Covid-19: Nhiều nước liên tiếp xác lập kỷ lục buồn, lo ngại kịch bản Ấn Độ

VOV.VN - 24 giờ qua, nhiều quốc gia trên thế giới đã liên tiếp xác lập những kỷ lục buồn về tình hình dịch bệnh Covid-19, trong số đó một số nước lo ngại thảm kịch sẽ diễn ra giống như Ấn Độ - tâm điểm nóng của thế giới hiện nay.

Hơn 2 tuần qua, số ca mắc mới trong ngày ở Ấn Độ luôn ở mức 300.000, trong đó có 3 ngày hơn 400.000. Hôm qua (7/5), nước này ghi nhận 4.192 người tử vong vì Covid-19 – đây là một kỷ lục buồn mới.

Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi vẫn lưỡng lự trong việc áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc do lo ngại thiệt hại từ việc đóng cửa kinh tế; trong khi quá trình tiêm chủng lại diễn ra một cách chậm chạp.

Thủ lĩnh phe đối lập của Ấn Độ Rahul Gandhi hôm 7/5 đã yêu cầu Thủ tướng gia hạn việc đóng cửa đất nước, đẩy nhanh chương trình tiêm chủng trên toàn quốc và theo dõi các biến thể mới một cách khoa học. Ông cảnh báo, nếu làn sóng Covid-19 thứ 2 ở nước này không được kiểm soát sớm, cả thế giới sẽ bị đe dọa.

Còn Đại diện của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Ấn Độ, bà Yasmin Haque cho biết: “Những gì đang xảy ra ở Ấn Độ nên gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tất cả chúng ta. Đại dịch còn lâu mới kết thúc. Các ca nhiễm Covid-19 đang tăng ở mức báo động trên khắp Nam Á, đặc biệt là ở Nepal, Sri Lanka và Maldives”.

Thực tế, tại Nepal, mỗi ngày qua đi, những kỷ lục mới về số ca mắc mới trong ngày lại được xác lập, cao hơn nhiều lần so với tháng trước, gây ra tình trạng quá tải bệnh viên và thiếu oxy y tế. Các bác sĩ nước này cảnh báo, mọi người có thể chết ngay trên đường phố và “không thể ngay lập tức tăng công suất của bệnh viện”.

Tình hình dịch bệnh ở khu vực Đông Nam Á cũng đang diễn biến khá phức tạp. Dù tình hình dịch tại Indonesia dù có dấu hiệu giảm hơn so với hồi tháng 1, song vẫn ở mức cao. Các chuyên gia y tế cảnh báo, Indonesia có nguy cơ chứng kiến làn sóng dịch bệnh tương tự Ấn Độ nếu không kiểm soát chống dịch tốt trong kỳ lễ hội người đạo Hồi sau tháng lễ Ramadan - Eid al-Fitr sắp diễn ra.

Hiện Campuchia có tới 557 ca mắc trong cộng đồng trong 24 giờ qua, trong khi con số này ở Thái Lan là hơn 2.000 ca. Chính quyền vùng đô thị Bangkok - nơi đang là tâm điểm của làn sóng dịch Covid-19 thứ ba tại Thái Lan, cam kết thực hiện mọi biện pháp có thể để kiểm soát tình trạng gia tăng các ca nhiễm trên địa bàn.

Tại Nhật Bản, số ca mắc Covid-19 cũng đang tăng trở lại, buộc Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tuyên bố gia hạn tình trạng khẩn cấp đối với 4 địa phương là Tokyo, Osaka, Hyogo và Kyoto đến hết ngày 31/5. Ông Suga kêu gọi người dân Nhật Bản nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, hạn chế ra ngoài nếu không thực sự cần thiết. Các công sở ở Nhật Bản được khuyến khích giảm 70% số nhân viên làm việc trực tiếp. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi người dân ủng hộ chương trình tiêm vaccine của chính phủ.

Trước tình hình dịch bệnh vẫn nghiêm trọng, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 của thế giới phải tăng tốc để đối phó với các biến chủng mới và Mỹ đang tìm cách để hỗ trợ công cuộc này nhiều hơn nữa. Theo ông, nếu thế giới không nỗ lực nhiều hơn nữa thì đến năm 2024, việc tiêm chủng cho toàn dân trên thế giới không thể hoàn tất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU được kêu gọi ngừng cấp bằng sáng chế vaccine Covid-19, AU hoan nghênh Mỹ ủng hộ
EU được kêu gọi ngừng cấp bằng sáng chế vaccine Covid-19, AU hoan nghênh Mỹ ủng hộ

VOV.VN - Ủy ban các khu vực châu Âu (CoR) hôm 8/5 đã kêu gọi EU tạm thời đình chỉ các bằng sáng chế vaccine Covid-19 nhằm tạo điều kiện tăng khả năng sản xuất vaccine và thúc đẩy tốc độ chiến dịch tiêm chủng. Trong khi đó, AU hoan nghênh Mỹ ủng hộ bỏ bản quyền vaccine.

EU được kêu gọi ngừng cấp bằng sáng chế vaccine Covid-19, AU hoan nghênh Mỹ ủng hộ

EU được kêu gọi ngừng cấp bằng sáng chế vaccine Covid-19, AU hoan nghênh Mỹ ủng hộ

VOV.VN - Ủy ban các khu vực châu Âu (CoR) hôm 8/5 đã kêu gọi EU tạm thời đình chỉ các bằng sáng chế vaccine Covid-19 nhằm tạo điều kiện tăng khả năng sản xuất vaccine và thúc đẩy tốc độ chiến dịch tiêm chủng. Trong khi đó, AU hoan nghênh Mỹ ủng hộ bỏ bản quyền vaccine.

HĐBA LHQ thảo luận về tác động của Covid-19 đối với trẻ em trong xung đột vũ trang
HĐBA LHQ thảo luận về tác động của Covid-19 đối với trẻ em trong xung đột vũ trang

VOV.VN - Các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 7/5 đã đồng tổ chức cuộc họp theo thể thức Arria về chủ đề “Tác động của đại dịch Covid-19 đối với trẻ em trong xung đột vũ trang”. Đại diện của 32 nước và một số cơ quan của LHQ và tổ chức phi chính phủ đã tham dự.

HĐBA LHQ thảo luận về tác động của Covid-19 đối với trẻ em trong xung đột vũ trang

HĐBA LHQ thảo luận về tác động của Covid-19 đối với trẻ em trong xung đột vũ trang

VOV.VN - Các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 7/5 đã đồng tổ chức cuộc họp theo thể thức Arria về chủ đề “Tác động của đại dịch Covid-19 đối với trẻ em trong xung đột vũ trang”. Đại diện của 32 nước và một số cơ quan của LHQ và tổ chức phi chính phủ đã tham dự.

Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19
Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Camera an ninh ghi được cảnh tượng đau lòng tại một cơ sở y tế của Ấn Độ. Áp lực chống dịch Covid-19 đã khiến nhiều nhân viên y tế quốc gia này làm việc quá sức và khuỵu ngã.

Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19

Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Camera an ninh ghi được cảnh tượng đau lòng tại một cơ sở y tế của Ấn Độ. Áp lực chống dịch Covid-19 đã khiến nhiều nhân viên y tế quốc gia này làm việc quá sức và khuỵu ngã.

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19
Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

VOV.VN - Dẫu bên trong nước Mỹ vẫn có sự khác biệt về tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 giữa các vùng, tình hình trên thế giới còn chênh lệch hơn nữa và sự tiên phong của Mỹ trong hỗ trợ các nước về vaccine này là rất đáng hoan nghênh, có lợi cho cả Mỹ và thế giới...

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

VOV.VN - Dẫu bên trong nước Mỹ vẫn có sự khác biệt về tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 giữa các vùng, tình hình trên thế giới còn chênh lệch hơn nữa và sự tiên phong của Mỹ trong hỗ trợ các nước về vaccine này là rất đáng hoan nghênh, có lợi cho cả Mỹ và thế giới...

Đau lòng cảnh con gái cố hà hơi thổi ngạt cho người mẹ mắc Covid-19 vừa qua đời
Đau lòng cảnh con gái cố hà hơi thổi ngạt cho người mẹ mắc Covid-19 vừa qua đời

VOV.VN - Clip sau ghi lại cảnh tượng xúc động và đau lòng về một người con gái cố cứu mẹ mình trong vô vọng. Cô trực tiếp hà hơi thổi ngạt cho mẹ - một bệnh nhân Covid-19 vừa qua đời tại một bệnh viện ở Ấn Độ.

Đau lòng cảnh con gái cố hà hơi thổi ngạt cho người mẹ mắc Covid-19 vừa qua đời

Đau lòng cảnh con gái cố hà hơi thổi ngạt cho người mẹ mắc Covid-19 vừa qua đời

VOV.VN - Clip sau ghi lại cảnh tượng xúc động và đau lòng về một người con gái cố cứu mẹ mình trong vô vọng. Cô trực tiếp hà hơi thổi ngạt cho mẹ - một bệnh nhân Covid-19 vừa qua đời tại một bệnh viện ở Ấn Độ.

Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này
Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này

VOV.VN - Narendra Taneja - phát ngôn viên của đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền tại Ấn Độ cho biết, trách nhiệm đối với làn sóng Covid-19 thứ 2 đang càn quét Ấn Độ “trước tiên thuộc về chính phủ” nước này.

Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này

Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này

VOV.VN - Narendra Taneja - phát ngôn viên của đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền tại Ấn Độ cho biết, trách nhiệm đối với làn sóng Covid-19 thứ 2 đang càn quét Ấn Độ “trước tiên thuộc về chính phủ” nước này.