“Cú sốc” bầu cử Mỹ sau khi Tổng thống Trump mắc Covid-19

VOV.VN - Thông báo Tổng thống Trump và phu nhân mắc Covid-19 là một đòn giáng thực sự đối với nhà lãnh đạo Mỹ khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới cuộc bầu cử Tổng thống.

Sáng nay (2/10) theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và đang tự cách ly. Thông báo này là một đòn giáng thực sự đối với nhà lãnh đạo Mỹ khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới cuộc bầu cử Tổng thống. Câu hỏi bao trùm nước Mỹ hiện nay là liệu ông Donald Trump có thể tiếp tục chiến dịch tranh cử hay không, mà trước mắt là cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ hai với ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden vào ngày 15/10 tới?

Thông báo đưa ra không lâu sau khi bà Hope Hicks, cố vấn cấp cao của Tổng thống được xác nhận mắc Covid-19. Theo bác sĩ riêng của Nhà Trắng, ông Sean Conley, cả Tổng thống Donald Trump (74 tuổi) và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đều “đang trong tình trạng sức khỏe tốt”. Ông đồng thời bày tỏ sự tin tưởng rằng Tổng thống vẫn có thể duy trì mọi công việc “mà không có sự gián đoạn” trong quá trình cách ly cùng vợ tại Nhà Trắng.

Vào thời điểm chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới cuộc bầu cử Tổng thống (ngày 3/11), nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định sẽ sớm phục hồi: “Melania và tôi đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Chúng tôi sẽ bắt đầu quy trình cách ly và phục hồi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua”.

Dẫu vậy, theo các nhà phân tích, dù nước Mỹ luôn sẵn sàng quy trình ứng phó cho những tình huống khủng hoảng, song tình huống bệnh dịch như thế này là chưa từng có. Trước mắt, kết quả xét nghiệm dương tính của Tổng thống Donald Trump sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ lực cả chiến dịch thời gian qua, đó là kéo sự quan tâm của người dân Mỹ xa khỏi câu chuyện đại dịch và những tranh cãi về chiến lược ứng phó của Nhà Trắng. Đại dịch Covid-19 tới nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 207.000 người ở Mỹ và hầu như tất cả các cuộc thăm dò dư luận thời gian gần đây tại Mỹ đều cho thấy, phần lớn người dân Mỹ có cái nhìn khắt khe hơn với ông chủ Nhà Trắng trên mặt trận này. Ngay sau dòng tweet của ông Donald Trump, Nhà Trắng thông báo lược bỏ chuyến đi vận động tranh cử dự kiến trong ngày hôm nay tại bang Florida khỏi lịch trình làm việc của Tổng thống và thay thế bằng một cuộc điện thoại với nội dung “động viên những người cao tuổi dễ bị tổn thương bởi Covid-19”.

Ông Donald Trump không phải nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới dương tính với SARS-CoV-2. Trước ông, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cũng từng rơi vào tình huống tương tự, song cả 2 vẫn duy trì giám sát và điều hành hoạt động của chính phủ. Hơn nữa, nước Mỹ đã xây dựng một hệ thống “chốt an toàn” cho những trường hợp khủng hoảng vị trí lãnh đạo đất nước để các tổng thống tạm thời bàn giao quyền lực cho Phó Tổng thống.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết, bà Hope Hicks cũng tiếp xúc gần với Phó Tổng thống Mike Pence. Hiện ông Mike Pence vẫn chưa có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, song nếu kịch bản tệ nhất này xảy ra, thì nguy cơ hỗn loạn gần như chắc chắn. Bởi theo Hiến pháp Mỹ, khi đó quyền điều hành đất nước sẽ tạm thời được bàn giao cho Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thuộc đảng Dân chủ. Mâu thuẫn đảng phái về người tạm quyền theo hiến định có thể khiến cả bộ máy rơi vào hỗn loạn.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã biến động ngay sau khi có thông báo về việc Tổng thống Donald Trump mắc Covid-19. Trong phiên giao dịch sáng 2/10, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm 1,7%, trong khi chỉ số tổng hợp S&P 500 cũng giảm 1,6%, còn đồng USD mất giá so với đồng yen của Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump mắc Covid-19 sẽ ảnh hưởng tới cuộc tranh luận tổng thống lần 2?
Ông Trump mắc Covid-19 sẽ ảnh hưởng tới cuộc tranh luận tổng thống lần 2?

VOV.VN - Việc Tổng thống Donald Trump mắc Covid-19 có thể sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch tổ chức cuộc tranh luận thứ hai với đối thủ Joe Biden vào ngày 15/10 tới.

Ông Trump mắc Covid-19 sẽ ảnh hưởng tới cuộc tranh luận tổng thống lần 2?

Ông Trump mắc Covid-19 sẽ ảnh hưởng tới cuộc tranh luận tổng thống lần 2?

VOV.VN - Việc Tổng thống Donald Trump mắc Covid-19 có thể sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch tổ chức cuộc tranh luận thứ hai với đối thủ Joe Biden vào ngày 15/10 tới.

Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania dương tính với virus SARS-CoV-2
Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania dương tính với virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Trước đó, Cố vấn cấp cao của ông Trump - Hope Hicks đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania dương tính với virus SARS-CoV-2

Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania dương tính với virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Trước đó, Cố vấn cấp cao của ông Trump - Hope Hicks đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

John Bolton: Tổng thống Trump nhiều khả năng muốn rút khỏi NATO
John Bolton: Tổng thống Trump nhiều khả năng muốn rút khỏi NATO

VOV.VN - Cựu Cố vấn an ninh Quốc gia John Bolton cho biết nhiều khả năng Tổng thống Trump sẽ rút Mỹ khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu ông tái đắc cử.

John Bolton: Tổng thống Trump nhiều khả năng muốn rút khỏi NATO

John Bolton: Tổng thống Trump nhiều khả năng muốn rút khỏi NATO

VOV.VN - Cựu Cố vấn an ninh Quốc gia John Bolton cho biết nhiều khả năng Tổng thống Trump sẽ rút Mỹ khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu ông tái đắc cử.