Công tố viên Hàn Quốc tìm kiếm lệnh bắt thứ 2 đối với chủ phà Sewol

VOV.VN - Ông Yoo Byung-eun, tỷ phú 73 tuổi, chủ công ty điều hành phà Sewol hiện vẫn đang ở ngoài vòng pháp luật kể từ sau thảm họa chìm phà ngày 16/4.

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 21/7 cho biết, họ đang tìm kiếm lệnh bắt thứ 2 đối với chủ phà Sewol đang bỏ trốn, sau khi không bắt được ông này trong gần 2 tháng qua. 

 Thảm họa chìm phà Sewol ngày 16/4 làm hơn 300 người thiệt mạng (ảnh: AP)

Ông Yoo Byung-eun, tỷ phú 73 tuổi, chủ công ty điều hành phà Sewol hiện vẫn đang ở ngoài vòng pháp luật kể từ sau thảm họa chìm phà ngày 16/4 làm hơn 300 người thiệt mạng. Lệnh bắt đối với ông này được ban bố ngày 22/2 sẽ hết hạn vào ngày 22/7.

Các công tố viên cho biết, họ sẽ không công bố ngày hết hạn lệnh bắt thứ 2 đối với ông Yoo Byung-eun. Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý, nhiều khả năng, thời hạn lệnh bắt thứ 2 này sẽ ngắn hơn so với lệnh bắt trước đó.

Theo các công tố viên, sự tham nhũng của ông Yoo Byung-eun cùng gia đình ông đã dẫn dến tình trạng mất an toàn chạy phà như chở hàng hóa tải và tạo điều hiện dẫn tới thảm họa chìm phà hồi tháng 4.

Hiện giới chức Hàn Quốc vẫn treo thưởng 500 triệu won cho những người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông Yoo Byung-eun./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh vụ chìm phà Sewol quay trở lại trường học trong nước mắt
Học sinh vụ chìm phà Sewol quay trở lại trường học trong nước mắt

VOV.VN - Hơn 73 học sinh sống sót sau vụ chìm phà Sewol tại Hàn Quốc ngày 25/6 đã đến trường trong không khí đau buồn.

Học sinh vụ chìm phà Sewol quay trở lại trường học trong nước mắt

Học sinh vụ chìm phà Sewol quay trở lại trường học trong nước mắt

VOV.VN - Hơn 73 học sinh sống sót sau vụ chìm phà Sewol tại Hàn Quốc ngày 25/6 đã đến trường trong không khí đau buồn.

Số người chết trong vụ chìm phá Hàn Quốc Sewol đã lên tới 289 người
Số người chết trong vụ chìm phá Hàn Quốc Sewol đã lên tới 289 người

VOV.VN - Một thi thể mới được trục vớt nằm cách chiếc phà tới 40km.

Số người chết trong vụ chìm phá Hàn Quốc Sewol đã lên tới 289 người

Số người chết trong vụ chìm phá Hàn Quốc Sewol đã lên tới 289 người

VOV.VN - Một thi thể mới được trục vớt nằm cách chiếc phà tới 40km.

Hàn Quốc bắt đầu xét xử thủy thủ đoàn phà Sewol
Hàn Quốc bắt đầu xét xử thủy thủ đoàn phà Sewol

VOV.VN - Giới luật sư cho rằng, đây là một vụ xử khó khăn và tòa án sẽ phải gánh chịu áp lực cực lớn.

Hàn Quốc bắt đầu xét xử thủy thủ đoàn phà Sewol

Hàn Quốc bắt đầu xét xử thủy thủ đoàn phà Sewol

VOV.VN - Giới luật sư cho rằng, đây là một vụ xử khó khăn và tòa án sẽ phải gánh chịu áp lực cực lớn.

6.000 cảnh sát vây bắt chủ phà Sewol
6.000 cảnh sát vây bắt chủ phà Sewol

VOV.VN - Hiện cơ quan điều tra đã treo thưởng 500.000 USD tiền mặt cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ ông Yoo.

6.000 cảnh sát vây bắt chủ phà Sewol

6.000 cảnh sát vây bắt chủ phà Sewol

VOV.VN - Hiện cơ quan điều tra đã treo thưởng 500.000 USD tiền mặt cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ ông Yoo.

Số người thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol tăng 292
Số người thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol tăng 292

VOV.VN - Thi thể của 1 hành khách vừa được phát hiện tại cạnh trái của tầng 4 trong chiếc phà 5 tầng.  

Số người thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol tăng 292

Số người thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol tăng 292

VOV.VN - Thi thể của 1 hành khách vừa được phát hiện tại cạnh trái của tầng 4 trong chiếc phà 5 tầng.  

Vụ chìm phà Sewol tác động mạnh tới đời sống chính trị-xã hội Hàn Quốc
Vụ chìm phà Sewol tác động mạnh tới đời sống chính trị-xã hội Hàn Quốc

VOV.VN - Sau thảm họa phà Sewol, nhiều quan chức cấp cao Hàn Quốc, trong đó có Thủ tướng Chung Hong-won đã phải từ chức.

Vụ chìm phà Sewol tác động mạnh tới đời sống chính trị-xã hội Hàn Quốc

Vụ chìm phà Sewol tác động mạnh tới đời sống chính trị-xã hội Hàn Quốc

VOV.VN - Sau thảm họa phà Sewol, nhiều quan chức cấp cao Hàn Quốc, trong đó có Thủ tướng Chung Hong-won đã phải từ chức.