Cuộc gặp Israel – Mỹ và lời cam kết “sắt đá” không để Iran có vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Trong cuộc gặp ngày 28/6 (giờ Mỹ), Tổng thống Biden tái khẳng định với Tổng thống Israel Reuven Rivlin về những cam kết “sắt đá” không để Iran – đối thủ trong khu vực của Israel, có được vũ khí hạt nhân.

Hôm qua (28/6, theo giờ địa phương), Tổng thống Israel Reuven Rivlin tới thăm Mỹ và có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Joe Biden. Cuộc gặp giữa 2 vị Tổng thống Mỹ và Israel là cuộc gặp cấp cao nhất giữa lãnh đạo 2 nước kể từ khi ông Biden lên nhậm chức. Bắt đầu cuộc họp tại phòng Bầu Dục, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định, những lời cam kết của Mỹ dành cho Israel luôn “vững như bàn thạch”:

“Tôi muốn nói rằng, các quan chức chính phủ Mỹ và tôi đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ mới của Israel. Tôi mong sớm được đón tân Thủ tướng Bennett tại Nhà Trắng. Chúng tôi đã có những cam kết vững chắc về khả năng tự vệ của đất nước các bạn. Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về các thách thức, bao gồm từ Iran. Tôi có thể nói với bạn rằng, Iran sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân”.

Tổng thống Mỹ cũng thông báo vừa mới ra lệnh cho quân đội Mỹ tại Trung Đông tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các lực lượng dân quân Syria, Iraq do Iran hậu thuẫn, buộc các lực lượng này phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công mới đây vào người Mỹ tại Iraq.

Ông Biden cũng hoan nghênh những tiến bộ trong việc Israel đang từng bước bình thường hóa quan hệ với các quốc gia Arab láng giềng, cũng như những hành động giúp đỡ của Israel tại các quốc gia châu Phi.

Về phần mình, Tổng thống Israel Reuven Rivlin nhấn mạnh, đất nước Israel không có đồng minh, người bạn lớn nào hơn được Mỹ: “Tôi xin nhắc lại một điều mà chúng ta đã biết rất rõ - Israel không có đồng minh, người bạn nào lớn hơn Mỹ. Mỹ là người bạn tốt nhất của chúng tôi. Chúng ta chia sẻ và thảo luận về các vấn đề, đôi khi chưa thống nhất được mọi thứ. Nhưng chúng tôi tin tưởng vào Mỹ và tuyên bố vừa rồi của bạn thực sự đã giúp người dân Israel hiểu rằng, chúng tôi có một người bạn tuyệt vời tại Nhà Trắng”.

Tổng thống Israel khẳng định, sẽ cùng với đồng minh Mỹ và các quốc gia khác giải quyết những thách thức tại khu vực Trung Đông. Sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ, Tổng thống Israel đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi; sau đó ông tới New York để gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã có cuộc gặp người đồng cấp Israel Yair Lapid tại Rome, Italy; trong đó bàn nhiều về Iran cũng như tiến trình hòa bình Trung Đông giữa Israel và Palestine.

Hiện cuộc gặp trong tương lai giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và tân Thủ tướng Israel Naftali Bennet đang được các quan chức 2 nước chuẩn bị và được dư luận rất trông đợi. Bởi sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Mỹ - Iran đang trong quá trình đàm phán gián tiếp về việc trở lại thỏa thuận hạt nhân 2015, điều mà Israel và các nước Arab đồng minh của Mỹ đang lo lắng không đủ sức nặng kiềm chế Iran. Trong khi đó, những khác biệt về chủ quyền lãnh thổ đối với các khu vực chiếm đóng cũng đang thách thức mối quan hệ đồng minh Mỹ - Israel./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Israel thiết lập lại quan hệ giữa hai nước
Mỹ và Israel thiết lập lại quan hệ giữa hai nước

VOV.VN - Hôm qua (27/6), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp người đồng cấp mới của Israel Yair Lapib tại Rome, Italy.

Mỹ và Israel thiết lập lại quan hệ giữa hai nước

Mỹ và Israel thiết lập lại quan hệ giữa hai nước

VOV.VN - Hôm qua (27/6), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp người đồng cấp mới của Israel Yair Lapib tại Rome, Italy.

Israel chuẩn bị khai trương Đại sứ quán và Lãnh sự quán tại UAE
Israel chuẩn bị khai trương Đại sứ quán và Lãnh sự quán tại UAE

VOV.VN - Israel sẽ khai trương đại sứ quán và lãnh sự quán lần đầu tiên tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) kể từ sau khi hai nước ký thỏa thuận hòa bình vào tháng 9 năm ngoái.

Israel chuẩn bị khai trương Đại sứ quán và Lãnh sự quán tại UAE

Israel chuẩn bị khai trương Đại sứ quán và Lãnh sự quán tại UAE

VOV.VN - Israel sẽ khai trương đại sứ quán và lãnh sự quán lần đầu tiên tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) kể từ sau khi hai nước ký thỏa thuận hòa bình vào tháng 9 năm ngoái.

LHQ cáo buộc Israel vi phạm luật pháp quốc tế khi mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây
LHQ cáo buộc Israel vi phạm luật pháp quốc tế khi mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây

VOV.VN - Hôm qua (25/6), Liên Hợp Quốc cáo buộc Israel vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế khi mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây và Đông Jerusalem, khẳng định các khu định cư là trái phép và hối thúc tân chính phủ Israel dừng việc mở rộng ngay lập tức.

LHQ cáo buộc Israel vi phạm luật pháp quốc tế khi mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây

LHQ cáo buộc Israel vi phạm luật pháp quốc tế khi mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây

VOV.VN - Hôm qua (25/6), Liên Hợp Quốc cáo buộc Israel vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế khi mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây và Đông Jerusalem, khẳng định các khu định cư là trái phép và hối thúc tân chính phủ Israel dừng việc mở rộng ngay lập tức.