Chuyên gia nổi tiếng Trung Quốc khẳng định nguy cơ tái nhiễm Covid-19

VOV.VN - Ông Chung Nam Sơn, chuyên gia dịch tễ học nổi tiếng của Trung Quốc hôm nay (13/11) khẳng định, việc tái nhiễm Covid-19 là điều có thể xảy ra, nhưng theo ông đây không phải là hiện tượng phổ biến.

Phát biểu tại hội nghị trao đổi học thuật quốc tế mang tên "Covid-19­ - bệnh truyền nhiễm của thế kỷ 21" tổ chức tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, Viện sĩ Chung Nam Sơn, chuyên gia nổi tiếng về các bệnh hô hấp của nước này khẳng định, tái nhiễm Covid-19 là điều có thể, nhưng đây không phải là hiện tượng phổ biến.

Ông cho biết, các trường hợp tái nhiễm Covid-19 mà ông thu thập được qua các tài liệu công khai là 5 người, trong đó có 1 người ở Hong Kong. Giải thích về hiện tượng này, theo ông, có thể có 2 lý do. Thứ nhất, lượng kháng thể của người bệnh sản sinh ra sau lần nhiễm đầu tiên bị giảm sút nhanh chóng. Thứ hai, trong lần mắc bệnh đầu tiên, người bệnh không có hoặc chỉ sản sinh một lượng kháng thể rất ít, không đủ sức đề kháng trước lần nhiễm bệnh thứ hai.

Liên quan đến các trường hợp không triệu chứng, ông cho biết, tỷ lệ người dương tính với SARS-CoV-2 nhưng không có các triệu chứng bệnh chiếm khoảng 20%-40% người bệnh Covid-19. Đặc điểm quan trọng của những trường hợp này là khả năng lây truyền khá cao, do vậy cần phải hết sức quan tâm. Nếu bùng phát các cụm dịch không rõ nguồn gốc, việc tiến hành xét nghiệm đại trà là cần thiết.

Hồi tháng 8 năm nay, một người đàn ông Hong Kong (Trung Quốc) đã được xác nhận  thông qua kết quả phòng thí nghiệm là tái nhiễm SARS-CoV-2 sau hơn 4 tháng chữa khỏi và là trường hợp tái mắc Covid-19 đầu tiên trên thế giới.

Trường hợp này đã cảnh báo những người từng được chữa khỏi Covid-19 không nên tự cho rằng mình đã miễn dịch trước căn bệnh này, đồng thời cho thấy khả năng cơ thể có thể chỉ duy trì miễn dịch với SARS-CoV-2 trong thời gian ngắn và đặt ra các câu hỏi về vaccine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đa phương trong kiểm soát Covid-19
Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đa phương trong kiểm soát Covid-19

VOV.VN - Trong các hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản, Mekong - Hàn Quốc trưa 13/11, Thủ tướng Thái Lan đã có bài phát biểu, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đa phương trong kiểm soát dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế bền vững.

Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đa phương trong kiểm soát Covid-19

Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đa phương trong kiểm soát Covid-19

VOV.VN - Trong các hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản, Mekong - Hàn Quốc trưa 13/11, Thủ tướng Thái Lan đã có bài phát biểu, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đa phương trong kiểm soát dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế bền vững.

Vaccine Covid-19 của Australia có thể bảo vệ người cao tuổi
Vaccine Covid-19 của Australia có thể bảo vệ người cao tuổi

VOV.VN - Các nhà khoa học Australia vừa cho biết vaccine ngừa Covid-19 đang thử nghiệm của nước này đã cho kết quả tốt trong việc ngăn chặn virus SARS-CoV-2 và điều quan trọng là có hiệu quả cao đối với người cao tuổi.

Vaccine Covid-19 của Australia có thể bảo vệ người cao tuổi

Vaccine Covid-19 của Australia có thể bảo vệ người cao tuổi

VOV.VN - Các nhà khoa học Australia vừa cho biết vaccine ngừa Covid-19 đang thử nghiệm của nước này đã cho kết quả tốt trong việc ngăn chặn virus SARS-CoV-2 và điều quan trọng là có hiệu quả cao đối với người cao tuổi.

Diễn đàn Hòa bình Paris: Đoàn kết chống Covid-19, đưa vaccine thành hàng hóa phổ biến
Diễn đàn Hòa bình Paris: Đoàn kết chống Covid-19, đưa vaccine thành hàng hóa phổ biến

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhiều nhà lãnh đạo thế giới tại Diễn đàn Hòa bình Paris đã cùng nhau kêu gọi đoàn kết chống đại dịch, trong đó ưu tiên đưa vaccine trở thành một hàng hóa phổ biến.

Diễn đàn Hòa bình Paris: Đoàn kết chống Covid-19, đưa vaccine thành hàng hóa phổ biến

Diễn đàn Hòa bình Paris: Đoàn kết chống Covid-19, đưa vaccine thành hàng hóa phổ biến

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhiều nhà lãnh đạo thế giới tại Diễn đàn Hòa bình Paris đã cùng nhau kêu gọi đoàn kết chống đại dịch, trong đó ưu tiên đưa vaccine trở thành một hàng hóa phổ biến.