Chủ tịch Hạ viện Nga: "Cần phải tịch thu tài sản của các nước không thân thiện"

VOV.VN - Giới lập pháp Nga vừa cho rằng nước này nên tịch thu tài sản của các nước "không thân thiện" nhằm đáp trả việc các nước này tịch thu tài sản và đóng băng tiền dự trữ của Nga.

Cụ thể, vào hôm 1/5, Chủ tịch Hạ viện Nga (Duma Quốc gia) Vyacheslav Volodin cho rằng Nga phải đáp trả đối phương bằng cách tịch thu tài sản thương mại của các nước không thân thiện nằm trên lãnh thổ Nga.

Sputnik dẫn lại phát biểu của ông Volodin trên mạng xã hội Telegram rằng sẽ là đúng đắn khi tịch thu tài sản của các doanh nghiệp có chủ quản lý thuộc các nước đã ban ra các quyết định trừng phạt Nga về mặt tài chính. 

Ông Volodin nói: "Số tiền thu được từ việc bán các tài sản này có thể đem dùng để phát triển đất nước chúng ta"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức từ chối thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp
Đức từ chối thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner mới đây cho biết, nước này không đồng ý thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp và không có kế hoạch chấp thuận yêu cầu của Nga trong tương lai.

Đức từ chối thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp

Đức từ chối thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner mới đây cho biết, nước này không đồng ý thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp và không có kế hoạch chấp thuận yêu cầu của Nga trong tương lai.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi gặp Tổng thống Ukraine Zelensky, cam kết sát cánh với Kiev
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi gặp Tổng thống Ukraine Zelensky, cam kết sát cánh với Kiev

VOV.VN - Bà Nancy Pelosi - Chủ tịch Hạ viện Mỹ, vừa gặp gỡ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở thủ đô Kiev. Bà là quan chức cao nhất của Mỹ đến thăm Ukraine kể từ khi nổ ra cuộc chiến tranh với Nga.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi gặp Tổng thống Ukraine Zelensky, cam kết sát cánh với Kiev

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi gặp Tổng thống Ukraine Zelensky, cam kết sát cánh với Kiev

VOV.VN - Bà Nancy Pelosi - Chủ tịch Hạ viện Mỹ, vừa gặp gỡ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở thủ đô Kiev. Bà là quan chức cao nhất của Mỹ đến thăm Ukraine kể từ khi nổ ra cuộc chiến tranh với Nga.

Các nước Đông Âu thúc đẩy hợp tác để giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga
Các nước Đông Âu thúc đẩy hợp tác để giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga

VOV.VN - Sau khi Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria do không chấp nhận thanh toán bằng đồng rúp theo yêu cầu của Nga, các quốc gia Đông Âu đã thúc đẩy hợp tác phát triển các dự án và chia sẻ nguồn lực nhằm hạn chế sự phụ thuộc của EU vào nguồn cung của Nga.

Các nước Đông Âu thúc đẩy hợp tác để giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga

Các nước Đông Âu thúc đẩy hợp tác để giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga

VOV.VN - Sau khi Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria do không chấp nhận thanh toán bằng đồng rúp theo yêu cầu của Nga, các quốc gia Đông Âu đã thúc đẩy hợp tác phát triển các dự án và chia sẻ nguồn lực nhằm hạn chế sự phụ thuộc của EU vào nguồn cung của Nga.

Cơn sốt xây hầm trú ẩn tránh bom ở châu Âu do lo ngại chiến tranh lan ra ngoài Ukraine
Cơn sốt xây hầm trú ẩn tránh bom ở châu Âu do lo ngại chiến tranh lan ra ngoài Ukraine

VOV.VN - Cư dân ở Đức, Thụy Sĩ, Pháp và Anh đang tăng cường tìm kiếm thông tin về việc xây và mua các hầm trú ẩn trong bối cảnh họ lo ngại chiến tranh tại Ukraine có thể lan ra các nước khác ở châu Âu.

Cơn sốt xây hầm trú ẩn tránh bom ở châu Âu do lo ngại chiến tranh lan ra ngoài Ukraine

Cơn sốt xây hầm trú ẩn tránh bom ở châu Âu do lo ngại chiến tranh lan ra ngoài Ukraine

VOV.VN - Cư dân ở Đức, Thụy Sĩ, Pháp và Anh đang tăng cường tìm kiếm thông tin về việc xây và mua các hầm trú ẩn trong bối cảnh họ lo ngại chiến tranh tại Ukraine có thể lan ra các nước khác ở châu Âu.

Gia đình 1 lính đánh thuê Đan Mạch xác nhận anh này tử trận ở Ukraine
Gia đình 1 lính đánh thuê Đan Mạch xác nhận anh này tử trận ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Đan Mạch vào hôm 30/4 cho biết người lính đánh thuê Đan Mạch tử trận ở Ukraine trong cuộc đối đầu với quân Nga đã được gia đình anh này xác nhận.

Gia đình 1 lính đánh thuê Đan Mạch xác nhận anh này tử trận ở Ukraine

Gia đình 1 lính đánh thuê Đan Mạch xác nhận anh này tử trận ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Đan Mạch vào hôm 30/4 cho biết người lính đánh thuê Đan Mạch tử trận ở Ukraine trong cuộc đối đầu với quân Nga đã được gia đình anh này xác nhận.

EU lên kế hoạch áp gói trừng phạt thứ 6 lên Nga, trong đó có cấm vận dầu mỏ
EU lên kế hoạch áp gói trừng phạt thứ 6 lên Nga, trong đó có cấm vận dầu mỏ

VOV.VN - Phó Chủ tịch điều hành của Ủy ban châu Âu - Valdis Dombrovskis tuyên bố vào hôm 25/4 rằng Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 6 chống lại Nga để đáp lại việc nước này tấn công Ukraine. Gói này bao gồm một lệnh cấm vận dầu mỏ.

EU lên kế hoạch áp gói trừng phạt thứ 6 lên Nga, trong đó có cấm vận dầu mỏ

EU lên kế hoạch áp gói trừng phạt thứ 6 lên Nga, trong đó có cấm vận dầu mỏ

VOV.VN - Phó Chủ tịch điều hành của Ủy ban châu Âu - Valdis Dombrovskis tuyên bố vào hôm 25/4 rằng Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 6 chống lại Nga để đáp lại việc nước này tấn công Ukraine. Gói này bao gồm một lệnh cấm vận dầu mỏ.

Nga thúc giục đồng minh từ bỏ đồng USD và euro trong thương mại
Nga thúc giục đồng minh từ bỏ đồng USD và euro trong thương mại

VOV.VN - Nga vừa kêu gọi các đối tác thương mại của mình hãy từ bỏ đồng USD và euro để chuyển sang sử dụng các nội tệ quốc gia tương ứng.

Nga thúc giục đồng minh từ bỏ đồng USD và euro trong thương mại

Nga thúc giục đồng minh từ bỏ đồng USD và euro trong thương mại

VOV.VN - Nga vừa kêu gọi các đối tác thương mại của mình hãy từ bỏ đồng USD và euro để chuyển sang sử dụng các nội tệ quốc gia tương ứng.

Phản đòn của Nga đối với đồng USD thiên về “nổi dậy” hơn là “chiến tranh”?
Phản đòn của Nga đối với đồng USD thiên về “nổi dậy” hơn là “chiến tranh”?

VOV.VN - Vừa qua, Nga tung ra liên tiếp các phản đòn vào phương Tây, gây khó khăn nhất định cho đối phương khi ép họ phải thanh toán bằng đồng rúp. Tuy nhiên, việc thoát hẳn khỏi hệ thống thanh toán quốc tế lấy USD làm trung tâm để xây dựng các hệ thống mới có tính bền vững là điều không đơn giản.

Phản đòn của Nga đối với đồng USD thiên về “nổi dậy” hơn là “chiến tranh”?

Phản đòn của Nga đối với đồng USD thiên về “nổi dậy” hơn là “chiến tranh”?

VOV.VN - Vừa qua, Nga tung ra liên tiếp các phản đòn vào phương Tây, gây khó khăn nhất định cho đối phương khi ép họ phải thanh toán bằng đồng rúp. Tuy nhiên, việc thoát hẳn khỏi hệ thống thanh toán quốc tế lấy USD làm trung tâm để xây dựng các hệ thống mới có tính bền vững là điều không đơn giản.