Chuyên gia nhận định dịch Covid-19 ở Indonesia được kiểm soát tốt hơn vào năm 2022

VOV.VN - Bước sang năm 2022, các chuyên gia Indonesia bày tỏ lạc quan tình hình đại dịch Covid-19 ở quốc gia vạn đảo sẽ được kiểm soát nhiều hơn dựa trên tình hình tiêm chủng, thực hiện giao thức y tế và sự tiến bộ của công nghệ.

Nguyên Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực Đông Nam Á, Chuyên gia khoa học sức khỏe từ Khoa Y, Đại học Indonesia (FKUI), ông Tjandra Yoga Aditama nhận định, năm 2022, sẽ có nhiều người trên toàn thế giới, trong đó có Indonesia sẽ được tiêm vaccine Covid-19, cho dù tình hình phẩn bổ vaccine là chưa đồng đều trên toàn thế giới.

Theo ông Aditama, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt mục tiêu đến giữa năm 2022 tất cả các quốc gia đã tiêm chủng cho ít nhất 70% dân số của họ, trong đó độ bao phủ của Indonesia nhiều hơn so với tiêu chuẩn. Do đó, với việc tiêm chủng đầy đủ cùng việc thực hiện các giao thức y tế hiệu quả sẽ làm giảm khả năng mắc bệnh, hoặc ít nhất là giảm khả năng bệnh nặng và tử vong.

Ngoài ra, việc tiêm chủng cũng sẽ làm giảm sự lây truyền đại dịch trong cộng đồng để tình hình dịch tễ trong nước và giữa các nước được kiểm soát chặt chẽ hơn, từ đó khả năng xuất hiện những đột biến mới có thể nhỏ hơn.

Liên quan đến các biến thế mới, trong đó có biến thể Omicron đã xuất hiện tại Indonesia, ông Pandu Riono, nhà dịch tễ học từ Đại học Indonesia cho rằng, đây không phải điều đáng lo ngại. Cho đến nay không có dữ liệu nào cho thấy biến thể này gây ảnh hưởng tới tỷ lệ người mắc bệnh nặng hoặc tử vong. Các biện pháp cách ly là đủ để kiểm soát biến thể mới. Do đó, ông lạc quan năm 2022, Indonesia sẽ bước vào giai đoạn đặc hữu và trở thành quốc gia Châu Á lọt vào nhóm đầu tiên có thể kiểm soát đại dịch.

Trong khi đó, Giám đốc Sau đại học của Đại học YARSI hy vọng, sẽ có nhiều loại thuốc chống COVID-19 có thể được sử dụng vào năm 2022, chẳng hạn như Molnupiravir do Merck sản xuất và Paxlovid do Pfizer sản xuất, một số trong số đó đang được Indonesia theo đuổi.

Bên cạnh đó, thế giới đang nghiên cứu loại vaccine mới dễ sử dụng hơn, không cần tiêm, dự kiến sẽ đưa ra sản phẩm cuối cùng vào năm 2022. Các loại vaccine sẽ có hiệu quả tốt hơn dựa trên những sửa đổi hoặc công nghệ nền tảng mới. Một điểm lạc quan khác mà ông Tjandra đưa ra là các xét nghiệm sẽ thuận tiện hơn theo sự phát triển của công nghệ và các công cụ chuẩn đoán khác nhau có thể được sử dụng tại nhà, giúp việc phát hiện các ca mắc bệnh nhanh chóng.

Năm 2022, Indonesia giữ chức Chủ tịch G20, do đó, Indonesia có vai trò to lớn trong việc dẫn đầu tái cấu trúc y tế toàn cầu. Dựa trên những kinh nghiệm về thách thức trong năm 2020 và 2021, thế giới sẽ tăng cường hợp tác trong duy trì sức vào năm 2022. Đồng thời, Indonesia với những kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực ngoại giao y tế quốc tế sẽ đóng một vai trò quan trọng đối với y tế thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia hoàn thành hơn 50% mục tiêu tiêm vaccine ngừa Covid-19
Indonesia hoàn thành hơn 50% mục tiêu tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Indonesia đã hoàn thành hơn 50% mục tiêu tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong bối cảnh các ca nhiễm biến thể Omicron liên tục tăng.

Indonesia hoàn thành hơn 50% mục tiêu tiêm vaccine ngừa Covid-19

Indonesia hoàn thành hơn 50% mục tiêu tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Indonesia đã hoàn thành hơn 50% mục tiêu tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong bối cảnh các ca nhiễm biến thể Omicron liên tục tăng.

Indonesia triển khai cảnh sát-quân đội chống Covid-19, Ấn Độ siết chặt phòng Omicron
Indonesia triển khai cảnh sát-quân đội chống Covid-19, Ấn Độ siết chặt phòng Omicron

VOV.VN - Trong bối cảnh số ca mắc biến thể Omicron đã vượt mốc 200 ca và tiếp tục lây lan nhanh, chính phủ Ấn Độ đã đưa ra các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn mới nhằm kiểm soát tình hình dịch Covid-19. Trong khi đó, thủ đô Indonesia đã triển khai cảnh sát, quân đội vào dịp Giáng sinh.

Indonesia triển khai cảnh sát-quân đội chống Covid-19, Ấn Độ siết chặt phòng Omicron

Indonesia triển khai cảnh sát-quân đội chống Covid-19, Ấn Độ siết chặt phòng Omicron

VOV.VN - Trong bối cảnh số ca mắc biến thể Omicron đã vượt mốc 200 ca và tiếp tục lây lan nhanh, chính phủ Ấn Độ đã đưa ra các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn mới nhằm kiểm soát tình hình dịch Covid-19. Trong khi đó, thủ đô Indonesia đã triển khai cảnh sát, quân đội vào dịp Giáng sinh.

Hiệp hội Bác sỹ Indonesia: Covid-19 có thể thành bệnh đặc hữu
Hiệp hội Bác sỹ Indonesia: Covid-19 có thể thành bệnh đặc hữu

VOV.VN - Hiệp hội Bác sỹ Indonesia đánh giá Indonesia, quốc gia từng chịu thiệt hại nặng nề nhất vì Covid-19 tại Đông Nam Á, đã thoát khỏi khủng hoảng dịch bệnh và có thể chuyển sang một giai đoạn mới khả quan hơn.

Hiệp hội Bác sỹ Indonesia: Covid-19 có thể thành bệnh đặc hữu

Hiệp hội Bác sỹ Indonesia: Covid-19 có thể thành bệnh đặc hữu

VOV.VN - Hiệp hội Bác sỹ Indonesia đánh giá Indonesia, quốc gia từng chịu thiệt hại nặng nề nhất vì Covid-19 tại Đông Nam Á, đã thoát khỏi khủng hoảng dịch bệnh và có thể chuyển sang một giai đoạn mới khả quan hơn.