Chủ nhân giải Nobel hòa bình 2014 được Mỹ trao tặng Huân chương Tự do

VOV.VN - Phát biểu sau khi nhận giải, Malala kêu gọi chấm dứt chiến tranh và hối thúc Boko Haram tự do ngay lập tức cho hơn 200 thiếu nữ bị giam giữ.

Ngày 21/10, cô gái dũng cảm 17 tuổi người Pakistan, Malala Yousafzai chủ nhân của Nobel hòa bình năm nay đã trở thành người trẻ nhất được nước Mỹ trao tặng Huân chương tự do (Liberty Medal) vì những cống hiến ý nghĩa trong cuộc đấu tranh đòi quyền lợi cho  trẻ em và truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới. 

 Chủ nhân của Nobel hòa bình 2014 Malala Yousafzai (Ảnh AP)

Phát biểu sau khi nhận giải thưởng danh giá này tại trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở thành phố Philadelphia, Malala kêu gọi chấm dứt chiến tranh và hối thúc nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan Boko Haram ở Nigeria thả tự do ngay lập tức cho hơn 200 thiếu nữ đang bị giam giữ.

Malala nói: “Tôi lên tiếng đại diện cho các chị em ở miền Bắc Nigeria về quyền được giáo dục và hưởng tự do, yêu cầu những kẻ bắt cóc phải trao trả tự do ngay lập tức cho họ.. Đạo Hồi không cấm phụ nữ đi học vì  tất cả nam và nữ đều được hưởng quyền lợi được giáo dục như nhau. Được giáo dục  không chỉ là quyền lợi của mỗi người mà là trách nhiệm của một xã hội. Hiện có một số nhóm người đang lợi dụng đạo Hồi để phục vụ cho lợi ích cá nhân cực đoan của mình. Đạo Hồi là một tôn giáo của hòa bình”.

Malala cho biết cô sẽ dành toàn bộ khoản tiền thưởng 100.000 USD của mình góp vào quỹ dành cho giáo dục và những người cần được giúp đỡ ở Pakistan.

Ngay từ khi 11 tuổi Malala được thế giới biết đến với cuốn nhật ký về cuộc sống không âm nhạc, không được lộ diện và không học hành cho các em gái dưới sự kiểm soát hà khắc của Taliban tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Những bài viết của em đăng tải trên trang BBC tiếng Urdu đã gây phẫn nộ cho hàng triệu người trên toàn thế giới.

Năm 2012, Malala bị một tay súng Taliban bắn vào đầu và bị vỡ hộp sọ. Tuy nhiên em đã may mắn được cứu sống và định cư ở Anh. Bất chấp sự phản đối từ khắp nơi, Taliban quyết tâm giết chết bằng được Malala và cha cô. Không sợ hãi, Malala tiếp tục lên tiếng nói ra sự thật, đấu tranh cho quyền được học tập và công bằng cho hàng triệu các em gái trên thế giới.

Vào ngày 10/10, tại Na Uy, Malala đã được xướng tên ở giải Nobel Hòa bình 2014 cùng nhà hoạt động xã hội của Ấn Độ, luật sư Kailash Satyarthi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga được đề cử giải Nobel Hòa bình 2014
Tổng thống Nga được đề cử giải Nobel Hòa bình 2014

VOV.VN - Có thể vụ xung đột tại Ukraine sẽ là “điểm cộng” cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để có cơ hội giành giải năm nay.

Tổng thống Nga được đề cử giải Nobel Hòa bình 2014

Tổng thống Nga được đề cử giải Nobel Hòa bình 2014

VOV.VN - Có thể vụ xung đột tại Ukraine sẽ là “điểm cộng” cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để có cơ hội giành giải năm nay.

Snowden sẽ được trao Giải Nobel Hòa bình?
Snowden sẽ được trao Giải Nobel Hòa bình?

Mùa giải Nobel bắt đầu ngày 6/10, với những dự đoán rằng giải Hòa bình có thể được trao cho Edward Snowden. 

Snowden sẽ được trao Giải Nobel Hòa bình?

Snowden sẽ được trao Giải Nobel Hòa bình?

Mùa giải Nobel bắt đầu ngày 6/10, với những dự đoán rằng giải Hòa bình có thể được trao cho Edward Snowden. 

Đồng chủ nhân Nobel Hòa bình sẽ cùng cộng tác vì hòa bình thế giới
Đồng chủ nhân Nobel Hòa bình sẽ cùng cộng tác vì hòa bình thế giới

VOV.VN - Hai đồng chủ nhân sẽ cùng làm việc vì hòa bình giữa Ấn Độ và Pakistan cũng như hòa bình của thế giới.

Đồng chủ nhân Nobel Hòa bình sẽ cùng cộng tác vì hòa bình thế giới

Đồng chủ nhân Nobel Hòa bình sẽ cùng cộng tác vì hòa bình thế giới

VOV.VN - Hai đồng chủ nhân sẽ cùng làm việc vì hòa bình giữa Ấn Độ và Pakistan cũng như hòa bình của thế giới.

Nghị sĩ Nga yêu cầu tước giải Nobel của Tổng thống Obama
Nghị sĩ Nga yêu cầu tước giải Nobel của Tổng thống Obama

VOV.VN - Lý do là vì ông Obama áp dụng chính sách tiêu chuẩn kép – điều này không phù hợp với tiêu chí trao giải Nobel hòa bình.

Nghị sĩ Nga yêu cầu tước giải Nobel của Tổng thống Obama

Nghị sĩ Nga yêu cầu tước giải Nobel của Tổng thống Obama

VOV.VN - Lý do là vì ông Obama áp dụng chính sách tiêu chuẩn kép – điều này không phù hợp với tiêu chí trao giải Nobel hòa bình.

Hình ảnh đời thường của nữ sinh giành giải Nobel Hòa bình 2014
Hình ảnh đời thường của nữ sinh giành giải Nobel Hòa bình 2014

VOV.VN - Ở tuổi 17, Malala Yousafzai là người trẻ nhất nhận giải trong lịch sử của giải Nobel.

Hình ảnh đời thường của nữ sinh giành giải Nobel Hòa bình 2014

Hình ảnh đời thường của nữ sinh giành giải Nobel Hòa bình 2014

VOV.VN - Ở tuổi 17, Malala Yousafzai là người trẻ nhất nhận giải trong lịch sử của giải Nobel.

Nobel Hòa bình: Người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em
Nobel Hòa bình: Người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em

VOV.VN - Việc người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em góp phần hiện thực hóa “tình anh em giữa các dân tộc”.

Nobel Hòa bình: Người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em

Nobel Hòa bình: Người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em

VOV.VN - Việc người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em góp phần hiện thực hóa “tình anh em giữa các dân tộc”.

Nobel Hòa bình 2014 vinh danh hai nhà hoạt động vì quyền trẻ em
Nobel Hòa bình 2014 vinh danh hai nhà hoạt động vì quyền trẻ em

VOV.VN - Giải Nobel Hòa bình 2014 được trao cho ông Satyarthi người Ấn Độ và nhà hoạt động nữ quyền người Pakistan Yousafzai.

Nobel Hòa bình 2014 vinh danh hai nhà hoạt động vì quyền trẻ em

Nobel Hòa bình 2014 vinh danh hai nhà hoạt động vì quyền trẻ em

VOV.VN - Giải Nobel Hòa bình 2014 được trao cho ông Satyarthi người Ấn Độ và nhà hoạt động nữ quyền người Pakistan Yousafzai.

Người đoạt giải Nobel Hòa bình 2014 kêu gọi bảo vệ trẻ em Ukraine
Người đoạt giải Nobel Hòa bình 2014 kêu gọi bảo vệ trẻ em Ukraine

VOV.VN - Nhà hoạt động nhân quyền Kailash Satyarthi đã lên án các hành động bạo lực nhằm vào trẻ em tại miền Đông Ukraine.

Người đoạt giải Nobel Hòa bình 2014 kêu gọi bảo vệ trẻ em Ukraine

Người đoạt giải Nobel Hòa bình 2014 kêu gọi bảo vệ trẻ em Ukraine

VOV.VN - Nhà hoạt động nhân quyền Kailash Satyarthi đã lên án các hành động bạo lực nhằm vào trẻ em tại miền Đông Ukraine.