Tổng thống Nga được đề cử giải Nobel Hòa bình 2014

VOV.VN - Có thể vụ xung đột tại Ukraine sẽ là “điểm cộng” cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để có cơ hội giành giải năm nay.

Theo Reuters, ông Putin cũng chỉ là 1 trong số 278 ứng cử viên, là các cá nhân và 47 tổ chức được đề cử giải năm nay, Giám đốc Viện Hàn lâm Nobel Nauy Geir Lundestad ngày 4/3 cho biết.

Cùng ngày, các thành viên của Ủy ban Nobel đã nhóm họp để đề xuất thêm những ứng cử viên cho giải thưởng Nobel Hòa bình.

“Mục đích cuộc gặp đầu tiên của Ủy ban này sẽ là việc xem xét đến những diễn biến chính trị mới nhất trên toàn cầu và các thành viên của Ủy ban sẽ bàn bạc về các ứng cử viên dựa trên những diễn biến nói trên”, ông Lundestad nói.

Trong đó, sự kiện Nga đưa quân đến biên giới khu vực Crimea của Ukraine sau khi Tổng thống Viktor Yanukovich bị Quốc hội Ukraine phế truất chạy sang Nga ngày 22/2, được cho là sự kiện đáng quan tâm nhất.

Tổng thống Nga Putin (Ảnh AP)

Sự kiện này được cho là vụ đối đầu căng thẳng nhất giữa Nga và phương Tây kể từ sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Ngoài Tổng thống Nga Putin, Giáo hoàng Francis và cựu nhân viên của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ Edward Snowden cũng đã được đề cử giải Nobel Hòa bình.

Cô bé Pakistan Malala Yousafzai, người bị bắn vào đầu bởi phiến quân Taliban do đấu tranh vì quyền được giáo dục cho trẻ em gái, cũng được cho là lọt vào danh sách đề cử.

Cô bé Pakistan Malala Yousafzai (Ảnh AP)

Thêm vào đó, các cuộc xung đột giữa người biểu tình và Chính phủ tại Thái Lan và Venezuela cũng sẽ được Ủy ban này bàn bạc kỹ càng.

“Chúng tôi đang nhận số lượng đề cử kỷ lục của những người đến từ những quốc gia chưa từng được ứng cử giải Nobel trước đó”, ông Lundestad chia sẻ.

Mặc dù trong vòng 50 năm qua, việc đề cử giải Nobel Hòa bình được giữ bí mật nhưng con số ứng cử viên ngày một tăng nhanh do hàng nghìn người trên khắp thế giới, bao gồm thành viên của Quốc hội của các nước, đều có quyền chỉ định các ứng cử viên giải Nobel Hòa bình.

Trong ngày hôm nay (5/3) Ủy ban trao giải Nobel sẽ rút gọn danh sách ứng viên xuống còn khoảng 25-40 người và danh sách này sẽ chỉ còn khoảng 12 người vào cuối tháng 4.

Được trao lần đầu vào năm 1901, giải thưởng Nobel có trị giá khoảng 8 triệu Crown Thụy Điển (tương đương 1,24 triệu USD) tiền mặt.

Danh tính của người giành giải thưởng sẽ được công bố vào thứ Sáu tuần thứ 2 của tháng 10 và lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 10/11 hằng năm, đúng vào ngày người sáng lập giải, ông Alfred Nobel qua đời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên minh châu Âu đoạt giải Nobel Hòa bình
Liên minh châu Âu đoạt giải Nobel Hòa bình

(VOV) -  EU đã "chuyển đổi châu Âu từ một châu lục gồm các cuộc chiến tranh thành châu lục hòa bình"

Liên minh châu Âu đoạt giải Nobel Hòa bình

Liên minh châu Âu đoạt giải Nobel Hòa bình

(VOV) -  EU đã "chuyển đổi châu Âu từ một châu lục gồm các cuộc chiến tranh thành châu lục hòa bình"

EU nhận giải Nobel hòa bình tại Na Uy
EU nhận giải Nobel hòa bình tại Na Uy

(VOV) - Các đại diện của Liên minh châu Âu (EU) ngày 9/12 đã có mặt tại Oslo, Na Uy để chuẩn bị nhận giải Nobel hòa bình 2012.

EU nhận giải Nobel hòa bình tại Na Uy

EU nhận giải Nobel hòa bình tại Na Uy

(VOV) - Các đại diện của Liên minh châu Âu (EU) ngày 9/12 đã có mặt tại Oslo, Na Uy để chuẩn bị nhận giải Nobel hòa bình 2012.

259 cá nhân và tổ chức được đề cử giải Nobel hoà bình
259 cá nhân và tổ chức được đề cử giải Nobel hoà bình

(VOV) -Theo quy định, 5 thành viên Uỷ ban giải thưởng phải giữ bí mật về danh sách đề cử trong vòng 50 năm

259 cá nhân và tổ chức được đề cử giải Nobel hoà bình

259 cá nhân và tổ chức được đề cử giải Nobel hoà bình

(VOV) -Theo quy định, 5 thành viên Uỷ ban giải thưởng phải giữ bí mật về danh sách đề cử trong vòng 50 năm

EU chính thức nhận giải Nobel hòa bình
EU chính thức nhận giải Nobel hòa bình

Tiền thưởng hơn 1 triệu đô la sẽ được dùng để hỗ trợ các dự án giáo dục dành cho trẻ em tại những vùng xung đột.

EU chính thức nhận giải Nobel hòa bình

EU chính thức nhận giải Nobel hòa bình

Tiền thưởng hơn 1 triệu đô la sẽ được dùng để hỗ trợ các dự án giáo dục dành cho trẻ em tại những vùng xung đột.

Nobel Hòa bình 2013 -động lực thúc đẩy hòa bình thế giới
Nobel Hòa bình 2013 -động lực thúc đẩy hòa bình thế giới

VOV.VN - Giải năm nay dành cho Tổ chức Cấm phổ biến Vũ khí hóa học.

Nobel Hòa bình 2013 -động lực thúc đẩy hòa bình thế giới

Nobel Hòa bình 2013 -động lực thúc đẩy hòa bình thế giới

VOV.VN - Giải năm nay dành cho Tổ chức Cấm phổ biến Vũ khí hóa học.

Nhiều nước đề nghị trao Nobel hòa bình cho nữ sinh Pakistan
Nhiều nước đề nghị trao Nobel hòa bình cho nữ sinh Pakistan

(VOV) - Malala Yousufzai bị các tay súng cực đoan Taliban bắn vào đầu do cô có nhiều hoạt động ủng hộ giáo dục trẻ em gái.

Nhiều nước đề nghị trao Nobel hòa bình cho nữ sinh Pakistan

Nhiều nước đề nghị trao Nobel hòa bình cho nữ sinh Pakistan

(VOV) - Malala Yousufzai bị các tay súng cực đoan Taliban bắn vào đầu do cô có nhiều hoạt động ủng hộ giáo dục trẻ em gái.

Ông Putin được đề cử giải Nobel hòa bình
Ông Putin được đề cử giải Nobel hòa bình

VOV.VN - Ông Putin được đề cử cho giải Nobel hòa bình 2014 với nhiều tuyên bố cho rằng ông xứng đáng hơn ông Obama.

Ông Putin được đề cử giải Nobel hòa bình

Ông Putin được đề cử giải Nobel hòa bình

VOV.VN - Ông Putin được đề cử cho giải Nobel hòa bình 2014 với nhiều tuyên bố cho rằng ông xứng đáng hơn ông Obama.

Tổ chức Cấm vũ khí hóa học giành Giải Nobel hòa bình
Tổ chức Cấm vũ khí hóa học giành Giải Nobel hòa bình

VOV.VN - Tổ chức này nhận được nhiều chú ý đặc biệt khi tiến hành việc thanh sát và phá hủy kho vũ khí hóa học tại Syria.

Tổ chức Cấm vũ khí hóa học giành Giải Nobel hòa bình

Tổ chức Cấm vũ khí hóa học giành Giải Nobel hòa bình

VOV.VN - Tổ chức này nhận được nhiều chú ý đặc biệt khi tiến hành việc thanh sát và phá hủy kho vũ khí hóa học tại Syria.

Giải Nobel Kinh tế được trao cho 3 người Mỹ
Giải Nobel Kinh tế được trao cho 3 người Mỹ

VOV.VN - Đó là GS Eugene Fama, GS Lars Peter Hansen thuộc Đại học Chicago và GS Robert Shiller thuộc Đại học Yale.

Giải Nobel Kinh tế được trao cho 3 người Mỹ

Giải Nobel Kinh tế được trao cho 3 người Mỹ

VOV.VN - Đó là GS Eugene Fama, GS Lars Peter Hansen thuộc Đại học Chicago và GS Robert Shiller thuộc Đại học Yale.

Tổng thống Syria 'đòi' giải Nobel Hòa bình
Tổng thống Syria 'đòi' giải Nobel Hòa bình

VOV.VN- Tổng thống Syria Bashar al-Assad mới đây tuyên bố ông mới là người xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình.

Tổng thống Syria 'đòi' giải Nobel Hòa bình

Tổng thống Syria 'đòi' giải Nobel Hòa bình

VOV.VN- Tổng thống Syria Bashar al-Assad mới đây tuyên bố ông mới là người xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình.