Chưa tới nơi được giao nhiệm vụ do thám, tàu Trung Quốc bị lộ

VOV.VN - Australia theo dõi sát động thái của tàu Trung Quốc vì nghi nó được phái đến để do thám cuộc tập trận chung của nước này và Mỹ.

ABC News hôm 7/7 dẫn nguồn tin quân sự cho biết giới chức Canberra đang hết sức để tâm tới tàu do thám  thuộc lớp Type 815G Đông Điều của hải quân Trung Quốc. 

 Tàu do thám của hải quân Trung Quốc. (Ảnh: Captain).

Tối 7/7, con tàu này xuất hiện ở khu vực ngoài khơi phía Bắc Papua New Guinea và được cho là đang hướng về Australia để do thám cuộc tập trận Talisman Saber ngoài khơi bờ biển Queensland, miền đông Australia. Talisman Saber là cuộc diễn tập chung giữa quân đội Australia và Mỹ, diễn ra 2 năm một lần. 

"Chúng tôi đang theo dõi nó. Chúng tôi chưa biết đích đến của nó là gì nhưng chúng tôi cho rằng sẽ tới bờ biển phía Đông Queensland và chúng tôi sẽ có các biện pháp ứng phó với hành động đó", Phó Tư lệnh Tác chiến Liên quân Australia, Thiếu tướng Gregory Bilton cho hay. 

Tuy nhiên, ông Bilton không nêu rõ biện pháp ứng phó đó là gì. 2 tàu chiến Nhật Bản là tàu sân bay trực thăng JS Ise và tàu vận tải đổ bộ JS Kunisaki sẽ tham gia vào Talisman Saber. Trung Quốc được cho là đang muốn tìm hiểu cách 2 tàu này phối hợp với các lực lượng của Mỹ và Australia. 

Bộ Quốc phòng Ausstralia trong tuyên bố mới đây cho biết hải trình di chuyển đã được tính đến trong kế hoạch của họ. Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra bình luận trước thông tin này. 

Hồi tháng 2, Chuẩn tướng Richard Owen, tư lệnh nhóm chuyên trách dẫn đầu các tàu Hải quân Hoàng gia Australia thăm Việt Nam cho biết 2 tàu của Hải quân nước này bị tàu Trung Quôc bám đuôi 2 lần trên biển Đông khi tới thăm cảng Cam Ranh và trên đường về.

Trong một trường hợp khác, một phi công trực thăng Hải quân Hoàng gia Australia được cho là bị tấn công bằng tia laser trong khi thực hiện nhiệm vụ bay đêm trên biển Đông. Tuy nhiên, không rõ thủ phạm đứng sau vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm vào Nhà trưng bày Hoàng Sa
Đưa tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm vào Nhà trưng bày Hoàng Sa

VOV.VN -Ông Võ Ngọc Đồng, GĐ Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết, chiếc tàu cá của ngư dân bị tàu Trung Quốc đâm chìm hồi năm 2014 vừa được đưa vào Nhà trưng bày.

Đưa tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm vào Nhà trưng bày Hoàng Sa

Đưa tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm vào Nhà trưng bày Hoàng Sa

VOV.VN -Ông Võ Ngọc Đồng, GĐ Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết, chiếc tàu cá của ngư dân bị tàu Trung Quốc đâm chìm hồi năm 2014 vừa được đưa vào Nhà trưng bày.

Kết quả điều tra tàu Philippines bị tàu Trung Quốc đâm đắm ở Biển Đông
Kết quả điều tra tàu Philippines bị tàu Trung Quốc đâm đắm ở Biển Đông

VOV.VN - Các nhà điều tra kết luận tàu Trung Quốc không chủ động tránh va chạm với tàu cá Philippines và không hỗ trợ 22 ngư dân sau tai nạn.

Kết quả điều tra tàu Philippines bị tàu Trung Quốc đâm đắm ở Biển Đông

Kết quả điều tra tàu Philippines bị tàu Trung Quốc đâm đắm ở Biển Đông

VOV.VN - Các nhà điều tra kết luận tàu Trung Quốc không chủ động tránh va chạm với tàu cá Philippines và không hỗ trợ 22 ngư dân sau tai nạn.

Philippines phản đối tàu Trung Quốc tiến gần đảo Thị Tứ
Philippines phản đối tàu Trung Quốc tiến gần đảo Thị Tứ

VOV.VN - Hàng trăm tàu cá Trung Quốc đã tiến gần đến đảo Thị Tứ [thuộc chủ quyền của Việt Nam-ND]. Philippines đã lên tiếng phản đối động thái này của Trung Quốc.

Philippines phản đối tàu Trung Quốc tiến gần đảo Thị Tứ

Philippines phản đối tàu Trung Quốc tiến gần đảo Thị Tứ

VOV.VN - Hàng trăm tàu cá Trung Quốc đã tiến gần đến đảo Thị Tứ [thuộc chủ quyền của Việt Nam-ND]. Philippines đã lên tiếng phản đối động thái này của Trung Quốc.

Philippines đưa vụ tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm ra Liên Hợp Quốc
Philippines đưa vụ tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm ra Liên Hợp Quốc

Philippines đã gửi đơn khiếu nại về vụ việc tàu cá Philippines bị đâm chìm lên Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Hàng hải Quốc tế của Liên Hợp Quốc (IMO)

Philippines đưa vụ tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm ra Liên Hợp Quốc

Philippines đưa vụ tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm ra Liên Hợp Quốc

Philippines đã gửi đơn khiếu nại về vụ việc tàu cá Philippines bị đâm chìm lên Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Hàng hải Quốc tế của Liên Hợp Quốc (IMO)

Ông Duterte lần đầu lên tiếng về vụ tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm
Ông Duterte lần đầu lên tiếng về vụ tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm

VOV.VN - Tổng thống Duterte cho rằng vụ va chạm tàu cá Philippines và Trung Quốc cần được điều tra và lắng nghe câu chuyện cả từ phía Bắc Kinh.

Ông Duterte lần đầu lên tiếng về vụ tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm

Ông Duterte lần đầu lên tiếng về vụ tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm

VOV.VN - Tổng thống Duterte cho rằng vụ va chạm tàu cá Philippines và Trung Quốc cần được điều tra và lắng nghe câu chuyện cả từ phía Bắc Kinh.