Chuyện gì sẽ xảy ra với con tàu mang cờ Iran bị Mỹ bắt giữ?

VOV.VN - Số phận của tàu hàng Touska đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi bị Hải quân Mỹ nổ súng đánh chặn và bắt giữ tại Vịnh Oman ngày 19/4. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, các chuyên gia pháp lý và quân sự bắt đầu đặt ra kịch bản về việc xử lý con tàu cũng như phản ứng đáp trả từ phía Tehran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 19/4 cho biết, lực lượng nước này đã nổ súng và bắt giữ tàu chở hàng M/V Touska khi con tàu này tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa các cảng của Iran do Washington áp đặt.

Theo thông báo của CENTCOM trên mạng xã hội X, tàu khu trục USS Spruance đã nổ súng vô hiệu hóa hệ thống động cơ của tàu Touska khi con tàu này cố gắng tiến về cảng Bandar Abbas. Video đăng kèm cho thấy quân đội Mỹ đã phát lệnh cảnh báo yêu cầu thủy thủ đoàn sơ tán khỏi phòng máy trước khi khai hỏa pháo cỡ nòng 127mm để chặn đứng mục tiêu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định tàu Touska nằm trong danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ do "lịch sử hoạt động bất hợp pháp". Hồ sơ của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) cũng xác nhận đây là tàu container mang cờ Iran đang chịu các biện pháp hạn chế của Washington.

Dữ liệu từ Marine Traffic cho biết, khoảng 6 giờ trước tuyên bố của ông Trump, tàu Touska được ghi nhận ở vị trí cách bờ biển phía Nam Iran 45 km, gần thành phố Chabahar. Trong khi đó, đơn vị giám sát TankerTrackers.com xác nhận con tàu này khởi hành từ Malaysia.

Theo nhận định của các chuyên gia hải quân, sau khi bị quân đội Mỹ bắt giữ, tàu Touska nhiều khả năng sẽ được đưa tới một khu neo đậu hoặc cảng để tiến hành kiểm tra. Sau khi hoàn tất việc xác minh và làm rõ loại hàng hóa trên tàu, con tàu có thể bị tịch thu và trở thành tài sản của chính phủ Mỹ dưới dạng “chiến lợi phẩm”, theo các quy định trong luật chiến tranh trên biển.

Bà Jennifer Parker, nghiên cứu viên không thường trú tại Viện Lowy và là cựu sĩ quan Hải quân Hoàng gia Australia, cho biết theo luật chiến tranh hải quân, việc bắt giữ một con tàu cố tình vượt qua phong tỏa là hoàn toàn có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, nếu Mỹ muốn giữ lại con tàu lâu dài, cần phải thông qua một cơ chế pháp lý cụ thể, bao gồm việc thành lập tòa án xét xử chiến lợi phẩm.

Ông Carl Schuster, cựu thuyền trưởng Hải quân Mỹ, nhận định rằng con tàu có thể bị coi là “chiến lợi phẩm”, tương tự các phương tiện hoặc vật tư bị thu giữ trong xung đột vũ trang.

Về số phận của thủy thủ đoàn, bà Parker cho rằng điều này sẽ phụ thuộc vào quốc tịch của họ. Nếu là lao động nước ngoài như Ấn Độ hoặc Philippines, họ nhiều khả năng sẽ được đưa rời khỏi tàu và hồi hương. Trong khi đó, nếu là công dân Iran, đặc biệt trong trường hợp có liên quan tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, họ có thể bị giam giữ, thậm chí bị coi là tù binh chiến tranh. Ngoài ra, nếu con tàu bị phát hiện chở vũ khí, nguy cơ toàn bộ thủy thủ đoàn bị bắt giữ sẽ càng gia tăng.

Phía Iran đã lên án mạnh mẽ vụ việc, khi các cơ quan quân sự nước này gọi hành động bắt giữ là “hành vi cướp biển có vũ trang” và tuyên bố sẽ nhanh chóng có biện pháp đáp trả đối với quân đội Mỹ. Theo hãng tin ISNA, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch đối với vận chuyển dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, gần như bị gián đoạn kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát cách đây 7 tuần. Iran từng mở lại eo biển trong thời gian ngắn hôm 17/4 sau khi Israel và Lebanon đạt được thỏa thuận ngừng bắn, song nhanh chóng đóng cửa trở lại vào ngày hôm sau để đáp trả việc Mỹ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa đối với các tàu thuyền ra vào các cảng của Iran.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cũng cáo buộc Tehran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, dự kiến hết hạn trong tuần này, khi tiến hành các hoạt động tấn công trên tuyến vận tải chiến lược này vào cuối tuần trước. 

Youtube.00_35_41_23.Still002.png

Mỹ công bố video tàu khu trục nổ súng vào tàu hàng mang cờ Iran

VOV.VN - Hải quân Mỹ vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh tàu khu trục nổ súng vào một tàu vận tải mang cờ Iran. Qua đối chiếu hình ảnh, tàu hàng này được xác định là tàu Touska, hiện đang hoạt động tại khu vực Vịnh Oman, trùng thời điểm đoạn video bắt đầu lan truyền.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Quân đội Iran cảnh báo đáp trả sau vụ Mỹ bắt giữ tàu chở hàng
Quân đội Iran cảnh báo đáp trả sau vụ Mỹ bắt giữ tàu chở hàng

VOV.VN - Quân đội Iran cảnh báo sẽ có hành động đáp trả sau khi lực lượng Mỹ nổ súng và bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran tại Vịnh Oman hôm 19/4.

Quân đội Iran cảnh báo đáp trả sau vụ Mỹ bắt giữ tàu chở hàng

Quân đội Iran cảnh báo đáp trả sau vụ Mỹ bắt giữ tàu chở hàng

VOV.VN - Quân đội Iran cảnh báo sẽ có hành động đáp trả sau khi lực lượng Mỹ nổ súng và bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran tại Vịnh Oman hôm 19/4.

Iran chưa đồng ý đàm phán, Israel cảnh báo chiến tranh còn tiếp diễn
Iran chưa đồng ý đàm phán, Israel cảnh báo chiến tranh còn tiếp diễn

VOV.VN - Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về vòng đàm phán mới Mỹ - Iran diễn ra hôm nay (20/4) tại Pakistan, truyền thông Iran tối qua khẳng định, nước này vẫn chưa có kế hoạch đối thoại với Mỹ.

Iran chưa đồng ý đàm phán, Israel cảnh báo chiến tranh còn tiếp diễn

Iran chưa đồng ý đàm phán, Israel cảnh báo chiến tranh còn tiếp diễn

VOV.VN - Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về vòng đàm phán mới Mỹ - Iran diễn ra hôm nay (20/4) tại Pakistan, truyền thông Iran tối qua khẳng định, nước này vẫn chưa có kế hoạch đối thoại với Mỹ.

Mỹ xác nhận cử phái đoàn tới Pakistan tham gia vòng đàm phán mới với Iran
Mỹ xác nhận cử phái đoàn tới Pakistan tham gia vòng đàm phán mới với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/4 cho biết, Washington sẽ cử phái đoàn trở lại Pakistan để tiến hành vòng đàm phán mới với Iran, đồng thời cảnh báo sẽ tấn công các nhà máy điện và cầu của Iran nếu Tehran không chấp nhận các điều kiện do Mỹ đưa ra. 

Mỹ xác nhận cử phái đoàn tới Pakistan tham gia vòng đàm phán mới với Iran

Mỹ xác nhận cử phái đoàn tới Pakistan tham gia vòng đàm phán mới với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/4 cho biết, Washington sẽ cử phái đoàn trở lại Pakistan để tiến hành vòng đàm phán mới với Iran, đồng thời cảnh báo sẽ tấn công các nhà máy điện và cầu của Iran nếu Tehran không chấp nhận các điều kiện do Mỹ đưa ra.