HĐBA LHQ thảo luận về tác động của Covid-19 đối với trẻ em trong xung đột vũ trang

VOV.VN - Các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 7/5 đã đồng tổ chức cuộc họp theo thể thức Arria về chủ đề “Tác động của đại dịch Covid-19 đối với trẻ em trong xung đột vũ trang”. Đại diện của 32 nước và một số cơ quan của LHQ và tổ chức phi chính phủ đã tham dự.

Các ý kiến tại cuộc họp chia sẻ các thách thức liên quan đến bảo vệ trẻ em trong xung đột vũ trang, cho rằng đại dịch đang gây thêm nhiều khó khăn cho công tác này. Trong đại dịch, trẻ em trong xung đột còn phải chịu nhiều tổn thương và thiệt thòi hơn như không được tới trường do trường học bị đóng cửa hay bị tấn công, dễ bị bạo lực tình dục, có khả năng bị các nhóm vũ trang, khủng bố lôi kéo, tuyển mộ và sử dụng.

Trên cơ sở đó, các nước đã trao đổi về các giải pháp đối với vấn đề này, trong đó, nhiều nước nhấn mạnh Chính phủ của các trẻ em trong xung đột cần có trách nhiệm chính trong việc bảo vệ và bảo đảm lợi ích tốt nhất của các em, cũng như cần tăng cường hợp tác quốc tế, cả về mặt tài chính nhằm thúc đẩy việc bảo vệ trẻ em ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ Đặng Đình Quý bày tỏ quan ngại về những mất mát cũng như những thiệt thòi của trẻ em trong xung đột vũ trang, cho rằng đại dịch Covid-19 đã và đang làm trầm trọng thêm hiện trạng, gây thêm khó khăn cho cơ chế giám sát và báo cáo của LHQ đối với vấn đề này. Trong bối cảnh đó, Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh các quốc gia trong xung đột vũ trang phải chịu trách nhiệm chính trong việc bảo vệ, ngăn chặn bạo lực đối với trẻ em, bảo đảm các nhu cầu thiết yếu của trẻ em và tuân thủ luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế. Đồng thời, để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột, Đại sứ cho rằng cần bảo đảm giáo dục và tăng cường trao quyền cho trẻ em, qua đó sẽ giúp các em nuôi dưỡng và thúc đẩy văn hóa hòa bình. Các bên tham gia xung đột vũ trang cần ngay lập tức ngăn ngừa và chấm dứt tất cả các cuộc tấn công vào trường học.

Đại sứ cũng nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác quốc tế hơn nữa để công tác giám sát được hiệu quả, các biện pháp bảo vệ trẻ em trong xung đột vũ trang được triển khai kịp thời, đầy đủ và hiệu quả ở cả cấp quốc gia, khu vực và quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều thi thể nạn nhân Covid-19 vẫn nằm trong xe đông lạnh ở Mỹ
Nhiều thi thể nạn nhân Covid-19 vẫn nằm trong xe đông lạnh ở Mỹ

VOV.VN - Hiện vẫn còn hàng trăm thi thể nạn nhân Covid-19 vẫn được bảo quản trong các xe tải đông lạnh ở New York, Mỹ chưa được chôn cất.

Nhiều thi thể nạn nhân Covid-19 vẫn nằm trong xe đông lạnh ở Mỹ

Nhiều thi thể nạn nhân Covid-19 vẫn nằm trong xe đông lạnh ở Mỹ

VOV.VN - Hiện vẫn còn hàng trăm thi thể nạn nhân Covid-19 vẫn được bảo quản trong các xe tải đông lạnh ở New York, Mỹ chưa được chôn cất.

Ấn Độ biến ngôi đền thành trung tâm chăm sóc bệnh nhân Covid-19    
Ấn Độ biến ngôi đền thành trung tâm chăm sóc bệnh nhân Covid-19    

VOV.VN - Những tình nguyện viên người Hinđu ở thành phố Ahmedabad, miền Tây Ấn Độ đã biến một ngôi đền thành trung tâm chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19.

Ấn Độ biến ngôi đền thành trung tâm chăm sóc bệnh nhân Covid-19    

Ấn Độ biến ngôi đền thành trung tâm chăm sóc bệnh nhân Covid-19    

VOV.VN - Những tình nguyện viên người Hinđu ở thành phố Ahmedabad, miền Tây Ấn Độ đã biến một ngôi đền thành trung tâm chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19.

Canada là nước đầu tiên phê duyệt vaccine Covid-19 của Pfizer dùng cho trẻ em
Canada là nước đầu tiên phê duyệt vaccine Covid-19 của Pfizer dùng cho trẻ em

VOV.VN - Canada vừa chính thức cho phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 của hãng Pfizer cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi và trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chấp nhận dùng loại vaccine này ở trẻ em.

Canada là nước đầu tiên phê duyệt vaccine Covid-19 của Pfizer dùng cho trẻ em

Canada là nước đầu tiên phê duyệt vaccine Covid-19 của Pfizer dùng cho trẻ em

VOV.VN - Canada vừa chính thức cho phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 của hãng Pfizer cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi và trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chấp nhận dùng loại vaccine này ở trẻ em.

Dịch Covid-19 đã xoa dịu xung đột ở Đông Nam Á như thế nào?
Dịch Covid-19 đã xoa dịu xung đột ở Đông Nam Á như thế nào?

VOV.VN - Bối cảnh chính trị ở Đông Nam Á cuối năm 2020 tương đối ổn định, ít xung đột bạo lực hơn hẳn so với những năm trước, đặc biệt là ở các quốc gia như Thái Lan, Myanmar hay Indonesia.

Dịch Covid-19 đã xoa dịu xung đột ở Đông Nam Á như thế nào?

Dịch Covid-19 đã xoa dịu xung đột ở Đông Nam Á như thế nào?

VOV.VN - Bối cảnh chính trị ở Đông Nam Á cuối năm 2020 tương đối ổn định, ít xung đột bạo lực hơn hẳn so với những năm trước, đặc biệt là ở các quốc gia như Thái Lan, Myanmar hay Indonesia.

Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19
Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Camera an ninh ghi được cảnh tượng đau lòng tại một cơ sở y tế của Ấn Độ. Áp lực chống dịch Covid-19 đã khiến nhiều nhân viên y tế quốc gia này làm việc quá sức và khuỵu ngã.

Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19

Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Camera an ninh ghi được cảnh tượng đau lòng tại một cơ sở y tế của Ấn Độ. Áp lực chống dịch Covid-19 đã khiến nhiều nhân viên y tế quốc gia này làm việc quá sức và khuỵu ngã.

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19
Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

VOV.VN - Dẫu bên trong nước Mỹ vẫn có sự khác biệt về tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 giữa các vùng, tình hình trên thế giới còn chênh lệch hơn nữa và sự tiên phong của Mỹ trong hỗ trợ các nước về vaccine này là rất đáng hoan nghênh, có lợi cho cả Mỹ và thế giới...

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

VOV.VN - Dẫu bên trong nước Mỹ vẫn có sự khác biệt về tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 giữa các vùng, tình hình trên thế giới còn chênh lệch hơn nữa và sự tiên phong của Mỹ trong hỗ trợ các nước về vaccine này là rất đáng hoan nghênh, có lợi cho cả Mỹ và thế giới...

Đau lòng cảnh con gái cố hà hơi thổi ngạt cho người mẹ mắc Covid-19 vừa qua đời
Đau lòng cảnh con gái cố hà hơi thổi ngạt cho người mẹ mắc Covid-19 vừa qua đời

VOV.VN - Clip sau ghi lại cảnh tượng xúc động và đau lòng về một người con gái cố cứu mẹ mình trong vô vọng. Cô trực tiếp hà hơi thổi ngạt cho mẹ - một bệnh nhân Covid-19 vừa qua đời tại một bệnh viện ở Ấn Độ.

Đau lòng cảnh con gái cố hà hơi thổi ngạt cho người mẹ mắc Covid-19 vừa qua đời

Đau lòng cảnh con gái cố hà hơi thổi ngạt cho người mẹ mắc Covid-19 vừa qua đời

VOV.VN - Clip sau ghi lại cảnh tượng xúc động và đau lòng về một người con gái cố cứu mẹ mình trong vô vọng. Cô trực tiếp hà hơi thổi ngạt cho mẹ - một bệnh nhân Covid-19 vừa qua đời tại một bệnh viện ở Ấn Độ.

Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này
Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này

VOV.VN - Narendra Taneja - phát ngôn viên của đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền tại Ấn Độ cho biết, trách nhiệm đối với làn sóng Covid-19 thứ 2 đang càn quét Ấn Độ “trước tiên thuộc về chính phủ” nước này.

Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này

Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này

VOV.VN - Narendra Taneja - phát ngôn viên của đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền tại Ấn Độ cho biết, trách nhiệm đối với làn sóng Covid-19 thứ 2 đang càn quét Ấn Độ “trước tiên thuộc về chính phủ” nước này.