Chưa đến lúc nối lại đàm phán về Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN -Đây là thông điệp chính mà Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên đưa ra sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc.

Sau 3 ngày làm việc với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc Vũ Đại Vĩ, Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Glyn Davies cho biết, các buổi làm việc đã diễn ra theo hướng xây dựng và hữu ích.

Chuyến thăm của ông Glyn Davies tới Trung Quốc diễn ra sau chuyến thăm Washington hồi đầu tháng này của Trưởng đoàn đàm phán Vũ Đại Vĩ, người dự kiến sẽ chủ trì cuộc đàm phán 6 bên về Triều Tiên nếu đàm phán được nối lại.

Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Glyn Davies (Ảnh: Reuters)

Thông tin ông Vũ Đại Vĩ mang tới Mỹ chính là việc Triều Tiên sẽ chấp nhận các điều kiện tiên quyết để nối lại đàm phán hạt nhân 6 bên.

Tuy nhiên, các điều kiện mà Triều Tiên chấp nhận không đủ để “thỏa mãn” Mỹ.

Phát biểu với báo giới tại Bắc Kinh, Đặc phái viên Mỹ Glyn Davies đã thể hiện thất vọng, đồng thời cho rằng Triều Tiên không thể hiện những thiện chí và cam kết sẽ đàm phán.  

Trong tháng này, nhiều hoạt động ngoại giao đã được các nước đẩy mạnh nhằm sớm nối lại đàm phán 6 bên, trong đó có chuyến thăm của Đặc phái viên Trung Quốc Vũ Đại Vĩ tới Mỹ, Triều Tiên và Hàn Quốc; hội nghị ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tại Washington.…

Trong khi, Nga, Trung Quốc và Triều Tiên hy vọng sớm nối lại đàm phán 6 bên mà không có bất cứ điều kiện tiên quyết nào, thì Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ lại bảo lưu quan điểm cho rằng các vòng đàm phán chỉ được tái khởi động nếu Bình Nhưỡng có bước đi cụ thể nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân.

Giới chức Mỹ cũng nhấn mạnh, “Quả bóng đang ở phía Triều Tiên” và nước này cần phải hành động theo những nghị quyết quốc tế.

Sau chuyến thăm Trung Quốc, hôm nay Đặc phái viên Mỹ tiếp tục tới Hàn Quốc, sau đó sẽ tới Nhật Bản để thảo luận với giới chức của hai nước này nhằm thúc đẩy đàm phán về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thúc đẩy đàm phán hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên
Mỹ thúc đẩy đàm phán hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Hai quan chức cấp cao của Mỹ sẽ đến Hàn Quốc để thúc đẩy đàm phán 6 bên về hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ thúc đẩy đàm phán hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên

Mỹ thúc đẩy đàm phán hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Hai quan chức cấp cao của Mỹ sẽ đến Hàn Quốc để thúc đẩy đàm phán 6 bên về hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc và nỗ lực phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên
Trung Quốc và nỗ lực phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc chủ trương kêu gọi các bên liên quan thiện chí hơn nữa, sớm thúc đẩy nối lại đàm phán 6 bên.

Trung Quốc và nỗ lực phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên

Trung Quốc và nỗ lực phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc chủ trương kêu gọi các bên liên quan thiện chí hơn nữa, sớm thúc đẩy nối lại đàm phán 6 bên.

Trung - Mỹ thảo luận về hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên
Trung - Mỹ thảo luận về hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN -Trung Quốc gần đây đang nỗ lực thúc đẩy một giải pháp nhằm tháo gỡ những bất đồng và căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Trung - Mỹ thảo luận về hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên

Trung - Mỹ thảo luận về hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN -Trung Quốc gần đây đang nỗ lực thúc đẩy một giải pháp nhằm tháo gỡ những bất đồng và căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ - Nhật - Hàn thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên
Mỹ - Nhật - Hàn thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Ngày 19/6, tại Washington, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc có cuộc gặp cấp chuyên viên về tình hình bán đảo Triều Tiên.

Mỹ - Nhật - Hàn thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên

Mỹ - Nhật - Hàn thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Ngày 19/6, tại Washington, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc có cuộc gặp cấp chuyên viên về tình hình bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc kêu gọi chấm dứt đối đầu trên bán đảo Triều Tiên
Hàn Quốc kêu gọi chấm dứt đối đầu trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Park Geun-hye nhấn mạnh giờ là lúc mở ra một kỷ nguyên hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc kêu gọi chấm dứt đối đầu trên bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc kêu gọi chấm dứt đối đầu trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Park Geun-hye nhấn mạnh giờ là lúc mở ra một kỷ nguyên hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ nối lại nỗ lực thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên
Mỹ nối lại nỗ lực thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về nhân quyền tại CHDCND Triều Tiên Robert King sẽ tới Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản tuần tới.

Mỹ nối lại nỗ lực thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Mỹ nối lại nỗ lực thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về nhân quyền tại CHDCND Triều Tiên Robert King sẽ tới Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản tuần tới.

Bán đảo Triều Tiên gợn sóng: Cuộc tập trận Mỹ-Hàn bị lên án
Bán đảo Triều Tiên gợn sóng: Cuộc tập trận Mỹ-Hàn bị lên án

VOV.VN - Đại diện Ủy ban Phòng vệ Quốc gia Triều Tiên cảnh báo cuộc tập trận Mỹ-Hàn sẽ phủ bóng đen lên bầu không khí đối thoại.

Bán đảo Triều Tiên gợn sóng: Cuộc tập trận Mỹ-Hàn bị lên án

Bán đảo Triều Tiên gợn sóng: Cuộc tập trận Mỹ-Hàn bị lên án

VOV.VN - Đại diện Ủy ban Phòng vệ Quốc gia Triều Tiên cảnh báo cuộc tập trận Mỹ-Hàn sẽ phủ bóng đen lên bầu không khí đối thoại.

Nga đóng vai trò quan trọng về hòa bình ở bán đảo Triều Tiên
Nga đóng vai trò quan trọng về hòa bình ở bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nói rằng Nga có vai trò chủ chốt trong việc “hiện thực hóa” nền hòa bình ở bán đảo Triều Tiên.

Nga đóng vai trò quan trọng về hòa bình ở bán đảo Triều Tiên

Nga đóng vai trò quan trọng về hòa bình ở bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nói rằng Nga có vai trò chủ chốt trong việc “hiện thực hóa” nền hòa bình ở bán đảo Triều Tiên.