Học sinh vụ chìm phà Sewol quay trở lại trường học trong nước mắt

VOV.VN - Hơn 73 học sinh sống sót sau vụ chìm phà Sewol tại Hàn Quốc ngày 25/6 đã đến trường trong không khí đau buồn.

Các học sinh nói trên đều cúi đầu khóc và đi chầm chậm từ xe bus vào trường. Một vài học sinh dừng lại để ôm bố mẹ của những người bạn đã bị thiệt mạng khi phà Sewol chìm.

Nhiều người lớn cũng đã mang một số biểu ngữ để an ủi các em học sinh. Một trong số các biểu ngữ có dòng chữ: “Cô chú yêu các con”. Ngoài ra trước cổng trường còn có một tấm biển lớn đề: “Chúng tôi cầu nguyện cho những người đã ra đi được an lành”.

Học sinh tại trường trung học Danwon đang ôm bố mẹ của những người bạn đã bị thiệt mạng khi phà Sewol chìm (Ảnh AP)

“Chúng cháu mong muốn sẽ có một vụ điều tra toàn diện để tìm ra lý do tại sao thầy cô giáo và bạn bè của chúng cháu lại thiệt mạng và tại sao việc cứu hộ lại không diễn ra theo quy định khiến quá nhiều người bị chết”, Shin Young-jin, một học sinh tại trường cho biết.

“Chúng cháu mong rằng chính quyền sẽ nỗ lực để tạo ra một quốc gia an toàn hơn để những thảm kịch kinh hoàng như trên sẽ không bao giờ tái diễn”, Shin nói.

Shin cũng cho biết rất nhiều người đã cố để làm khuây khỏa những học sinh đã sống sót nhưng nhiều người lại hỏi những câu hỏi soi mói khiến những học sinh này nhớ lại thời điểm chiếc phà bị chìm và cảm thấy mình có tội.

Cậu học sinh này cũng nói rằng, một vài người còn “xoáy sâu vào tim chúng cháu” khi nói rằng những người còn sống đã phản bội bạn bè mình để được trở về an toàn.

“Bất kỳ khi nào chúng cháu nghe được những lời này, trái tim của chúng cháu cũng như tan nát và đau đớn, chúng cháu bật khóc vì chúng cháu cảm thấy có tội với bạn bè của mình”, Shin nói.

“Bởi chúng cháu không thể quên được bạn bè của mình, chúng cháu mong rằng mọi người dân Hàn Quốc cũng không bao giờ được phép lãng quên họ. Chúng cháu mong rằng những người lớn sẽ làm mọi cách để truy ra những kẻ phải chịu trách nhiệm trong vụ này”, Shin chia sẻ.

Việc các học sinh còn sống sót quay lại lớp học sau khi đã trải qua một thời gian dài điều trị tâm lý, diễn ra trong bối cảnh Tòa án Hàn Quốc đã tiến hành phiên xét xử đối với thủy thủ trên phà và chủ của chiếc phà nói trên.

15 nhân viên chịu trách nhiệm điều hành chiếc phà nói trên đã bị kết tội thiếu tinh thần trách nhiệm khi không thực hiện việc giải cứu những người bị nạn trên phà.

Các công tố viên cho hay các nhân viên trên chiếc phà nói trên đã cố tình rời khỏi phà ngay cả khi họ biết rằng vẫn còn hành khách bị kẹt tại đó và họ có thể bị thiệt mạng.

Cả 15 nhân viên đều phủ nhận cáo buộc nói trên và nói rằng lúc đó họ đã rất hoang mang và hoảng loạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt thủ phạm xả súng làm 5 binh sĩ Hàn Quốc thiệt mạng
Bắt thủ phạm xả súng làm 5 binh sĩ Hàn Quốc thiệt mạng

VOV.VN - Binh sĩ xả súng vào đồng đội được xác định là mang họ Yim.

Bắt thủ phạm xả súng làm 5 binh sĩ Hàn Quốc thiệt mạng

Bắt thủ phạm xả súng làm 5 binh sĩ Hàn Quốc thiệt mạng

VOV.VN - Binh sĩ xả súng vào đồng đội được xác định là mang họ Yim.

Ứng cử viên Thủ tướng Hàn Quốc rút lui vì vạ miệng trong quá khứ
Ứng cử viên Thủ tướng Hàn Quốc rút lui vì vạ miệng trong quá khứ

VOV.VN - Đây được cho là đòn giáng mạnh vào những nỗ lực của bà Park nhằm cải tổ bộ máy điều hành đất nước sau thảm họa phà Sewol.

Ứng cử viên Thủ tướng Hàn Quốc rút lui vì vạ miệng trong quá khứ

Ứng cử viên Thủ tướng Hàn Quốc rút lui vì vạ miệng trong quá khứ

VOV.VN - Đây được cho là đòn giáng mạnh vào những nỗ lực của bà Park nhằm cải tổ bộ máy điều hành đất nước sau thảm họa phà Sewol.

Tổng thống Hàn Quốc công du 3 nước Trung Á
Tổng thống Hàn Quốc công du 3 nước Trung Á

VOV.VN - Đây cũng là dịp để Hàn Quốc tìm kiếm sự đồng thuận liên quan đến vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc công du 3 nước Trung Á

Tổng thống Hàn Quốc công du 3 nước Trung Á

VOV.VN - Đây cũng là dịp để Hàn Quốc tìm kiếm sự đồng thuận liên quan đến vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc tới Nga
Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc tới Nga

VOV.VN - Đại diện Hàn Quốc đánh giá cao vai trò của Nga trong việc tăng cường Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc tới Nga

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc tới Nga

VOV.VN - Đại diện Hàn Quốc đánh giá cao vai trò của Nga trong việc tăng cường Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Nhật Bản quan ngại Hàn Quốc tập trận trên vùng biển tranh chấp
Nhật Bản quan ngại Hàn Quốc tập trận trên vùng biển tranh chấp

VOV.VN -Nhật Bản “không thể chấp nhận cuộc tập trận này”, đồng thời kêu gọi Hàn Quốc hoãn cuộc tập trận.

Nhật Bản quan ngại Hàn Quốc tập trận trên vùng biển tranh chấp

Nhật Bản quan ngại Hàn Quốc tập trận trên vùng biển tranh chấp

VOV.VN -Nhật Bản “không thể chấp nhận cuộc tập trận này”, đồng thời kêu gọi Hàn Quốc hoãn cuộc tập trận.

Ứng viên Thủ tướng Hàn Quốc chỉ trích Nhật Bản vụ "nô lệ tình dục"
Ứng viên Thủ tướng Hàn Quốc chỉ trích Nhật Bản vụ "nô lệ tình dục"

VOV.VN -Ông Moon Chang-keuk cáo buộc Nhật Bản cố gắng rút lại lời xin lỗi của mình về vấn đề nô lệ tình dục

Ứng viên Thủ tướng Hàn Quốc chỉ trích Nhật Bản vụ "nô lệ tình dục"

Ứng viên Thủ tướng Hàn Quốc chỉ trích Nhật Bản vụ "nô lệ tình dục"

VOV.VN -Ông Moon Chang-keuk cáo buộc Nhật Bản cố gắng rút lại lời xin lỗi của mình về vấn đề nô lệ tình dục

Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật tại khu vực đảo tranh chấp với Nhật Bản
Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật tại khu vực đảo tranh chấp với Nhật Bản

VOV.VN - Phát ngôn viên Nhật Bản lấy làm tiếc về hành động này và kêu gọi Hàn Quốc hủy bỏ diễn tập quân sự.

Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật tại khu vực đảo tranh chấp với Nhật Bản

Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật tại khu vực đảo tranh chấp với Nhật Bản

VOV.VN - Phát ngôn viên Nhật Bản lấy làm tiếc về hành động này và kêu gọi Hàn Quốc hủy bỏ diễn tập quân sự.

1 binh sĩ Hàn Quốc bắn chết 5 đồng đội gần biên giới liên Triều
1 binh sĩ Hàn Quốc bắn chết 5 đồng đội gần biên giới liên Triều

VOV.VN - Không có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có liên quan đến vụ việc này.

1 binh sĩ Hàn Quốc bắn chết 5 đồng đội gần biên giới liên Triều

1 binh sĩ Hàn Quốc bắn chết 5 đồng đội gần biên giới liên Triều

VOV.VN - Không có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có liên quan đến vụ việc này.

Điều tra vụ binh sỹ Hàn Quốc bắn chết 5 đồng đội
Điều tra vụ binh sỹ Hàn Quốc bắn chết 5 đồng đội

VOV.VN - Giới chức Hàn Quốc đang tổ chức 1 cuộc điều tra để tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Điều tra vụ binh sỹ Hàn Quốc bắn chết 5 đồng đội

Điều tra vụ binh sỹ Hàn Quốc bắn chết 5 đồng đội

VOV.VN - Giới chức Hàn Quốc đang tổ chức 1 cuộc điều tra để tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Tòa án Hình sự quốc tế không điều tra vụ chìm tàu chiến Hàn Quốc
Tòa án Hình sự quốc tế không điều tra vụ chìm tàu chiến Hàn Quốc

VOV.VN - Tòa án Hình sự quốc tế ngày 23/6 cho biết, sẽ không mở cuộc điều tra về vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc năm 2010, làm 46 thủy thủ thiệt mạng.

Tòa án Hình sự quốc tế không điều tra vụ chìm tàu chiến Hàn Quốc

Tòa án Hình sự quốc tế không điều tra vụ chìm tàu chiến Hàn Quốc

VOV.VN - Tòa án Hình sự quốc tế ngày 23/6 cho biết, sẽ không mở cuộc điều tra về vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc năm 2010, làm 46 thủy thủ thiệt mạng.