Đại sứ Nga: Đan Mạch không có "lằn ranh đỏ" trong việc gửi vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Theo Đại sứ Nga tại Đan Mạch, Copenhagen đã thành lập một quỹ đặc biệt trị giá 1 tỷ USD để tăng viện trợ quân sự cho Kiev.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Izvestiya, Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin cho biết, chính quyền Đan Mạch không tuân theo bất kỳ lằn ranh đỏ nào trong việc liên tục cung cấp vũ khí mới cho Ukraine và nước này không nghĩ đến cái giá phải trả khi xung đột leo thang.

“Copenhagen tin chắc rằng phương Tây có thể giáng một thất bại quân sự cho Nga ở Ukraine. Đan Mạch không nghĩ đến tình cảnh Ukraine và công dân của họ sẽ phải đối mặt trong trường hợp cuộc xung đột leo thang hơn nữa. Hiện tại, Copenhagen không có lằn ranh đỏ trong việc chuyển giao vũ khí mới cho Ukraine”, ông Vladimir Barbin nói.

Nhà ngoại giao Nga lưu ý, gần đây, một quỹ đặc biệt trị giá 1 tỷ USD đã được Đan Mạch thành lập để tăng cường viện trợ cho Ukraine.

Ông Barbin cho biết, Đan Mạch đã chuyển vũ khí trị giá 900 triệu USD cho Ukraine, bao gồm các hệ thống tên lửa chống hạm, chống tăng và phòng không, súng cối, xe bọc thép chở quân, máy bay không người lái và nhiều loại vũ khí khác.

“Đan Mạch đang lên kế hoạch cung cấp cho Ukraine 19 đơn vị pháo tự hành Caesar vào tháng 5 và xe tăng Leopard 1 vào mùa hè. Copenhagen cũng đang thảo luận về việc gửi máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev. Các chuyên gia quân sự đang huấn luyện binh sĩ Ukraine cách sử dụng vũ khí”, ông Barbin cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây hỗ trợ hạn chế, Ukraine dần cạn kiệt vũ khí đối phó với Nga
Phương Tây hỗ trợ hạn chế, Ukraine dần cạn kiệt vũ khí đối phó với Nga

VOV.VN - Theo tài liệu mật bị rò rỉ của Lầu Năm Góc, các quan chức Mỹ tin rằng Kiev đang đứng trước rủi ro cạn kiệt vũ khí phòng không và đạn dược vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè, khiến cho các mục tiêu quan trọng dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công của Nga.

Phương Tây hỗ trợ hạn chế, Ukraine dần cạn kiệt vũ khí đối phó với Nga

Phương Tây hỗ trợ hạn chế, Ukraine dần cạn kiệt vũ khí đối phó với Nga

VOV.VN - Theo tài liệu mật bị rò rỉ của Lầu Năm Góc, các quan chức Mỹ tin rằng Kiev đang đứng trước rủi ro cạn kiệt vũ khí phòng không và đạn dược vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè, khiến cho các mục tiêu quan trọng dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công của Nga.

Nga dùng tên lửa Kornet gắn đầu đạn nhiệt áp nhằm vào xe tăng Ukraine
Nga dùng tên lửa Kornet gắn đầu đạn nhiệt áp nhằm vào xe tăng Ukraine

VOV.VN - Các lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng Kornet gắn đầu đạn nhiệt áp, tấn công xe tăng của Ukraine. Đoạn video cho thấy cuộc tấn công diễn ra theo hướng Ugledar, nơi các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đang nỗ lực phản công Nga.

Nga dùng tên lửa Kornet gắn đầu đạn nhiệt áp nhằm vào xe tăng Ukraine

Nga dùng tên lửa Kornet gắn đầu đạn nhiệt áp nhằm vào xe tăng Ukraine

VOV.VN - Các lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng Kornet gắn đầu đạn nhiệt áp, tấn công xe tăng của Ukraine. Đoạn video cho thấy cuộc tấn công diễn ra theo hướng Ugledar, nơi các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đang nỗ lực phản công Nga.

Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine, phá hủy xe bọc thép và tên lửa
Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine, phá hủy xe bọc thép và tên lửa

VOV.VN - Nhóm quân đội Nga ở phía Nam đã tấn công các đơn vị của lữ đoàn trên không di động số 77 của Ukraine - lực lượng đang cố gắng thực hiện cuộc phản công vào các vị trí của Moscow tại các khu vực ở Donetsk, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay.

Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine, phá hủy xe bọc thép và tên lửa

Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine, phá hủy xe bọc thép và tên lửa

VOV.VN - Nhóm quân đội Nga ở phía Nam đã tấn công các đơn vị của lữ đoàn trên không di động số 77 của Ukraine - lực lượng đang cố gắng thực hiện cuộc phản công vào các vị trí của Moscow tại các khu vực ở Donetsk, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay.