Croatia lần đầu tiên có nữ Tổng thống

VOV.VN - Bà Kolinda Grabar-Kitarovic, thủ lĩnh phe đối lập đã được bầu là Tổng thống của Croatia sau cuộc bỏ phiếu căng thẳng ngày 11/1.

Theo AFP, bà Grabar-Kitarovic, một cựu ngoại trưởng Croatia và cựu quan chức của NATO, đã nhận được 50,4% số phiếu bầu trong khi đối thủ của bà, Tổng thống Ivo Josipovic nhận được 49,6% số phiếu bầu. 

“Bà Grabar-Kitarovic đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử dân chủ này và tôi xin chúc mừng bà”, ông Josipovic tuyên bố thừa nhận thất bại của mình trước những người ủng hộ ông. 

Bà Kolinda Grabar-Kitarovic phát biểu với báo giới sau khi có kết quả bầu cử (Ảnh AFP)

Như vậy, chính trị gia 46 tuổi lãnh đạo đảng HDZ đối lập, sẽ là người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm vị trí Tổng thống tại quốc gia thành viên mới nhất của Liên minh châu Âu.

Bà cũng là nữ Tổng thống dân cử đầu tiên tại các quốc gia Balkan sau khi bà Atifete Jahjaga được Quốc hội Kosovo lựa chọn là Tổng thống nước này vào năm 2011. 

Phát biểu nhậm chức ngày 11/1, bà Grabar-Kitarovic cam kết: “Tôi sẽ không để ai có thể nói rằng Croatia không thể trở nên thịnh vượng được”. Bà Grabar-Kitarovic cũng kêu gọi người dân đoàn kết để vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. 

Bà Grabar-Kitarovic tuyên bố: “Tôi mong rằng, tất cả các bạn, kể cả những người bỏ phiếu cho các ứng cử viên khác, sẽ đoàn kết để đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn tại Croatia dù đây là một công việc hết sức nặng nề”. 

Croatia hiện là nền kinh tế yếu nhất của EU với tỷ lệ thất nghiệp lên đến 20% và con số này là 50% đối với những người dưới 25 tuổi. Chính phủ Croatia dự đoán con số này có thể tăng thêm 0,5% trong năm 2015. 

Các nhà phân tích đã chỉ ra rằng, liên minh cầm quyền của ông Josipovic đã thất bại trong quá trình cải cách khối doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả, không thể cải thiện môi trường kinh doanh để có thể thu hút được các nguồn tài trợ từ EU. 

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử của mình, bà Grabar-Kitarovic đã chỉ trích ông Josipovic là “kẻ đồng phạm trong việc khiến chính quyền Croatia trở thành một chính quyền vô cảm và yếu kém”. 

Ông Josipovic đã đáp trả bằng cách bày tỏ nghi vấn rằng bà Grabar-Kitarovic khó có thể tạo ra sự thay đổi nào đáng kể nhất là trong bối cảnh bà từng là một Bộ trưởng trong Chính phủ của cựu Thủ tướng Ivo Sanader, người đang phải ngồi tù vì tham nhũng. 

Tuy nhiên, ông Srecko Lukac, một cử tri tại Zagreb lại cho rằng, bà Grabar-Kitarovic có một “sự nghiệp rất đáng nể. Bà ấy là một người phụ nữ có học vấn và là một người rất yêu nước”, ông Lukac nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Croatia hoàn tất thủ tục gia nhập EU
Croatia hoàn tất thủ tục gia nhập EU

Croatia đã trải qua 6 năm đàm phán với các nước thành viên EU để tiến tới gia nhập khối này

Croatia hoàn tất thủ tục gia nhập EU

Croatia hoàn tất thủ tục gia nhập EU

Croatia đã trải qua 6 năm đàm phán với các nước thành viên EU để tiến tới gia nhập khối này

Cựu Thủ tướng Croatia bị kết án 10 năm tù
Cựu Thủ tướng Croatia bị kết án 10 năm tù

Theo bản án của tòa án, ông Sanader đã nhận hối lộ 5 triệu euro vào năm 2008

Cựu Thủ tướng Croatia bị kết án 10 năm tù

Cựu Thủ tướng Croatia bị kết án 10 năm tù

Theo bản án của tòa án, ông Sanader đã nhận hối lộ 5 triệu euro vào năm 2008

Croatia sẽ gia nhập Liên minh châu Âu
Croatia sẽ gia nhập Liên minh châu Âu

(VOV) - Croatia có thể trở thành thành viên thứ 28 của EU từ 1/7 tới.

Croatia sẽ gia nhập Liên minh châu Âu

Croatia sẽ gia nhập Liên minh châu Âu

(VOV) - Croatia có thể trở thành thành viên thứ 28 của EU từ 1/7 tới.

Chủ tịch Quốc hội Croatia qua đời tại Mỹ
Chủ tịch Quốc hội Croatia qua đời tại Mỹ

(VOV) - Chủ tịch Quốc hội Croatia Boris Spremđã qua đời ngày 30/9 ở tuổi 56, do bệnh ung thư.

Chủ tịch Quốc hội Croatia qua đời tại Mỹ

Chủ tịch Quốc hội Croatia qua đời tại Mỹ

(VOV) - Chủ tịch Quốc hội Croatia Boris Spremđã qua đời ngày 30/9 ở tuổi 56, do bệnh ung thư.

Croatia gia nhập EU: Thành viên mới, thách thức cũ
Croatia gia nhập EU: Thành viên mới, thách thức cũ

(VOV) -Bài toán khó nhất đối với Croatia là phải nâng cao khả năng cạnh tranh trong một thị trường 500 triệu dân.

Croatia gia nhập EU: Thành viên mới, thách thức cũ

Croatia gia nhập EU: Thành viên mới, thách thức cũ

(VOV) -Bài toán khó nhất đối với Croatia là phải nâng cao khả năng cạnh tranh trong một thị trường 500 triệu dân.

Toà án châu Âu cáo buộc Croatia phân biệt chủng tộc
Toà án châu Âu cáo buộc Croatia phân biệt chủng tộc

Với phán quyết này, Croatia có thể phải bồi thường cho các học sinh bị phân biệt khoản tiền trị giá khoảng 6.000 USD

Toà án châu Âu cáo buộc Croatia phân biệt chủng tộc

Toà án châu Âu cáo buộc Croatia phân biệt chủng tộc

Với phán quyết này, Croatia có thể phải bồi thường cho các học sinh bị phân biệt khoản tiền trị giá khoảng 6.000 USD

Thủ đô Croatia bị bao phủ bởi lớp tuyết dày 40cm
Thủ đô Croatia bị bao phủ bởi lớp tuyết dày 40cm

(VOV) - Hiện tượng này được ghi nhận là ngày tuyết rơi dày kỷ lục tại thủ đô Zagreb kể từ năm 1955.

Thủ đô Croatia bị bao phủ bởi lớp tuyết dày 40cm

Thủ đô Croatia bị bao phủ bởi lớp tuyết dày 40cm

(VOV) - Hiện tượng này được ghi nhận là ngày tuyết rơi dày kỷ lục tại thủ đô Zagreb kể từ năm 1955.

Croatia chính thức trở thành thành viên EU
Croatia chính thức trở thành thành viên EU

(VOV) - Tổng thống Croatia mô tả, đây là một sự kiện lịch sử đối với đất nước Nam Âu này.

Croatia chính thức trở thành thành viên EU

Croatia chính thức trở thành thành viên EU

(VOV) - Tổng thống Croatia mô tả, đây là một sự kiện lịch sử đối với đất nước Nam Âu này.