Cửa hàng vàng, bạc tại Trung Quốc vắng khách trong ngày “vía thần tài“

VOV.VN -Khác với Việt Nam, ngày mùng 10 tháng 1 âm lịch không được người dân Trung Quốc coi là ngày "vía thần tài". 

Không nhộn nhịp, đông khách như các cửa hàng kinh doanh vàng bạc ở Việt Nam, tại trung tâm giới thiệu, kinh doanh vàng, bạc, đá quý thuộc Tập đoàn vàng bạc đá quý Trung Quốc hay tại các cửa hàng bán đồ trang sức thì thấy người mua vàng lấy may mắn đầu năm không nhiều trong ngày "vía thần tài".

Cửa hàng vàng, bạc tại Trung Quốc vắng khách trong ngày "vía thần tài".

Thậm chí, lượng khách giao dịch còn có thể nói là ít hơn nhiều so với quy mô của các cửa hàng. Các sản phẩm làm từ vàng được trưng bày giới thiệu, bày bán tại đây được chế tác hết sức tinh xảo, bắt mắt.

Nhân viên ở đây cho biết, trong những ngày này lượng khách giao dịch không nhiều, ít hơn rất nhiều so với trước Tết. Những năm gần đây, người Trung Quốc thường mua các sản phẩm chế tác từ vàng để làm quà tặng người thân trong gia đình vào dịp trước Tết, điều này có ý nghĩa hơn là tặng tiền.

Theo quan niệm dân gian, người Trung Quốc coi ngày 10/1 âm lịch là ngày "sinh nhật thần đá".

Khác với Việt Nam, ngày mùng 10 tháng 1 âm lịch không được người dân Trung Quốc coi là ngày "vía thần tài". Theo quan niệm dân gian, người Trung Quốc coi ngày 10/1 âm lịch là ngày "sinh nhật thần đá".

Trong ngày này người dân Trung Quốc thường kiêng không xây nhà, động thổ, vận chuyển đồ đá hay mài rũa đá, thậm chí còn kiêng không phá núi, mở đường, khai thác đá...

Cũng theo quan niệm dân gian của người Trung Quốc, ngày mùng 5 tháng 1 âm lịch mới là ngày  "thần tài" hay "nghênh đón thần tài". Ngày "thần tài" theo quan niệm cổ xưa của người Trung Quốc là để cầu nguyện mong ước phát tài, quanh năm no đủ.

Để đảm bảo linh nghiệm, họ cũng kiêng kỵ rất nhiều trong ngày này, chẳng hạn như cả ngày phải ăn bánh chẻo (sủi cảo), không dùng gạo để nấu cơm hay phụ nữ không được ra khỏi nhà .../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm triệu người Trung Quốc đổ về quê đón Tết âm lịch
Hàng trăm triệu người Trung Quốc đổ về quê đón Tết âm lịch

VOV.VN - Những ngày cận kề Tết Nguyên đán, hàng trăm triệu người dân Trung Quốc làm ăn xa xứ về quê đông nghịt tại các trạm xe lửa, xe khách, bến tàu...

Hàng trăm triệu người Trung Quốc đổ về quê đón Tết âm lịch

Hàng trăm triệu người Trung Quốc đổ về quê đón Tết âm lịch

VOV.VN - Những ngày cận kề Tết Nguyên đán, hàng trăm triệu người dân Trung Quốc làm ăn xa xứ về quê đông nghịt tại các trạm xe lửa, xe khách, bến tàu...

Người dân Trung Quốc khẩn trương “chạy đua” về quê đón Tết
Người dân Trung Quốc khẩn trương “chạy đua” về quê đón Tết

VOV.VN - Giống như mọi năm, hành trình về quê ăn Tết âm lịch 2016 đang tạo nên một cuộc di chuyển khổng lồ của hàng trăm triệu người dân Trung Quốc.

Người dân Trung Quốc khẩn trương “chạy đua” về quê đón Tết

Người dân Trung Quốc khẩn trương “chạy đua” về quê đón Tết

VOV.VN - Giống như mọi năm, hành trình về quê ăn Tết âm lịch 2016 đang tạo nên một cuộc di chuyển khổng lồ của hàng trăm triệu người dân Trung Quốc.

Đón Tết, 'cậu bé tóc băng' Trung Quốc chỉ muốn mẹ trở về nhà
Đón Tết, 'cậu bé tóc băng' Trung Quốc chỉ muốn mẹ trở về nhà

"Hãy trở về nhà và mắng con, mẹ ơi" là mong muốn Tết này của cậu bé Trung Quốc tóc đóng băng khi đi bộ 5 km tới trường.

Đón Tết, 'cậu bé tóc băng' Trung Quốc chỉ muốn mẹ trở về nhà

Đón Tết, 'cậu bé tóc băng' Trung Quốc chỉ muốn mẹ trở về nhà

"Hãy trở về nhà và mắng con, mẹ ơi" là mong muốn Tết này của cậu bé Trung Quốc tóc đóng băng khi đi bộ 5 km tới trường.

Ảnh: Người dân châu Á rộn ràng đón Tết âm lịch
Ảnh: Người dân châu Á rộn ràng đón Tết âm lịch

VOV.VN - Người dân châu Á ở khắp nơi trên thế giới đang có những hoạt động náo nhiệt chào đón năm mới âm lịch (xuân Mậu Tuất 2018).

Ảnh: Người dân châu Á rộn ràng đón Tết âm lịch

Ảnh: Người dân châu Á rộn ràng đón Tết âm lịch

VOV.VN - Người dân châu Á ở khắp nơi trên thế giới đang có những hoạt động náo nhiệt chào đón năm mới âm lịch (xuân Mậu Tuất 2018).