F-16 phương Tây gửi cho Ukraine
S-400 của Nga sẽ sử dụng tên lửa mới đối phó F-16 phương Tây gửi cho Ukraine

VOV.VN - Các máy bay chiến đấu F-16 mà phương Tây dự định cung cấp cho Ukraine có nguy cơ bị nhắm mục tiêu và phá hủy bởi tên lửa tầm xa 40N6 của hệ thống phòng không S-400 được triển khai trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

S-400 của Nga sẽ sử dụng tên lửa mới đối phó F-16 phương Tây gửi cho Ukraine

S-400 của Nga sẽ sử dụng tên lửa mới đối phó F-16 phương Tây gửi cho Ukraine

VOV.VN - Các máy bay chiến đấu F-16 mà phương Tây dự định cung cấp cho Ukraine có nguy cơ bị nhắm mục tiêu và phá hủy bởi tên lửa tầm xa 40N6 của hệ thống phòng không S-400 được triển khai trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga bắt đầu đợt tấn công mới ở Ukraine
Nga bắt đầu đợt tấn công mới ở Ukraine

VOV.VN - Lực lượng Nga đã phá hủy một phần cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong cuộc tập kích ngày 7/12, một dấu hiệu cho thấy Moscow đã chuyển sang giai đoạn mới trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Nga bắt đầu đợt tấn công mới ở Ukraine

Nga bắt đầu đợt tấn công mới ở Ukraine

VOV.VN - Lực lượng Nga đã phá hủy một phần cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong cuộc tập kích ngày 7/12, một dấu hiệu cho thấy Moscow đã chuyển sang giai đoạn mới trong cuộc xung đột ở Ukraine.