Covid-19 giúp tránh được 11.300 ca tử vong sớm do ô nhiễm ở châu Âu

VOV.VN - Không khí trong lành hơn ở châu Âu nhờ phong tỏa chống dịch Covid-19 đã mang lại những lợi ích về sức khoẻ, giúp tránh được 11.300 ca tử vong sớm.

Kết quả nghiên cứu công bố hôm qua (29/4) cho biết, ô nhiễm không khí đã giảm đáng kể khi hàng trăm triệu người ở trong nhà trong 1 tháng qua.

Chuyên gia phân tích Lauri Myllyvirta  thuộc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (trụ sở tại Helsinki, Phần Lan), đơn vị thực hiện công trình nghiên cứu cho biết, những lợi ích to lớn cho sức khỏe cộng đồng và chất lượng cuộc sống được nâng cao nếu thế giới nhanh chóng giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

o_nhiem_khong_khi_chau_au_takepart_jamx_0.jpg
Ô nhiễm không khí ở châu Âu. Ảnh: Takepart.

Khi áp dụng phong tỏa, lưu lượng giao thông đường bộ giảm mạnh, trung bình mỗi công dân châu Âu giảm được 37% mức độ phơi nhiễm với khí thải nitơ đioxit. Mức độ phơi nhiễm với bụi mịn cũng giảm 12% so với trước. Chất lượng không khí tốt hơn đã giúp giảm 6.000 ca mắc mới hen suyễn ở trẻ em châu Âu. 

Chuyên gia khí hậu Christos Zerefos chia sẻ: “Một trong những mặt tích cực mà đại dịch Covid-19 đem lại là giảm ô nhiễm không khí trên toàn cầu, đặc biệt tại các vùng mật độ đông dân cư như Athens (Hy Lạp) và các đô thị lớn. Điều đó cho thấy, sự gián đoạn trong đời sống xã hội hiện đại theo cách mà chúng ta đang sống và cách chúng ta gây ô nhiễm, chúng ta đã hít thở những gì chúng ta đã sản sinh ra từ các hoạt động hàng ngày. Do vậy đây là bài học lớn cần rút ra. Chúng ta có thể có môi trường trong lành hơn, hãy nhìn vào môi trường sạch hơn trong những ngày này. Tuy nhiên chúng ta vẫn hi vọng có được môi trường trong lành như vậy khi mà không còn lệnh phong tỏa để ngăn dịch Covid-19 hay các cuộc khủng hoảng khác”.

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý, việc phơi nhiễm lâu dài với không khí ô nhiễm như trước thời điểm xảy ra đại dịch có thể gây hoặc làm trầm trọng các bệnh đái tháo đường, bệnh phổi, tim mạch, ung thư, những bệnh nền mà nếu mắc thêm Covid-19 thì rất dễ tử vong.
Theo cơ quan môi trường châu Âu, ô nhiễm không khí đã gây ra hơn 400.000 ca tử vong sớm hàng năm ở 27 nước thành viên Liên minh châu Âu và Anh./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh có số nạn nhân mắc Covid-19 cao thứ 2 châu Âu
Anh có số nạn nhân mắc Covid-19 cao thứ 2 châu Âu

VOV.VN - Anh chính thức vượt qua Tây Ban Nha và Pháp để trở thành quốc gia có số nạn nhân chết vì Covid-19 lớn thứ 2 tại châu Âu, sau khi điều chỉnh số liệu.

Anh có số nạn nhân mắc Covid-19 cao thứ 2 châu Âu

Anh có số nạn nhân mắc Covid-19 cao thứ 2 châu Âu

VOV.VN - Anh chính thức vượt qua Tây Ban Nha và Pháp để trở thành quốc gia có số nạn nhân chết vì Covid-19 lớn thứ 2 tại châu Âu, sau khi điều chỉnh số liệu.

Mỹ và châu Âu thận trọng dỡ phong tỏa vì Covid-19 để giảm áp lực lên kinh tế
Mỹ và châu Âu thận trọng dỡ phong tỏa vì Covid-19 để giảm áp lực lên kinh tế

VOV.VN - Nhằm giảm sức ép lên nền kinh tế của mình, các nước châu Âu và Mỹ bắt đầu nới lỏng phong tỏa Covid-19, nhưng là trong sự thận trọng.

Mỹ và châu Âu thận trọng dỡ phong tỏa vì Covid-19 để giảm áp lực lên kinh tế

Mỹ và châu Âu thận trọng dỡ phong tỏa vì Covid-19 để giảm áp lực lên kinh tế

VOV.VN - Nhằm giảm sức ép lên nền kinh tế của mình, các nước châu Âu và Mỹ bắt đầu nới lỏng phong tỏa Covid-19, nhưng là trong sự thận trọng.

Dịch Covid-19 có dấu hiệu khả quan - Châu Âu lên kế hoạch giảm hạn chế
Dịch Covid-19 có dấu hiệu khả quan - Châu Âu lên kế hoạch giảm hạn chế

VOV.VN - Một số nước châu Âu lên kế hoạch nới lỏng phong tỏa, tạo điều kiện trở lại cuộc sống bình thường giữa bối cảnh tỷ lệ tử vong vì Covid-19 giảm mạnh

Dịch Covid-19 có dấu hiệu khả quan - Châu Âu lên kế hoạch giảm hạn chế

Dịch Covid-19 có dấu hiệu khả quan - Châu Âu lên kế hoạch giảm hạn chế

VOV.VN - Một số nước châu Âu lên kế hoạch nới lỏng phong tỏa, tạo điều kiện trở lại cuộc sống bình thường giữa bối cảnh tỷ lệ tử vong vì Covid-19 giảm mạnh