Chuyên gia Trung Quốc: Con số bệnh nhân Covid-19 có thể từ 95.000-120.000 người

VOV.VN - Tổng số bệnh nhân Covid-19 của Trung Quốc đại lục có thể từ 95.000-120.000 người dựa trên mô hình SEIR và LSTM và đồ thị phân tích.

Đây là nhận định của nhóm nghiên cứu dưới sự dẫn dắt của ông Chung Nam Sơn, chuyên gia hàng đầu nước này vừa đưa ra mới đây.

Ông Chung Nam Sơn, Trưởng nhóm chuyên gia cao cấp của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc. Ảnh Chinanews.

Với việc sử dụng các mô hình SEIR và LSTM và đồ thị phân tích, nhóm nghiên cứu của Viện sĩ Chung Nam Sơn, Trưởng nhóm chuyên gia cao cấp của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc nhận định, nếu các biện pháp kiểm soát dịch bệnh áp dụng ở Trung Quốc đại lục, như đóng cửa thành phố thực hiện muộn 5 ngày, quy mô của đợt dịch lần này có thể tăng gấp 3 lần hiện nay; nếu đóng cửa sớm 5 ngày, quy mô ấy có thể giảm đi 1/2.

Kết quả phân tích cũng cho thấy, từ cuối tháng 2, số người bệnh ở Trung Quốc đã đạt đỉnh và đến cuối tháng 4 sẽ giảm dần. Với các mô hình khác nhau, tổng số bệnh nhân của cả đợt dịch được dự đoán cũng khác nhau, các số liệu thu được là 95.800 và 120.000 người.

Trong khi đó, theo số liệu thống kê mới nhất, tính đến hết ngày hôm qua (2/3), Trung Quốc đại lục đã có tổng cộng 80.151 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có hơn 47.000 người đã khỏi bệnh.

Được biết, sau khi dịch Covid-19 khởi phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, từ ngày 23/1, tức 29 Tết nguyên đán, Trung Quốc đã áp dụng hàng loạt các chính sách can thiệp nhằm ngăn chặn sự phát tán của virus gây bệnh trên quy mô toàn quốc, như kiểm dịch quy mô lớn, kiểm soát việc đi lại của người dân và khoanh vùng giám sát những người có khả năng nhiễm bệnh...

Những biện pháp quyết liệt, gồm phát hiện nhanh các ca bệnh, tìm ra những người có tiếp xúc gần, tạm dừng mọi hoạt động tụ tập đông người, miễn phí tiền xét nghiệm và điều trị cho người dân mà Trung Quốc thực thi đã được ông Bruce Aylward, trưởng phái đoàn chuyên gia quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tới Trung Quốc tìm hiểu về dịch bệnh Covid-19 và cách kiểm soát dịch của nước này khẳng định là những kinh nghiệm đáng để các quốc gia tham khảo từ các nỗ lực chống dịch hiệu quả của Trung Quốc thời gian qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Trung Quốc: Có thể khống chế được dịch Covid-19 vào tháng 4
Chuyên gia Trung Quốc: Có thể khống chế được dịch Covid-19 vào tháng 4

VOV.VN - Chuyên gia hàng đầu về bệnh hô hấp của ngành y tế Trung Quốc cho rằng dịch Covid-19 có thể được khống chế vào tháng 4 tới.

Chuyên gia Trung Quốc: Có thể khống chế được dịch Covid-19 vào tháng 4

Chuyên gia Trung Quốc: Có thể khống chế được dịch Covid-19 vào tháng 4

VOV.VN - Chuyên gia hàng đầu về bệnh hô hấp của ngành y tế Trung Quốc cho rằng dịch Covid-19 có thể được khống chế vào tháng 4 tới.

Blogger giả vờ gục ngã vì Covid-19 đã bị bắt và đối mặt án 5 năm tù
Blogger giả vờ gục ngã vì Covid-19 đã bị bắt và đối mặt án 5 năm tù

VOV.VN - Blogger người Nga này đóng giả một người gục ngã trên tàu điện ngầm Mosocww do Covid-19, khiến nhiều người hoảng loạn và có nguy cơ giẫm đạp lên nhau.

Blogger giả vờ gục ngã vì Covid-19 đã bị bắt và đối mặt án 5 năm tù

Blogger giả vờ gục ngã vì Covid-19 đã bị bắt và đối mặt án 5 năm tù

VOV.VN - Blogger người Nga này đóng giả một người gục ngã trên tàu điện ngầm Mosocww do Covid-19, khiến nhiều người hoảng loạn và có nguy cơ giẫm đạp lên nhau.

Tín đồ Tân Thiên Địa (Hàn Quốc) khốn khổ vì bị chỉ trích về Covid-19
Tín đồ Tân Thiên Địa (Hàn Quốc) khốn khổ vì bị chỉ trích về Covid-19

VOV.VN - Nhiều tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa ở Hàn Quốc hiện cảm thấy bị đối xử như tội phạm trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục lây lan.

Tín đồ Tân Thiên Địa (Hàn Quốc) khốn khổ vì bị chỉ trích về Covid-19

Tín đồ Tân Thiên Địa (Hàn Quốc) khốn khổ vì bị chỉ trích về Covid-19

VOV.VN - Nhiều tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa ở Hàn Quốc hiện cảm thấy bị đối xử như tội phạm trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục lây lan.

Tổng thống Hàn Quốc “tuyên chiến” với dịch Covid-19, đặt cảnh báo 24h
Tổng thống Hàn Quốc “tuyên chiến” với dịch Covid-19, đặt cảnh báo 24h

VOV.VN - "Cuộc khủng hoảng ở Daegu và Bắc Gyeongsang đã đến cao điểm. Cả nước bước vào cuộc chiến chống lại dịch bệnh này", Tổng thống Moon Jae In tuyên bố.

Tổng thống Hàn Quốc “tuyên chiến” với dịch Covid-19, đặt cảnh báo 24h

Tổng thống Hàn Quốc “tuyên chiến” với dịch Covid-19, đặt cảnh báo 24h

VOV.VN - "Cuộc khủng hoảng ở Daegu và Bắc Gyeongsang đã đến cao điểm. Cả nước bước vào cuộc chiến chống lại dịch bệnh này", Tổng thống Moon Jae In tuyên bố.

Covid-19 lan nhanh tại các “ổ dịch mới”, châu Phi sẵn sàng ứng phó
Covid-19 lan nhanh tại các “ổ dịch mới”, châu Phi sẵn sàng ứng phó

VOV.VN - Tính đến sáng nay (3/3), dịch Covid-19 đã lan sang tất cả châu lục ngoại trừ Nam Cực, và lây cho hơn 90.000 người, làm hơn 3.000 người tử vong.

Covid-19 lan nhanh tại các “ổ dịch mới”, châu Phi sẵn sàng ứng phó

Covid-19 lan nhanh tại các “ổ dịch mới”, châu Phi sẵn sàng ứng phó

VOV.VN - Tính đến sáng nay (3/3), dịch Covid-19 đã lan sang tất cả châu lục ngoại trừ Nam Cực, và lây cho hơn 90.000 người, làm hơn 3.000 người tử vong.

Bang Washington (Mỹ) xác nhận trường hợp tử vong thứ 2 do Covid-19
Bang Washington (Mỹ) xác nhận trường hợp tử vong thứ 2 do Covid-19

VOV.VN - Giới chức y tế tại bang Washington, Mỹ hôm qua (1/3) thông báo trường hợp tử vong thứ 2 do Covid-19.

Bang Washington (Mỹ) xác nhận trường hợp tử vong thứ 2 do Covid-19

Bang Washington (Mỹ) xác nhận trường hợp tử vong thứ 2 do Covid-19

VOV.VN - Giới chức y tế tại bang Washington, Mỹ hôm qua (1/3) thông báo trường hợp tử vong thứ 2 do Covid-19.